Luật công bằng tài chính bỏ sót 'Chúa Chổm' Real, MU

Thể thaoThứ Tư, 12/09/2012 04:30:00 +07:00

(VTC News)- Ủy ban kiểm soát tài chính của Liên đoàn bóng đá châu Âu (CFCB) vừa công bố danh tính 23 CLB vi phạm Luật công bằng tài chính.

(VTC News)-Ủy ban kiểm soát tài chính của Liên đoàn bóng đá châu Âu (CFCB) vừa công bố danh tính 23 CLB vi phạm Luật công bằng tài chính.

Luật công bằng tài chính được khởi xướng bởi Chủ tịch Michel Platini. Theo đó, các đội bóng mắc kẹt trong những khoản nợ hay gặp khó khăn về tài chính sẽ không được phép tham dự cúp châu Âu.

 Nếu Atletico không chứng minh được năng lực tài chính, Falcao sẽ hết cơ hội tỏa sáng ở Europa League ở mùa giải này.

Cụ thể, một đội bóng chỉ được phép lỗ tối đa 45 triệu euro/mùa giải trong vòng 3 năm tới. Con số này sẽ giảm xuống còn 30 triệu euro bắt đầu từ năm 2014 đến 2017, sau đó UEFA hy vọng định hạn sẽ về mức 0, tức là các đội bóng sẽ đạt được cân bằng về thu chi.

Bên cạnh đó, trước mỗi mùa giải mới, các CLB tham dự Europa League và Champions League phải cung cấp các thông tin liên quan đến tình trạng tài chính tính đến trước ngày 30/6 để CFCB kiểm tra.

Với quy định này thì sau khi thu thập và đánh giá các bản báo cáo tài chính từ các CLB, CFCB đã phát hiện sai phạm tại 23 đội bóng, trong đó đáng chú ý là sự xuất hiện của nhà vô địch Siêu cúp châu Âu Atletico Madrid và “Gã nhà giàu” Malaga. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là những đại gia “đốt tiền” trên thị trường chuyển nhượng như Man City, Chelsea hay PSG lại không có tên trong số những đội bóng vi phạm này. Chưa hết, các “con nợ” như Real, Barca và MU cũng thấy CFCB nêu tên.

Theo kế hoạch, trước ngày 30/9 tới, các CLB vi phạm sẽ phải nộp bản báo cáo tài chính bổ sung để CFCB xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Trong trường hợp xấu nhất, 23 CLB vi phạm có thể bị cấm tham dự các cúp châu Âu mùa giải 2012/13.

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn