MU 24/7: 'Kim cương' sẽ giúp MU chiến thắng

Thể thaoThứ Hai, 08/10/2012 12:30:00 +07:00

(VTC News) - Đẩy Rooney xuống đá tiền vệ công và bố trí đội hình tiền vệ kim cương có vẻ như sẽ là chìa khóa thành công mới của MU.

(VTC News) - Đẩy Rooney xuống đá tiền vệ công và bố trí đội hình tiền vệ kim cương có vẻ như sẽ là chìa khóa thành công mới của MU.

1. Tiền vệ MU sẽ được bố trí theo hình kim cương

Bài toán kết hợp Rooney và Van Persie đang được Alex Ferguson từng bước giải rất thành công. Với việc kéo R10 xuống đá thấp xuống, đồng thời bố trí cả Kagawa và Carrick đá chính, bóng sẽ được hàng tiền vệ Quỷ đỏ kiểm soát một cách tốt hơn.

Alex Ferguson cho biết: "Với cách sắp xếp này, các tiền vệ sẽ chơi gần nhau hơn. Vấn đề chỉ là khi phát triển bóng ra biên, lúc nào thì họ sẽ tách ra để chiếm lĩnh những khoảng trống. Nếu cự ly đội hình được đảm bảo, MU vẫn sẽ tấn công cánh một cách bình thường, như khi chơi 4-4-2".

"Chúng tôi đã chơi một canh bạc khi gặp Newcastle. Họ có những tiền đạo to khỏe và lối chơi lật cánh đánh đầu đơn giản. Tuy nhiên bộ tứ Carrick, Cleverley, Kagawa và Rooney hôm nay đã chơi thật tuyệt vời. Hình kim cương này đã được chúng tôi áp dụng thành công trong trận đấu với Cluj và tới trận này, thành quả thu được thật mỹ mãn", Sir Alex bình luận.

Hàng tiền vệ MU đang chơi rất tốt 

2. Rooney - chìa khóa thành công cho MU

Đó là lời nhận định của chính Alan Pardew, HLV trưởng của Newcastle sau khi chứng kiến những gì Gã Shrek thể hiện tối qua. 2 đường chuyền thành bàn cùng vô số những tình huống chạy chỗ và chuyền bóng thông minh giúp Rooney kết nối rất tốt hàng tiền vệ và hàng tấn công của Quỷ đỏ.

"Kỷ lục ghi bàn của Rooney với Newcastle không khiến tôi ngạc nhiên. 10 bàn sau 17 trận đấu, tôi nghĩ cậu ấy vẫn có thể làm tốt hơn thế. Đơn giản vì Wayne là một cầu thủ xuất chúng và cậu ấy có thể làm được điều tương tự với hầu hết đối thủ.

Rooney là người có thể đưa một đội bóng từ top 4 vào tới top 2 và nếu cứ thi đấu như vậy, tôi tin cậu ấy sẽ còn giúp ích rất nhiều cho MU", Pardew nhấn mạnh.

Rooney vẫn chơi tốt dù không ghi bàn 

3. Carrick xuất sắc nhất tại Sport Direct Arena

Chơi cần cù nhưng cực kỳ thông minh trong những đợt phát động tấn công, Michael Carrick chính là người được Goal bầu chọn là người chơi xuất sắc nhất đêm qua ở cuộc đọ sức giữa Newcastle và MU. Anh được chấm 4/5 điểm.

Thành tích này của cựu cầu thủ Tottenham nhỉnh hơn so với những gì Goal dành cho Rooney. Dù được Alan Pardew cũng như Alex Ferguson hết lời khen ngợi, gã Shrek cũng chỉ dành được 3.5/5 điểm

Ashley Young sắp trở lại 

4. Ashley Young sẽ trở lại trong 2 tuần nữa

Cựu cầu thủ của Aston Villa đã bị dính chấn thương đầu gối và phải ngồi ngoài từ cuối tháng 8. Thiếu Young, Alex Ferguson gặp khá nhiều vấn đề trong những phương án tấn công biên, từ việc kéo Rooney xuống đá tiền vệ, cho đến để Kagawa dạt cánh.

Mặc dù vậy, những kết quả khám nghiệm mới nhất cho thấy tiền vệ 27 tuổi này đã sắp trở lại. Dự kiến, anh sẽ góp mặt trong cuộc đọ sức với Stoke diễn ra vào ngày 20/10 tới.

Alex Ferguson vẫn không thể tin vào siêu phẩm của Cleverley 

5. Alex Ferguson ngỡ ngàng vì Cleverley

Chứng kiến siêu phẩm của Tom Cleverley lập đêm qua, Sir Alex vẫn không thể tin được vào mắt mình. Dù biết điểm mạnh của cậu học trò là những pha dứt điểm từ xa nhưng chiến lược gia người Scotland vẫn cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Sau trận đấu, ông già gân bông đùa: "Tôi đã nói chuyện với Tom và đùa cậu ấy rằng, đó chỉ là một pha tạt cánh. Nhưng các bạn biết đấy, cậu ấy khăng khăng đó là một pha dứt điểm".

Đây là pha lập công thứ hai của Cleverley kể từ đầu mùa. Bàn thắng trước đó của anh cũng được ghi vào lưới của chính Newcastle, trong khuôn khổ vòng 3 cúp Liên đoàn.


Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn