Milan, Palermo viết tiếp những kỉ lục buồn

Thể thaoThứ Ba, 18/09/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News)- Palermo trở thành đội đầu tiên ở Serie A thay HLV, trong khi Milan có khởi đầu tệ hại nhất trong 82 năm vừa qua.

(VTC News) - Palermo trở thành đội đầu tiên ở Serie A thay HLV, trong khi Milan có khởi đầu tệ hại nhất trong 82 năm vừa qua.

Serie A mới chỉ bước qua vòng đấu thứ 3, nhưng đã có 1 huấn luyện viên phải rời cuộc chơi, đó là Giuseppe Sannino của Palermo. Quyết định trên được chủ tịch Zamparini đưa ra một ngày sau trận hòa 1-1 của đội bóng này trước Cagliari, điểm số đầu tiên mà họ giành được ở mùa giải năm nay.

Người dẫn dắt đội bóng đảo Sicily sắp tới, ông Gian Piero Gasperini, sẽ là HLV thứ 50 mà chủ tịch Zamparini làm việc cùng từ khi bước chân vào thế giới bóng đá. Tính riêng từ thời điểm mua Palermo vào năm 2002, doanh nhân thành đạt này đã thay tới 18 vị tướng!!!

Milan đang ở trong thời kỳ đen tối. 

Cùng tình cảm với Palermo, á quân mùa giải trước Milan đang trải qua những tháng ngày tồi tệ nhất kể từ 82 năm qua. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1930-1931, Rossoneri để thua cả 2 trận đầu mùa giải trên sân nhà.

Nếu để ý rằng 2 đội bóng đã đánh bại Milan ở thời điểm đó là Juventus và Lazio, còn ở mùa giải năm nay là Atalanta và Sampdoria (2 ứng cử viên ở đầu mùa giải cho suất xuống hạng) mới thấy được sự “khốn khổ” mà thầy trò Allegri đang chịu đựng lớn đến chừng nào.

Vòng đấu thứ 3 cũng chứng kiến những kỳ tích đáng khen ngợi của Napoli và Lazio, 2 trong số 3 đội vẫn giữ được thành tích bất bại đến thời điểm này.

Trước mùa hè năm nay, rất ít người Italia biết đến cái tên V.Petkovic, nhưng giờ đây ông đang trở thành biểu tượng chiến thắng mới ở thủ đô Roma. Trong lịch sử chỉ có duy nhất 1 HLV của Lazio khởi đầu mùa giải với 3 chiến thắng liên tiếp, đó là huyền thoại Tommaso Maestrelli ở mùa giải 1974-1975.

Lazio của Petkovic đang được hết sức ngợi ca. 

Trong khi đó, Napoli làm người hâm gợi nhớ lại những khoảnh khắc thần kỳ trong lịch sử ở các mùa giải 1953-1954, 1966-1967 và 1987-1988 khi toàn thắng 3 trận khởi đầu mùa giải. Điểm sáng trong thành công ấy của đội chủ sân San Paolo là tài năng trẻ Lorenzo Insigne (người vừa có bàn thắng đầu tiên tại Serie A) và bộ đôi Cavani-Goran Pandev.

Con số đem lại niềm vui nhiều nhất cho những người yêu mến Serie A có lẽ là số lượng khán giả trung bình đến sân đạt 25411 người, cao hơn so với 2 mùa giải gần đây nhất. Bất chấp kinh tế sa sút, những ngôi sao lớn rời đi, nạn dàn xếp tỷ số vẫn còn tràn lan…tình yêu bóng đá của người Ý vẫn không hề suy giảm.

Đà Giang

Bình luận
vtcnews.vn