Xử sân Hàng Đẫy, làm ngơ CĐV Hải Phòng vụ đốt pháo sáng

Tổng hợpThứ Bảy, 24/07/2010 10:08:00 +07:00

(VTC News) - Với việc để các CĐV đội khách tái diễn tình trạng đốt pháo sáng trong trận Hà Nội T&T gặp XM Hải Phòng, BTC sân Hàng Đẫy đã phải nhận án kỷ luật.

(VTC News) - Chiều qua (23/7), Ban kỷ luật VFF đã ra các quyết định kỷ luật đối với những sai phạm diễn ra tại vòng đấu thứ 20 vừa qua. Với việc để các CĐV đội khách tái diễn tình trạng đốt pháo sáng trong trận Hà Nội T&T gặp XM Hải Phòng, BTC sân Hàng Đẫy đã phải nhận án kỷ luật do không hoàn thành nhiệm vụ.


Ở phút thứ 6 của trận đấu giữa chủ nhà Hà Nội T&T và đội khách XM Hải Phòng, sau bàn mở tỷ số của Đồng Đức Thắng, tại khu vực khán đài B sân Hàng Đẫy, các CĐV đến từ Hải Phòng đã ăn mừng quá khích khi có tới 2 quả pháo sáng được đốt lên.

Có lẽ Ban kỷ luật VFF chưa thể đưa ra hình phạt thích đáng để đủ sức răn đe các CĐV đất Cảng. (Ảnh: Quang Minh)

Ngay lập tức, lực lượng an ninh làm nhiệm vụ trên sân đã nhanh chóng khống chế và dập tắt. Chứng kiến vụ việc trên, hẳn rất nhiều quan chức của VFF có mặt tại sân Hàng Đẫy tỏ ra rất bất bình, vì các CĐV đất Cảng lại một lần nữa làm ngơ trước quy định của BTC.

Tuy nhiên, sau cuộc họp vào chiều qua, Ban kỷ luật VFF lại gây ngạc nhiên vì chỉ xử phạt sân Hàng Đẫy 15 triệu đồng do không hoàn thành nhiệm vụ mà bỏ qua hành động đốt pháo được tái diễn nhiều lần của CĐV Hải Phòng.
Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click here!
Quyết định này thực sự khiến dư luận tỏ ra rất bất bình, vì cũng với trường hợp tương tự cách đây 2 năm, tại V.League 2008, khi đó cả BTC sân Hàng Đẫy lẫn CĐV Hải Phòng đều phải nhận án kỷ luật, trong khi sân Hàng Đẫy bị phạt tiền 50 triệu đồng, thì các CĐV đất Cảng cũng phải nộp phạt 30 triệu đồng.

Cũng liên quan tới vòng 20 V.League 2010, với hành vi phản ứng trọng tài trong trận đấu giữa K.Khánh Hòa và ĐT Long An trên sân Nha Trang, ông Phạm Phú Hòa (GĐĐH-ĐTLA) đã bị cảnh cáo và phạt tiền 10 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban kỷ luật còn đưa ra án phạt với 3 CLB là XM Hải Phòng (4 triệu đồng), M.Nam Định (3 triệu đồng) và HAGL (2 triệu đồng) do đã để nhiều cầu thủ phải nhận thẻ vàng trong một trận đấu.


Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn