Hà Nội T&T ngắm 2 "sát thủ" của Đà Nẵng và Đồng Tháp

Tổng hợpThứ Tư, 18/08/2010 07:26:00 +07:00

(VTC News) - Gaston Merlo cùng Samson Kayode chính là hai trong số tay săn bàn có máu mặt tại V-League được cho là nằm trong tầm ngắm của HN T&T.

(VTC News) - Tân vô địch V-League đã bắt đầu lên kế hoạch bổ sung lực lượng, hòng bảo vệ danh hiệu V.League, đồng thời thi đấu tốt tại đấu trường châu lục trong mùa giải tới. Gaston Merlo cùng Samson Kayode chính là hai trong số tay săn bàn có máu mặt tại V-League được cho là nằm trong tầm ngắm của HN T&T.


Với những người đã và đang theo dõi guồng quay hối hả của V-League thì Gaston Merlo cùng Samson Kayode không phải ai xa lạ. Đây chính là các chân sút hàng đầu tại V-League ở hai mùa giải gần đây.

"Sát thủ" Gaston Merlo được cho là đích ngắm của cả HN T&T và HN.ACB. (Ảnh: Quang Minh)

Đã ghi được 18 bàn thắng, hơn người đứng gần nhất 4 bàn trong khi V-League chỉ còn một vòng đấu nữa là kết thúc, Gaston Merlo gần như chắc chắn sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới lần thứ hai liên tiếp.

Còn Samson Kayode, cho dù không duy trì được nhịp độ "nhả đạn" như Merlo nhưng tính cho đến hết vòng đấu 25, chân sút người Nigeria này cũng đã đóng góp cho TĐCS Đồng Tháp 11 bàn thắng.

Mỗi người một vẻ nhưng Gaston Merlo cùng Samson Kayode là mẫu tiền đạo mà bất cứ đội bóng nào tại V-League hiện nay đều rất cần. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc muốn sở hữu bộ đôi này hay chỉ một trong hai người, HN T&T không những phải bỏ ra số tiền chuyển nhượng lớn và hứa hẹn những mức lương kỷ lục mà còn phải cạnh tranh với nhiều đối thủ khác.

Đã có những thông tin cho rằng Gaston Merlo chính là một phần trong kế hoạch trao đổi nhân sự giữa SHB Đà Nẵng và đội bóng mới thăng hạng HN.ACB mà đối tác mà đội bóng bầu Kiên mang ra trao đổi chính là Quả bóng Vàng 2009 Phạm Thành Lương. Trong khi đó, Samson Kayode được cho là sẽ cùng HLV Phạm Công Lộc cập bến Becamex Bình Dương sau khi V-League 2010 kết thúc.

Trong một diễn biến khác, một ngôi sao tại V-League là tiền vệ Leandro cũng được cho là sẽ rời XM.HP để đến thi đấu cho HN.ACB nếu như đội bóng đất Cảng không chi ra khoảng lót tay ước đạt 200.000 USD cùng mức lương 17.000 USD/tháng.

Cho đến thời điểm này, mọi thông tin mới chỉ dừng ở mức tin đồn chứ chưa có bất cứ xác nhận nào từ những người trong cuộc. Tuy nhiên, cuộc chạy đua tuyển quân trong hậu trường mà HN T&T hay các đội bóng khác tham gia được cho là đang diễn ra hết sức sôi động.


Chí Tâm

Bình luận
vtcnews.vn