HLV Myanmar gây sốc: Chúng tôi và VN sẽ vào bán kết

Thể thaoThứ Năm, 16/09/2010 07:32:00 +07:00

(VTC News) - Không được đánh giá cao bằng nhưng HLV Tin Mynt Aung của Myanmar lại bất ngờ đưa ra tuyên bố gây sốc: Myanmar và Việt Nam sẽ vào bán kết.

(VTC News) - Không được đánh giá cao bằng chủ nhà Việt Nam và đối thủ Singapore nhưng HLV Tin Mynt Aung của Myanmar lại bất ngờ đưa ra tuyên bố gây sốc: Myanmar và Việt Nam sẽ vào bán kết.

"Việt Nam và Myanmar sẽ vào bán kết"

Kết quả bốc thăm như vậy theo tôi là công bằng. Cả 6 đội không phải thi đấu vòng loại đều có khả năng lọt tiếp vào bán kết. Ở bảng B, tôi dự đoán Việt Nam và Myanmar sẽ vào bán kết, chắc chắn là như vậy.

HLV Calisto và trợ lý HLV ĐT Indonesia, Wolfgang Pikal tại buổi họp báo sau lễ bốc thăm. (Ảnh: Quang Minh)

Việt Nam là đối thủ mạnh, đá với đội chủ nhà là một bất lợi cho Myanmar. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa trong khả năng của mình. Đội tuyển Myanmar đang có sự chuẩn bị tốt nhất có thể với quyết tâm cao nhất nhưng chúng tôi cũng gặp một số vấn đề liên quan đến chấn thương của các cầu thủ trụ cột.

Trợ lý HLV đội tuyển Indonesia, Wolfgang Pikal: "Không có nhiều chênh lệch"

Tôi đồng ý với quan điểm của HLV Calisto, chúng tôi hài lòng với kết quả bốc thăm. Ở bảng A, Thái Lan và Indonesia sẽ có nhiều cơ hội vào bán kết nhất, tiếp theo là Malaysia, đội bóng đã có thành tích tốt ở SEA Games năm 2009. Tôi đã trao đổi với HLV trưởng của Malaysia và được biết, đây là đội bóng rất có tham vọng.

Theo tôi, ở giải đấu năm nay, số lượng các trận đấu không nhiều, chênh lệch trình đội giữa các đội không lớn nên sẽ có nhiều kết quả sít sao. Đội hình của Indonesia hiện nay có tới 15 cầu thủ mới so với AFF Cup năm 2008.

HLV trưởng Malaysia, K. Rajagopal: "Mục tiêu phụ thuộc vào nhiều yếu tố"

Trong bóng đá luôn luôn có sự tôn trọng các đối thủ. Bảng A tập hợp 3 đội mạnh nên sẽ có nhiều những trận đấu gay cấn. Mục tiêu của đội tuyển theo tôi phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không phải của riêng chúng ta. Malaysia tôn trọng nhưng không ngại đối thủ nào.

Hiện tại, giải vô địch Malaysia (M-League) vẫn đang diễn ra, chúng tôi sẽ tuyển chọn cầu thủ cho đội tuyển từ giải đấu này. Mặc dù vậy, Malaysia sẽ mất hai cầu thủ giỏi vì họ gặp chấn thương trong các trận giao hữu.

Tháng 11, đội U23 Malaysia sẽ được cử tham dự Asiad và sau giải đấu này, chúng tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup.

Chí Tâm (ghi)

Bình luận
vtcnews.vn