Đá kiểu Barca, Việt Nam vẫn khốn khổ vì Indonesiea

Thể thaoThứ Bảy, 15/09/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News)- Dù không thể giành chiến thắng nhưng các học trò của HLV Phan Thanh Hùng vẫn có một màn trình diễn đáng khen ngợi.

(VTC News) - Dù không thể giành chiến thắng nhưng các học trò của HLV Phan Thanh Hùng vẫn có một màn trình diễn đáng khen ngợi.

Kéo xuống cuối bài để xem clip tổng hợp diễn biến trận đấu.

Xem lại trận thắng 2-0 của tuyển VN trước Malaysia cách đây 4 ngày

Đội tuyển VN bước vào trận đấu giao hữu gặp Indonesia với nhiều sự thay đổi trong đội hình so với trận trước gặp Malaysia, trong đó đáng chú ý là sự vắng mặt của Công Vinh trên hàng tiền đạo và Thanh Bình ra sân ngay từ đầu trong vị trí thủ môn.

Bước vào trận đấu, với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Indonesia chủ động dồn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng, nhưng chưa có cơ hội nào thật sự nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành của Thanh Bình. Tuy nhiên, hàng thủ của đội bóng áo trắng với sự chỉ huy của đội trường Minh Đức đã thi đấu rất chắc chắn, hóa giải hầu hết các đợt tấn công của đội khách.

Các học trò của ông Phan Thanh Hùng vẫn duy trì được phong độ tốt. 

Thời tiết nắng nóng cộng với lối chơi rắn của các cầu thủ chủ nhà đã gây không ít khó khăn cho tuyển Việt Nam trong hiệp 1. Nhưng sau khoảng 15 phút đầu tiên, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng bình tĩnh lấy lại thế trận và cũng tổ chức được nhiều đợt tấn công khá nguy hiểm.

Tình huống đáng chú ý nhất của hiệp 1 đến ở phút 30, khi Vũ Phong thực hiện cú đá phạt từ khoảng cách gần 30m, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp 2, hai đội đẩy nhanh tốc độ trận đấu và có cả khá nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành cả 2 bên. Phút 53, tiền đạo số 9 Arif bên phía Indonesia đi bóng và dứt điểm rất nỗ lực bên cánh phải, đưa bóng đi vọt xà ngang. 10 phút sau, Việt Nam đáp trả bằng cút sút cận thành của Thành Lương trong một tư thế rất thoải mái, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với các cầu thủ của chúng ta.
Hàng thủ của tuyển VN đã có một ngày thi đấu xuất sắc, dù phải đối đầu với những cầu thủ tấn công có tốc độ và thể lực cực tốt bên phía Indonesia. Những phút cuối trận, VN còn có một cơ hội rất thuận lợi khác để mở tỷ số, nhưng pha dứt điểm của cầu thủ vào sân thay người Trọng Hoàng lại đi không chính xác. Trận đấu kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng, dù đã có không ít cơ hội được tạo ra.

Clip diễn biến trận đấu. 


Đúng 1 tuần nữa, 2 đội sẽ đá trận “lượt về’ tại Việt Nam.



Đà Giang

Bình luận
vtcnews.vn