Điểm mặt sao trẻ sắp ẵm trọn 200 triệu tiền thưởng

Thể thaoThứ Năm, 04/10/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Chỉ còn một trận đấu nữa, vòng chung kết U21 quốc gia cúp báo Thanh niên 2012 sẽ chính thức khép lại. Cầu thủ nào sẽ ẵm...

(VTC News)- Chỉ còn một trận đấu nữa, vòng chung kết U21 quốc gia cúp báo Thanh niên 2012 sẽ chính thức khép lại. Cầu thủ nào sẽ ẵm danh hiệu xuất sắc nhất?

Mùa U21 quốc gia năm nay có một chi tiết đặc biệt trong quy định tài chính. Cầu thủ xuất sắc nhất giải sẽ nhận được phần thưởng lớn nhất trong lịch sử 16 năm tổ chức: 215 triệu đồng - mức xấp xỉ so với phần thưởng 250 triệu đồng cho đội vô địch.

Nguyên nhân của con số chưa hề có tiền lệ trên là bởi ngoài giải thưởng 15 triệu đồng ban tổ chức trao, "nhà tài trợ kim cương" Techcombank quyết định thưởng riêng cho "chiếc giày vàng" 200 triệu đồng.

Ai sẽ là người nhận phần thưởng kỷ lục cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải? (Ảnh: Quang Minh).

Ông Nguyễn Đăng Thanh, phó tổng giám đốc Techcombank lý giải: "Đừng nghĩ chúng tôi tài trợ nhiều cho danh hiệu cầu thủ hay nhất sẽ khiến lối chơi cá nhân lên ngôi. Cầu thủ được bầu chọn đương nhiên phải là người nằm trong một tập thể đoàn kết, tiến sâu vào giải. Bởi vậy, trước khi nghĩ tới danh hiệu này, cầu thủ trước hết phải cống hiến cho tập thể".

Trước thềm trận chung kết, những ứng cử viên sáng giá ẵm giải thưởng trăm triệu đã phần nào lộ diện. Họ không chỉ thể hiện được năng lực cá nhân vượt trội mà còn đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của toàn đội.

Lê Duy Thanh (U21 Ninh Thuận)

Nhắc đến Lê Duy Thanh, giới chuyên môn không hề lạ lẫm. Tiền vệ thủ quân mang áo số 7 của chủ nhà thực chất là cầu thủ tăng viện từ đội một Hoàng Anh Gia Lai thi đấu tại V-League.

Tuy nhiên, việc Thanh về Ninh Thuận đầu quân lại là điều dễ hiểu bởi cầu thủ này vốn nổi lên từ giải U17 quốc gia cúp báo Bóng đá 2007 trong màu áo xứ sở tháp Chàm. Khả năng tổ chức, kiến tạo và chất thủ lĩnh đã giúp Thanh lọt vào mắt xanh của Hoàng Anh Gia Lai. Từ năm 2010, cầu thủ hay nhất U19 quốc gia 2009 đã được đôn lên đội hình một của câu lạc bộ phố Núi.

Duy Thanh (số 7) khao khát thể hiện tiềm năng và thực lực vì vinh quang của bóng đá quê hương và vì chính tương lai của mình tại Hoàng Anh Gia Lai (Ảnh: Quang Minh).

Ở VCK U21 quốc gia năm nay, sự bùng nổ của Duy Thanh đã góp phần quan trọng vào chiến tích lịch sử của bóng đá Ninh Thuận. Thanh là người có cú lốp bóng ghi bàn đầy bản lĩnh, kỹ thuật ở phút 82 vào lưới Đồng Tháp níu kéo giấc mơ vào bán kết cho đội nhà.

Cũng chính Thanh là niềm cảm hứng bất tận cho màn "hủy diệt" ứng cử viên vô địch SHB Đà Nẵng (ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 trong chiến thắng 7-1).

Nhận xét về lối chơi bóng già dặn, điềm tĩnh, biết bung sức đúng lúc đúng chỗ của Thanh, chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh từng nói: "Thằng này nó đá già trước tuổi. Nó tỏa sáng là chuyện bình thường".

Dự đoán tỉ lệ thắng giải: 80%

Trần Phi Sơn (U21 SLNA)


Mũi nhọn bên hành lang cách phải của đội bóng áo vàng tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong những pha đối mặt một chọi một. Kỹ năng đảo bóng lắt léo cùng nền tảng thể lực sung mãn giúp Trần Phi Sơn dễ dàng gây khiếp đảm cho bất cứ hàng thủ nào.

Mặc dù đá cánh nhưng Phi Sơn nhận được rất nhiều bóng từ các đồng đội. Khả năng tác chiến độc lập và tạo đột biến của cầu thủ này có thể sánh ngang với những trung phong như Đình Bảo hay Quang Nam.

Phi Sơn (trái) xông xáo, năng nổ và đóng vai trò như một nhà kiến tạo từ bên cánh - xu hướng mới của bóng đá hiện đại ngày nay (Ảnh: Quang Minh).

Trong một tập thể chơi đồng đều và già dặn như SLNA, có lẽ Phi Sơn là người nhỉnh hơn, dễ tạo dấu ấn hơn nhờ lối chơi ưa biểu diễn và tràn đầy năng lượng.

Nếu tiếp tục tỏa sáng và giúp đội nhà giành chức vô địch trong trận đấu cuối cùng vào ngày 5/10, không có lý do gì Phi Sơn để vuột phần thưởng 215 triệu đồng.


Dự đoán tỉ lệ thắng giải: 70%

Hoàng Minh Tâm (U21 SHB Đà Nẵng)


Là một trong những cầu thủ được triệu tập từ đội hình trẻ SHB Đà Nẵng đang thi đấu tại hạng Nhất, Minh Tâm đã chứng tỏ được vai trò đầu tàu dẫn dắt các đồng đội tham dự VCK U21 quốc gia 2012.

Hoàng Minh Tâm (số 10) và các đồng đội bị loại đáng tiếc trước chủ nhà do mất người quá sớm (Ảnh: Quang Minh).

Sở hữu thể hình đậm người, chắc chắn cùng lối chơi bao quát, xông xáo, không kém phần thông minh, Ngoài Duy Thanh của U21 Ninh Thuận, Tâm là "số 10" nổi bật nhất tại giải lần này. Đỉnh cao của Hoàng Minh Tâm ở vòng bảng là trận U21 SHB Đà Nẵng hạ gục U21 Sông Lam Nghệ An 1-0. Tâm chính là người được bầu chọn xuất sắc nhất trận.

Bất chấp việc đội bóng sông Hàn bị loại sớm (mất người và tan vỡ trước U21 Ninh Thuận ở lượt cuối), Hoàng Minh Tâm vẫn là điểm sáng và để lại ấn tượng lớn với người hâm mộ và các chuyên gia.


Dự đoán tỉ lệ thắng giải: 60%

Vũ Minh Tuấn (U21 Than Quảng Ninh)

Tuyển thủ U22 quốc gia Vũ Minh Tuấn là ngôi sao sáng nhất của Than Quảng Ninh tại giải U21 năm nay. Việc hai lần được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận ở vòng bảng đã chứng minh sức ảnh hưởng của thủ quân sinh năm 1990.

 Vũ Minh Tuấn - cánh chim đầu đàn của U21 Than Quảng Ninh đạt hạng 3 VCK U21 quốc gia cúp báo Thanh niên.

Pha làm bàn từ chấm sút phạt trong trận đấu với Khatoco Khánh Hòa của Tuấn được coi là một trong những "siêu phẩm" ấn tượng tại giải. Chơi đầu óc, tốc độ và khi cần sẵn sàng lao lên lãnh nhiệm vụ ghi bàn, Tuấn được nhiều chuyên gia đánh giá là có tiềm năng phát triển lớn trong tương lai gần.

Ngay ở trận bán kết với Sông Lam Nghệ An, Minh Tuấn cũng là cầu thủ chơi khá nổi trội và ghi bàn mở tỉ số trên chấm 11m. Dù đội nhà không đi tới được trận đấu cuối cùng, Tuấn vẫn là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu cầu thủ hay nhất giải.


Dự đoán tỉ lệ thắng giải: 70%

Lý Sơn

Bình luận
vtcnews.vn