B.Bình Dương cho "tướng Chỉnh" nghỉ việc

Tổng hợpThứ Bảy, 17/07/2010 01:15:00 +07:00

(VTC News) - CLB B.Bình Dương đã quyết định chấp thuận lá đơn xin từ chức của HLV Đặng Trần Chỉnh, người thay thế "tướng Chỉnh" là HLV Dương Ngọc Hùng.

(VTC News) - Sau hơn 1 ngày suy xét, chiều qua (17/7), lãnh đạo B.Bình Dương đã chính thức chấp thuận lá đơn xin từ chức của HLV trưởng Đặng Trần Chỉnh. Người được đội bóng đất Thủ nhắm thay thế là nhà cầm quân người Bình Định, HLV Dương Ngọc Hùng.


Trước đó, vào chiều (15/7), sau chuỗi thành tích kém cỏi của đội bóng, ông Đặng Trần Chỉnh đã quyết định gửi đến lãnh đạo B.Bình Dương lá đơn xin từ chức của mình, lý do được HLV gốc TP.Hồ Chí Minh đưa ra là vì sức khỏe không đảm bảo để đảm đương cương vị HLV trưởng một đội bóng chuyên nghiệp.

HLV Đặng Trần Chỉnh rời B.Bình Dương sau 3 tháng dẫn dắt. (Ảnh: Quang Minh)

Tuy nhiên, ý nguyện rút lui khi đó của “tướng” Chỉnh chưa được lãnh đạo B.Bình Dương gật đầu, vì cùng thời điểm đó, các “sếp” của B.Bình Dương, trong đó có ông Nguyễn Văn Hùng (Chủ tịch HĐQT Becamex) bận công tác nước ngoài.

Thế nhưng, do ý định cho HLV Đặng Trần Chỉnh thôi việc đã gần như nằm trong kế hoạch của BLĐ B.Bình Dương từ trước đó, nên tại buổi họp ngắn diễn ra 18h00 chiều qua (16/7), lá đơn xin thôi việc của “tướng” Chỉnh đã nhanh chóng được BLĐ chấp thuận, sau khi xin ý kiến từ bầu Hùng.

Như vậy, sau chưa đầy 3 tháng tại vị kể từ khi lên thay cựu HLV Mai Đức Chung, ông Đặng Trần Chỉnh đã phải nói lời tạm biệt với đội bóng đất Thủ. Sự ra đi này ít nhiều tạo ra cú sốc với giới chuyên môn, bởi B.Bình Dương dưới thời HLV này cũng đã để lại những dấu ấn rất đậm nét về lối chơi, đặc biệt là khoảng thời gian trước World Cup 2010.

Nhưng khi guồng quay V.League trở lại sau thời gian nghỉ World Cup, B.Bình Dương của “tướng” Chỉnh là tụt dốc không phanh, đầu tiên là trận hòa thất vọng với HAGL ngay tại sân nhà Gò Đậu, tiếp sau đó là chuỗi 2 trận toàn thua trước các đối thủ yếu hơn là ĐT Long An và HP Hà Nội.

Thành tích bết bát này đã khiến “Chelsea Việt Nam” đánh mất ưu thế so với "anh em nhà bầu Hiển" trong cuộc đua tới chức vô địch V.League 2010, giải đấu mà họ được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất. Ngoài vấn đề về chuyên môn, có rất nhiều thông tin cho rằng, việc ông Chỉnh buộc phải viết đơn xin từ chức là vì những bất đồng không thể hàn gắn trong nội bộ B.Bình Dương, trong đó người ta nhắc nhiều đến quan hệ giữa ông với các ngôi sao trụ cột là Lee Nguyễn, Anh Đức và Quang Thanh.

Cũng trong buổi họp chiều qua, BLĐ B.Bình Dương cũng đã quyết định rất nhanh chóng về việc tìm người thay thế vị trí mà “tướng” Chỉnh để lại. Theo đó, vị HLV lão làng người Bình Định, ông Dương Ngọc Hùng, đã được lãnh đạo CLB 2 lần vô địch V.League “chọn mặt gửi vàng”. Và nếu không có gì thay đổi, tân HLV Dương Ngọc Hùng sẽ chính thức ra mắt CLB mới bằng trận tiếp SLNA trên sân nhà Gò Đậu ở vòng đấu 19 diễn ra chiều Chủ Nhật này.


Minh Quân 

Bình luận
vtcnews.vn