ĐTVN nghỉ tập: Không chấn thương nhưng... mệt

Thể thaoThứ Sáu, 24/09/2010 07:55:00 +07:00

(VTC News) - Bất ngờ cho các tuyển thủ nghỉ buổi tập chiều 23/9, HLV Calisto muốn ĐTVN có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu cuối tại Cup 1000 năm Thăng Long.

(VTC News) - Bất ngờ cho các tuyển thủ nghỉ buổi tập chiều 23/9, thay vào đó toàn đội chỉ tập thể dục và tiến hành vật lý trị liệu tại khách sạn, HLV Calisto muốn ĐTVN có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu cuối tại Cup 1000 năm Thăng Long, gặp CHDCND Triều Tiên.

Sau khi thua U23 Australia 0-2, về lý thuyết, ĐTVN vẫn còn cơ hội giành chức vô địch Cup bóng đá 1000 năm Thăng Long nếu như đánh bại CHDCND Triều Tiên trong trận đấu diễn ra lúc 19h00 ngày 24/9 vì điều lệ giải quy định, hiệu số bàn thắng/thua là chỉ số phụ được tính đến đầu tiên nếu như có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau.

ĐTVN (phải) khó thắng nhưng cần phải thắng vào lúc này. (Ảnh: Quang Minh)

Cơ hội là vậy nhưng nhiệm vụ của thầy, trò HLV Calisto là không dễ dàng, nhất là khi trạng thái thể lực, phong độ của đội tuyển không đạt đến sự ổn định ở hai trận đấu vừa qua.

Có lẽ cũng chính vì lý do này mà HLV Calisto quyết định cho đội được nghỉ tập để nhanh chóng hồi phục thể lực vì khoảng thời gian nghỉ giữa hai lượt trận chỉ vỏn vẹn có một ngày.

Tin mừng cho HLV Calisto cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam là không có cầu thủ nào bị chấn thương nhưng những trường hợp chấn thương nhẹ hay thể lực không đảm bảo là có. Bác sỹ của ĐTVN, Nguyễn Trọng Hiền cho biết: "Tình hình sức khỏe của các cầu thủ là tốt, không ai bị chấn thương phải nghỉ thi đấu".

Không chấn thương nhưng chắc chắn, đội hình xuất phát của ĐTVN ở trận đấu với CHDCND Triều Tiên sẽ thay đổi so với hai trận đấu trước đó gặp U23 Kuwait và U23 Australia. Đầu tiên là phải kể đến vị trí trung vệ. Do Phước Tứ đã nhận đủ 2 thẻ vàng nên không thể ra sân, cơ hội đá cặp cùng Như Thành sẽ được trao cho Huy Hoàng.

Chỉ cần 1 điểm, CHDCND Triều Tiên (áo trắng) sẽ vô địch Cup 1000 năm Thăng Long. (Ảnh: Quang Minh)

Bên cánh trái, Văn Phong sau khi được đưa vào sân thay Đình Luật ở hiệp 1 trận thua U23 Australia 0-2 đã thi đấu tròn vai nhưng nếu như Việt Cường đủ thể lực để ra sân, cầu thủ đến từ Khatoco Khánh Hòa sẽ phải trả lại vị trí cho người đồng đội.

Trên hàng tiền vệ, cơ hội đá chính giữa Tài Em và Minh Châu ở vị trí máy quét là 50/50 vì ở thời điểm này Tài Em không có độ sung mãn về thể lực trong khi ở Minh Châu có thừa sự quyết liệt.

Vô địch Cup bóng đá 1000 năm Thăng Long không phải là mục tiêu nhưng ĐTVN vẫn cần một chiến thắng để tạo đà tâm lý trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị tiếp theo cho AFF Suzuki Cup 2010 với các trận giao hữu gặp Ấn Độ và UAE hoặc Kuwait trong tháng 10.

Chí Tâm

Bình luận
vtcnews.vn