Giải U21 2010: Nhà vô địch ngã ngựa bất thình lình

Thể thaoThứ Sáu, 08/10/2010 09:33:00 +07:00

(VTC News) - Bất ngờ đã xảy ra ở ngày thi đấu thứ hai khi ĐKVĐ SHB Đà Nẵng thất bại 1-2 trước An Giang trong khi SLNA cũng thua Đồng Nai Berjaya 0-1.

(VTC News) - Bất ngờ đã xảy ra ở ngày thi đấu thứ hai khi ĐKVĐ SHB Đà Nẵng thất bại 1-2 trước An Giang trong khi SLNA cũng thua Đồng Nai Berjaya 0-1, đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều.


Trong trận gặp ĐKVĐ Đà Nẵng, An Giang là đội bắt nhịp với trận đấu tốt hơn và ngay phút thứ 6 họ đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Ngọc Hùng.

Ngay ở tình huống tấn công sau đó, SHB Đà Nẵng đã có bàn san bằng cách biệt khi Văn Tình kết thúc cận thành chính xác, làm tung lưới An Giang.

Đồng Nai Berjaya (áo đỏ) gây bất ngờ bằng việc đánh bại SLNA. (Ảnh: Thanh Niên)

Trong những phút tiếp theo của hiệp 1 và phần lớn khoảng thời gian thi đấu của hiệp 2, SHB Đà Nẵng là đội cầm bóng nhiều hơn nhưng đội bóng trẻ sông Hàn lại không cụ thể hoá được các cơ hội của bàn thành bàn thắng.

Không những vậy, khi trận đấu trôi dần về những phút cuối, An Giang bất ngờ có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1. Hải Đăng sau tình huống thoát xuống nhanh đối mặt thủ môn SHB Đà Nẵng đã dứt điểm gọn ghẽ.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Đồng Nai Berjaya dù không được đánh giá cao bằng SLNA nhưng màn trình diễn trên sân cho thấy, đội bóng miền Đông Nam Bộ xứng đáng với chiến thắng có được.

Phút 17, Anh Tuấn đã đưa được bóng vào lưới SLNA. Có hơn cả một hiệp đấu ở phía trước nhưng các cầu thủ SLNA không tài nào lấy lại thế trận và tìm được bàn gỡ hoà, đành chấp nhận thua chung cuộc 0-1.

Chiều 9/10, loạt trận thứ 2 bảng A sẽ diễn ra với các cặp đấu ĐTLA - Megastar Nam Định và HAGL - SQC Bình Định.


Chí Tâm

Bình luận
vtcnews.vn