Giao hữu ĐTVN - Olympic VN: Anh "đè" em

Thể thaoThứ Năm, 21/10/2010 09:30:00 +07:00

(VTC News) - Trong trận đấu tập nội bộ mà thời gian kéo dài tới 120 phút, ĐTQG đã thắng đội Olympic với tỷ số 6-3.

(VTC News) - Trong trận đấu tập nội bộ mà thời gian kéo dài tới 120 phút, ĐTQG đã thắng đội Olympic tới 6-3. Trừ những trường hợp chấn thương, tất cả các cầu thủ có thể thi đấu đều được HLV Calisto tung vào sân.


Tính chất trận giao hữu này khá đặc biệt vì nó chẳng khác nào một buổi tập. Với bất kể pha xử lý bóng không vừa ý của cầu thủ nào, HLV Calisto sẵn sàng dừng trận đấu lại để nhắc nhở. Ngoài ra, HLV Calisto và trợ lý Phan Thanh Hùng còn vào sân vừa đóng vai trọng tài vừa là huấn luyện viên.

ĐTQG (trái) áp đảo Olympic QG. (Ảnh: Quang Minh)

Hiệp 1, thế trận diễn ra khá cân bằng. Các đàn anh ở ĐTQG không lấn lướt được đàn em Olympic đang được dẫn dắt bởi HLV Phan Thanh Hùng. Sau khi thủ môn Khoa Điển phạm lỗi với Việt Thắng (42'), Minh Phương thực hiện thành công quả đá penalty thì ĐTQG mới vượt lên dẫn trước.

Sang hiệp 2, HLV Calisto yêu cầu thay đổi nhân sự ở cả hai đội hình. Chỉ có trung vệ Phước Tứ là được giữ lại thi đấu đủ 120 phút. Trọng Hoàng sau khoảng 20 phút đá tiếp ở hiệp 2 cũng được điều ra nghỉ và ĐTQG chỉ chơi với... 10 người để chọi với 11 vị trí trong đội hình thi đấu của Olympic QG.

Chỉ đá với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị nhưng đây là hiệp đấu mà ĐTQG chơi tốt hơn hẳn. Đặc biệt, khả năng phối hợp ăn ý cùng những pha di chuyển linh hoạt của Thành Lương, Quang Hải trên hàng công đã giúp ĐTQG tạo nên một thế trận mạch lạc.

Chính Thành Lương là cầu thủ đã nhận được lời khen đặc biệt của thầy Tô sau trận đấu và ông yêu cầu tiền vệ này tiếp tục phát huy những pha di chuyển linh hoạt, lên công về thủ.

Chung cuộc, ĐTQG thắng đội Olympic QG 6-3, trong đó có 5 bàn thắng được ghi ở hiệp đấu thứ hai. Minh Phương, Phước Tứ, Thành Lương, Quang Hải (hat-trick) là những người lập công cho ĐTQG. Với đội Olympic QG thì Đình Tùng, Quang Tình, Ngọc Điểu là những người ghi bàn.

Không thi đấu được, Công Vinh tập riêng cùng chuyên gia thể lực. (Ảnh: Quang Minh)

Không trực tiếp chỉ ra từng điểm yếu cụ thể trong lối chơi của cả ĐTQG lẫn đội Olympic QG nhưng HLV Calisto khẳng định: "Vẫn còn những điểm còn hoàn thiện và chúng tôi đang làm việc đó. Đây đơn thuần chỉ là tập luyện, một buổi tập của hai đội".

Hiện tại, kế hoạch tập luyện của ĐTQG và đội Olympic QG trong những ngày tới đã được BHL thông qua. Do Olympic Thái Lan từ chối thi đấu giao hữu với Olympic Việt Nam nên thầy, trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ chỉ còn một trận giao hữu với Olympic Qatar tại Bangkok. Ngày 25/10, cả đội sẽ lên đường.

Trong khi ấy, do đã nhận lời làm HLV trưởng XM The Vissai Ninh Bình và chuẩn bị tập trung trở lại chuẩn bị cho mùa giải mới nên HLV Nguyễn Văn Sỹ đã đề đạt nguyện vọng xin rút khỏi vị trí trợ lý hiện tại ở đội Olympic QG. Nếu không có gì thay đổi, HLV Calisto sẽ đồng ý với đề xuất này và trước ngày đội Olympic lên đường sang Thái Lan (25/10), HLV Văn Sỹ sẽ về lại CLB.

Đội hình thi đấu
Hiệp 1
ĐTQG VN: Hồng Sơn, Phước Tứ, Huy Hoàng, Việt Cường, Quang Thanh, Trọng Hoàng, Tài Em, Minh Phương, Vũ Phong, Tấn Tài, Việt Thắng.
Đội Olympic VN: Tấn Trường, Minh Đức, Long Giang (Hữu Phước), Đình Đồng, Quốc Long (Hoàng Quảng), Thanh Hưng, Đức Thiện, Ngọc Điểu, Văn Thắng, Thanh Trung, Anh Đức.

Hiệp 2
ĐTQG VN: Mạnh Dũng, Văn Phong, Phước Tứ, Đình Luật, Văn Trương, Duy Quang, Thành Lương, Minh Châu, Trọng Hoàng, Mạnh Dũng, Quang Hải.
Olympic VN: Khoa Điển, Hoàng Quảng, Hữu Phước, Minh Đức, Ngọc Anh, Danh Ngọc, Văn Hiếu, Văn Bình, Thái Dương, Quang Tình, Đình Tùng.


Chí Tâm

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn