HLV Calisto: “Chúng tôi sẽ đá với 21 người”

Thể thaoThứ Ba, 11/05/2010 06:05:00 +07:00

(VTC News) - Đó là câu nói vui của HLV Calisto khi có người hỏi ông về đội hình dự kiến trong trận đấu với CLB Eintracht Frankfurt ngày mai.

(VTC News) - Đó là câu nói vui của HLV Calisto khi có người hỏi ông về đội hình ra sân ở trận giao hữu với Eintracht Frankfurt diễn ra vào ngày mai.


Quan điểm của HLV từ trước đến nay là không bao giờ tiết lộ cầu thủ sẽ thi đấu trước trận, là một nhà cầm quân chuyên nghiệp với ông Tô cũng sẽ tất nhiên như thế. "Cầu thủ của tôi mới là người được biết trước hết" - HLV Calisto bổ sung.

Tài Em hết cơ hội thi đấu với Eintracht Frankfurt. (Ảnh: Quang Minh) 

Dù nói vui "sẽ đá với 21 người" nhưng trong câu nói của thầy Tô chứa một sự thật, ĐTVN sẽ thiếu một người, đó là Phan Văn Tài Em. “Tài Em sẽ không tham gia trận đấu này” - HLV Calisto khẳng định. Không chỉ mất cơ hội thi đấu cùng ĐTVN, mà Tài Em cũng sẽ khó có cơ hội góp mặt trong đội hình của CLB ĐT.Long An gặp lại Eintracht Frankfurt hai ngày sau đó tại sân Thống Nhất.

Còn cơ hội với các tân binh, ông Tô cho hay: "Vấn đề của các tân binh trong đợt tập trung này không phải là có được thi đấu trong trận đấu ngày mai hay không. Quan trọng hơn cả với họ là được làm quen với không khí tập luyện, kỷ luật ở ĐT, đồng thời giúp họ tăng cường khả năng thích nghi và sự hòa nhập".

Nói về mục đích của trận đấu giao hữu ngày mai, ông thầy người Bồ nhấn mạnh: “Chơi tốt và cống hiến là mục đích lớn nhất của mỗi trận giao hữu. Eintracht Frankfurt là đội bóng mạnh, nhân đây tôi có thể kiểm tra các thủ của mình”.

“Qua Internet, tôi biết được danh sách CLB cùng kết quả thi đấu của họ tại Bundesliga. Ngoài ra từ YouTube, tôi có được xem một số trận đấu của CLB này”, đó là những gì mà ông Tô nắm được về đối thủ.

Chơi tốt và cống hiến" là mục đích của Calisto và cả Như Thành. (Ảnh: Quang Minh)  


Có chung quan điểm với HLV Calisto, trung vệ đội trưởng Như Thành tỏ ra tự tin: “Chỉ có hai ngày để anh em tập luyện, nhưng là những người đã rất hiểu nhau nên không khó để anh em gắn kết lại chơi một trận giao hữu. Dù thiếu nhiều trụ cột, nhưng tôi tin những cầu thủ trẻ đã trưởng thành trong thời gian qua sẽ khỏa lấp được. Chúng tôi có thể phát huy khoảng 80 đến 90% sức mạnh vốn có.

Trong buổi tập trước đó, HLV Calisto dành toàn bộ thời gian để các cầu thủ thi đấu đối kháng và trong bài tập này, ông đặc biệt lưu ý các cầu thủ cách chơi bóng sệt và chuyền ngắn. Ông yêu cầu các học trò hạn chế cầm bóng lâu và chuyền dài. Những quả tạt bóng từ hai biên phải nhất thiết là mạnh và tầm thấp, như thế mới có nhiều cơ hội ghi bàn cho các tiền đạo. “Chúng ta có thể ngang bằng với đối thủ nếu chơi bóng sệt và phối hợp ngắn. Đơn giản họ cao to…” -  Calisto nói với các học trò trong lúc tập.


Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn