'Đi theo' VFF, MU không bao giờ có Rooney, Ronaldo

Thể thaoThứ Tư, 10/10/2012 10:00:00 +07:00

(VTC News)- Sự kiện VFF quyết định kéo dài độ tuổi đào tạo cầu thủ trẻ từ 23 lên 25 được coi là đặc biệt. Bởi nó đi ngược lại xu hướng thế giới.

(VTC News)- Sự kiện VFF quyết định kéo dài độ tuổi đào tạo cầu thủ trẻ từ 23 lên 25 được coi là đặc biệt. Bởi nó đi ngược lại xu hướng thế giới.

Theo ông Phạm Ngọc Viễn, phó chủ tịch VFF, quy định này sẽ hạn chế những vụ chuyển nhượng kiểu "gặt lúa non" mà các đội bóng giàu có đang áp dụng.

Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều ngôi sao trên thế giới đã chuyển câu lạc bộ từ khi còn rất trẻ. Thậm chí, những phi vụ chuyển nhượng đình đám nhất hành tinh hầu như đều nằm ở độ tuổi dưới 25.

Cristiano Ronaldo

Năm 2003, Man United khiến dư luận ngỡ ngàng khi đem về một chàng trai 18 tuổi từ Sporting Lisbon với giá 12 triệu bảng. Bất chấp mong muốn được khoác lên mình số áo 28 quen thuộc, cầu thủ này được HLV Alex Ferguson chỉ định đeo số 7 huyền thoại của câu lạc bộ.

Alex Ferguson đã không nhìn nhầm, 6 năm sau, Cristiano Ronaldo đã vươn mình trở thành cầu thủ hay nhất thế giới và còn lập kỷ lục với vụ chuyển nhượng đắt nhất hành tinh (chuyển sang Real Madrid với giá 80 triệu bảng). Khi ấy, CR7 cũng mới chỉ 24 tuổi.

 Ronaldo và Rooney, hai bản hợp đồng trẻ thành công nhất lịch sử Man United.

Wayne Rooney

Vẫn là Man United với một trong những phi vụ chuyển nhượng thành công bậc nhất. Năm 2004, Rooney trở thành cầu thủ dưới 20 tuổi đắt số 1 lịch sử bóng đá Anh. Khi cập bến Old Trafford với giá 25,6 triệu bảng, "gã Shrek" mới vừa tròn 18 tuổi.

Cho tới nay, Rooney đã vươn mình trở thành trụ cột không thể thiếu của Man United lẫn đội tuyển quốc gia Anh. Đánh giá về anh, HLV Alex Ferguson từng nói đây là tài năng 20 năm mới xuất hiện một lần.

Eden Hazard


32 triệu bảng phí chuyển nhượng cùng mức lương khổng lồ 170.000 bảng/tuần, chưa có cầu thủ 21 tuổi nào được biệt đãi đến thế như Eden Hazard. Chelsea đã không nhìn nhầm người bởi tuyển thủ Bỉ đang chơi tuyệt hay trong giai đoạn đầu mùa góp công lớn vào ngôi đầu bảng Premier League của đội nhà hiện tại.

Mata, Hazard, Torres đều thành hiện tượng chuyển nhượng khi chưa qua tuổi 25.

Fernando Torres

Cập bến Liverpool khi tròn 23 tuổi với giá 20 triệu bảng, Torres đã chứng minh anh là chữ ký "lãi to" của đội chủ sân Anfield. Bởi năm 2011, họ bán Torres cho Chelsea với giá lên tới 40 triệu bảng - con số đang là kỷ lục tại Anh và xếp thứ 6 thế giới.


Robinho

Thời điểm Robinho chuyển từ Santos sang Real Madrid năm 2006, anh cũng có được vị thế giống như Neymar, thần đồng bóng đá Brazil hiện tại. 22 tuổi, Robinho, được mệnh danh là "tiểu Pele" đã trở thành số 10 của gã khổng lồ Real Madrid (giá 20 triệu bảng).

Chỉ hai năm sau đó, anh khiến xứ sương mù phát sốt khi cập bến Man City với giá 32,5 triệu bảng.


Cesc Fabregas

Fabregas chuyển từ Arsenal sang Barca hè 2011 được nhận diện là bản hợp đồng dai dẳng và tốn nhiều giấy mực bậc nhất lịch sử bóng đá. Thủ quân mang áo số 4 tại thành London đã dứt áo ra đi theo tiếng gọi của con tim. Anh tìm về đội bóng quê nhà Barcelona khi 24 tuổi, độ tuổi chín nhất sự nghiệp với giá 29 triệu bảng.

Fabregas rời Arsenal khi đang ở đỉnh cao phong độ.

Dẫu vậy, dù giành vô số danh hiệu ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển, Fabregas vẫn chưa thể chen chân vào đội hình một của Barca. Anh chỉ hữu dụng khi trở thành mũi công phá cao nhất trên hàng công. Còn ở trung tuyến, Fabregas vẫn chưa thể vượt qua cái bóng quá lớn của "kiến trúc sư" Xavi.

Mario Balotelli

Một trong những tài năng xuất chúng của bóng đá Italia đã chia tay mảnh đất hình chiếc ủng vào năm 2010 khi mới bước qua độ tuổi đôi mươi. Anh chuyển tới Man City theo ông thầy cũ Roberto Mancicni với giá 20 triệu bảng.

Thời gian đã chứng minh: bất chấp những trò quấy phá, nghịch ngợm, Balotelli vẫn được trọng dụng bởi những phẩm chất thiên tài của mình.

Lý Sơn

Bình luận
vtcnews.vn