Olympic VN từ chối du ngoạn Ấn Độ để nghỉ ngơi

Thể thaoThứ Sáu, 15/10/2010 07:44:00 +07:00

(VTC News) - LĐBĐ Ấn Độ tổ chức cho đội Olympic Việt Nam thăm quan những thắng cảnh trong thành phố Bhubaneswar nhưng...

(VTC News) - Trong chương trình dự định và dự kiến được LĐBĐ Ấn Độ tạo điều kiện cho đi thăm quan những thắng cảnh trong thành phố Bhubaneswar nhưng đội Olympic Việt Nam đã từ chối.


Lý do được BHL và các cầu thủ đưa ra là muốn được có thêm thời gian nghỉ ngơi tại khách sạn để nhanh chóng hồi phục tối đa thể lực.

Olympic Việt Nam nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho cuộc đối đầu Olympic Ấn Độ. (Ảnh: Quang Minh)

Hệ quả của hành trình di chuyển dài tốn nhiều sức lực cộng thêm việc chênh lệch múi giờ, khí hậu khiến các tuyển thủ Olympic Việt Nam cảm thấy oải. Cho đến ngày hôm nay, dư chấn của chuyến đi "hành xác" vẫn khiến không ít cầu thủ và thành viên đội Olympic Việt Nam cảm thấy mệt mỏi.

Cũng chính bởi thế nên BHL quyết định chỉ cho các cầu thủ tập một buổi/ngày.

Buổi tập sáng 14/10 của Olympic Việt Nam chỉ kéo dài trong khoảng một giờ đồng hồ nhưng quãng đường di chuyển từ khách sạn đến sân tập lại ngốn của đội đến 75 phút. Ngay sau buổi tập đầu tiên, HLV Phan Thanh Hùng đã đề nghị phía bạn bố trí cho tập tại một sân khác gần nơi ở hơn và được chấp nhận. Hôm nay (15/10), Olympic Việt Nam sẽ chỉ tập vào buổi chiều tại một sân khác, gần khách sạn hơn.

Trở lại với buổi tập chiều 14/10, ngoại trừ Thanh Hưng vẫn bị ảnh hưởng của chấn thương phải tập riêng ở bên ngoài sân, tất cả các cầu thủ còn lại đều tập luyện tốt, nuốt trọn giáo án mà BHL đề ra.

Sau phần khởi động, chơi bóng làm quen sân, HLV Phan Thanh Hùng chia đội hình cho các cầu thủ thi đấu đối kháng với cường độ cao trên 2/3 sân với thời gian 40 phút.

Một thông tin liên quan khác là đội Olympic Việt Nam được ở tại khách sạn Mayfair có điều kiện tốt, thức ăn hợp khẩu vị nên toàn đội đều cảm thấy ngon miệng.


Chí Tâm (theo lời HLV Phan Thanh Hùng)

Lịch phát sóng kênh Thể thao VTC3 và lịch tường thuật trực tiếp Thể thao trên các kênh sóng VTC.

Bình luận
vtcnews.vn