Alfred Riedl: "Bóng đá Việt Nam phát triển không ngừng"

Tổng hợpThứ Năm, 12/08/2010 06:12:00 +07:00

(VTC News) - Mới đây, HLV Alfred Riedl đã chia sẻ những trải nghiệm của mình về những nền bóng đá nơi ông đã đi qua, trong đó có Việt Nam.

(VTC News) - Alfred Riedl có thể không phải là một HLV có tên tuổi của làng túc cầu thế giới nhưng vị HLV người Áo này lại để lại dấu ấn sâu đậm của mình thông qua việc giúp các nền bóng đá đang phát triển như Palestine, Việt Nam, Lào,... cải thiện trình độ.


Indonesia là quốc gia mới nhất mà Alfred Riedl đặt chân đến làm việc, bắt đầu từ tháng 5. Mới đây, HLV Alfred Riedl đã chia sẻ những trải nghiệm của mình trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới - FIFA.com.

-  Được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Indonesia từ tháng 5, ông nghĩ gì về công việc mới của mình, ĐTQG thứ 6 trong sự nghiệp huấn luyện?

HLV Alfred Riedl với kỷ niệm ngọt ngào sau khi cùng ĐTVN đánh bại Thái Lan tại bán kết Tiger Cup 1998...

HLV Alfred Riedl: Tôi đã ký hợp đồng 2 năm với LĐBĐ Indonesia từ đầu tháng 5. Đây có thể coi là thử thách lớn nhất trong công việc của tôi từ trước đến nay. Ở một đất nước có dân số tới hơn 260 triệu người, tôi hiểu sự kỳ vọng sẽ là rất lớn.

-  LĐBĐ Indonesia đặt ra cho ông mục tiêu gì trong bản hợp đồng mới này?

HLV Alfred Riedl: Tôi phụ trách việc huấn luyện cả ĐTQG lẫn đội U23 Indonesia nên trách nhiệm của tôi là giúp cải thiện trình độ của bóng đá Indonesia nói chung. Tất nhiên, thử thách đầu tiên với tôi chính là giải vô địch Đông Nam Á vào tháng 12 năm nay và sau đó là SEA Games 26 năm 2011. Ở hai giải đấu này, mục tiêu của chúng tôi đều là lọt vào trận chung kết.

Ngoài ra, năm tới còn có hàng loạt các giải đấu quan trọng khác như vòng loại Olympic, vòng loại World Cup và Asian Cup.

-  Vậy phải chăng trách nhiệm của ông là xây dựng, tuyển chọn lực lượng cho tương lai của bóng đá Indonesia?

HLV Alfred Riedl: Bóng đá trẻ đại diện cho tương lai. Mặc dù tôi không phải chịu trách nhiệm huấn luyện các đội trẻ ngoài U23 nhưng tôi sẵn sàng giúp đỡ khi cần. Chắc chắn, việc cần thiết tôi phải làm là đưa đội U23 vượt qua vòng loại Olympic.

-  Những điều thuận lợi và khó khăn với ông khi làm HLV trưởng ĐTQG và đội U23 Indonesia?

HLV Alfred Riedl: Tôi tự hào vì mình được sự trợ giúp của những trợ lý có trình độ cao như Wolfgang Pikal, một người cũng đến từ Vienna (Áo) nhưng đã sống ở Indonesia hơn 20 năm. Kiến thức của ông ấy về bóng đá Indonesia rất sâu rộng, đặc biệt, ông ấy nói tiếng Indonesia rất giỏi.

Tuy nhiên, tôi có một băn khoăn là LĐBĐ Indonesia cho phép mỗi CLB trong nước được sử dụng 5 ngoại binh ở mỗi trận đấu, điều đó có nghĩa, các vị trí trụ cột có thể phải dành cho những cầu thủ nước ngoài.

-  Những gì được cho là nổi bật nhất trong sự nghiệp huấn luyện của ông từ trước đến nay?

HLV Alfred Riedl: Khi tôi làm HLV trưởng đội tuyển Palestine 5 năm trước, chúng tôi thu được một số kết quả ấn tượng ở giai đoạn đầu vòng loại World Cup 2006. Tôi đã rất hạnh phúc khi chúng tôi mang lại niềm vui, nụ cười trên các khuôn mặt đau khổ của người dân ở quốc gia này.

-  Ông đã có ba giai đoạn làm HLV trưởng ĐTVN và đâu là những thay đổi ở bóng đá Việt Nam so với lần đầu tiên ông đến năm 1998?

HLV Alfred Riedl: Trong buổi tập đầu tiên của tôi với ĐTVN khi đó, các cầu thủ mặc áo với đủ loại màu sắc, kiểu dáng khác nhau. Khi đó, tôi đã nói với các quan chức lãnh đạo LĐBĐVN rằng tôi không nhận huấn luyện một đội tuyển bóng đá đường phố và ngay hôm sau, các cầu thủ đã được trang bị đầy đủ hơn. Người dân Việt Nam muốn được nhìn thấy sự phát triển của bóng đá và quả thật, qua từng năm, bóng đá Việt Nam đã phát triển không ngừng.

Ngày càng có nhiều công ty, doanh nghiệp ở Việt Nam đầu tư cho bóng đá. Các fan hâm mộ bóng đá Việt Nam hy vọng đội tuyển của họ tiến bộ nhanh nhất có thể nhưng VFF cũng cho thấy sự kiên nhẫn, họ giữ tôi ở vị trí huấn luyện trong nhiều năm và trong thời gian đó, chúng tôi đã gặt hái được một số kết quả tích cực.

... Và những trải nghiệm khó khăn cùng CLB XM.HP.

-  Sẽ phải mất bao lâu để giúp một đội tuyển gây được tiếng vang trên đấu trường quốc tế, chẳng hạn như giành quyền lọt vào VCK World Cup?

HLV Alfred Riedl: Điều này rất khó trả lời nhưng có thể phải cần tới nhiều thập kỷ. Trước tiên, các quốc gia phải cải thiện cơ sở hạ tầng của họ dành cho bóng đá. Ở Lào chỉ có 8 đội bóng trong khi tại Việt Nam có khoảng 50 CLB. Nếu so với Áo, nơi có tổng cộng khoảng 2100 CLB thì quá ít. Việc tuyển chọn, đào tạo đội ngũ HLV có trình độ, xây dựng các kế hoạch dài hạn cũng rất cần thiết để chúng ta bắt kịp với trình độ phát triển chung của bóng đá thế giới.

-  Vậy ông nghĩ gì về những đóng góp của mình cho sự phát triển chung của bóng đá ở những quốc gia này?

HLV Alfred Riedl: Mười năm không phải khoảng thời gian ngắn. Tôi đã đi rất nhiều qua các nước ở khu vực châu Á và tôi đã cố gắng để thích nghi với môi trường và những nền văn hóa khác nhau. Tôi cam kết sẽ làm tốt công việc của mình, không có vấn đề gì khó khăn khi tôi phải đối mặt với thử thách, tôi sẽ làm hết sức mình để tiếp tục.


Chí Tâm (lược dịch từ FIFA.com)

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010

Hãy tham gia bình chọn cho người đẹp mà bạn yêu thích nhất.
Người đẹp được bình chọn nhiều nhất sẽ được nhận danh hiệu "Người đẹp do khán giả bình chọn"
và 01 xe Vespa LX hồng (trị giá 66 triệu đồng) từ Ban tổ chức

Soạn tin:HH  <Số Báo Danh>  <Số người bình chọn đúng>  gửi 8530

Xem danh sách thí sinh và thông tin chi tiết tại

http://binhchon.hoahauvietnam2010.vn



Bình luận
vtcnews.vn