Ronaldo sút bóng nổ tung trên sao Hỏa

Thể thaoThứ Tư, 22/08/2012 11:07:00 +07:00

Giả dụ NASA đưa CR7 lên tận sao Hỏa để sút bóng thì liệu có thủ môn... ngoài hành tinh nào đỡ được?

Cristiano Ronaldo là cầu thủ sở hữu kỹ thuật cá nhân cũng như cú sút thuộc hạng “nhất quả đất”. Vậy giả dụ NASA đưa CR7 lên tận sao Hỏa để sút bóng thì liệu có thủ môn... ngoài hành tinh nào đỡ được?

Ronaldo nhất quả đất
Không chỉ có kỹ thuật cá nhân khéo léo, tốc độ chạy kinh hoàng, Cristiano Ronaldo còn sở hữu những cú sút mạnh khủng khiếp, nên chẳng có thủ môn nào trên thế giới này muốn giữ sạch mành lưới lại muốn đối mặt với anh, đặc biệt là phải đối mặt với siêu sao Real Madrid trên những chấm đá phạt.

Bởi theo tính toán của các nhà khoa học, ở góc sút 30 độ, CR7 có thể khiến trái bóng bay với vận tốc lên tới 105km/h. Cũng ở góc sút ấy, trái bóng có thể bay cao 28m, đi xa 200m và trước khi chạm đất, nó “du lịch” trong không trung khoảng 7 giây.
CR7 sút bóng nổ tung trên sao Hỏa 
Nói về Ronaldo và sức mạnh của người đồng đồng đội tại Real Madrid trước trận bán kết EURO 2012 giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, thủ thành Iker Casillas ở Real Madrid cho biết: “Ngay cả khi tập luyện tại Valdebebas, tôi cũng rất ngại khi phải đối mặt với những cú sút của Ronaldo. Nếu không chọn được vị trí hợp lý và phán đoán nhanh để phản ứng, bạn đừng hy vọng cản được những cú sút ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp của anh ấy”. 
Petr Cech - thủ thành của Chelsea và ĐT CH Czech, bại tướng của Ronaldo trong trận tứ kết EURO 2012 vừa qua cũng đã lên tiếng thừa nhận: “Tôi từng nhiều lần đối mặt với Ronaldo trong quá khứ nên cũng đủ kinh nghiệm để khẳng định rằng, anh ấy là chân sút khủng khiếp nhất trên thế giới này. Ronaldo nguy hiểm ở chỗ, anh ta có thể tung ra những cú sút rất mạnh và khó lường ở bất cứ vị trí nào”. 
Usain Bolt - người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh, nhân vật từng “luyện” cho CR7 kỹ năng chạy nước rút thậm chí còn làm cho các cule “nóng mắt” với nhận định đại khái rằng, Ronaldo là nhất quả đất, vượt xa đối thủ Lionel Messi…
Thế còn trên sao Hỏa?
Từ bao năm qua, con người đã tiến hành nghiên cứu về sao Hỏa. Liệu hành tinh thứ 4 trong hệ mặt trời này có thích hợp cho sự sống? Ngày 06/08/2012 vừa qua có thể xem là bước ngoặt lớn trong công cuộc nghiên cứu Hỏa tinh của con người, khi con tàu Curiosity của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) đáp thành công xuống bề mặt của hành tinh đỏ.

Ronaldo ngày càng hoàn thiện được khả năng kĩ chiến thuật của mình

Curiosity hiện đang thực hiện sứ mệnh lịch sử của nó là nghiên cứu môi trường, tìm kiếm sự hiện diện của nước cũng như các vi sinh vật có thể thích hợp cho sự sống. Với thành công ban đầu của Curiosity, nhà thiên văn học người Anh, Baron Martin Rees tin tưởng rằng, con người có thể di cư tới sao Hỏa và các hành tinh khác sinh sống trong một hay vài thế kỷ nữa.

Sự sống từ trái đất sẽ tràn ngập khắp vũ trụ trong tương lai? NASA và các nhà khoa học khác trên thế giới còn đang… ngâm cứu. Câu trả lời e rằng còn lâu lắm, thế nhưng một số giáo sư ở Trường đại học Tổng hợp Oporta, Bồ Đào Nha đã tiến hành nghiên cứu về… bóng đá ở hành tinh đỏ. 
Đối tượng nghiên cứu Trường Oporta là Ronaldo - cầu thủ có cú sút được cho là “nhất quả đất” và kết quả? Trên tạp chí Sabado, giáo sư Ricardo Reis cho biết, áp suất khí quyển trên bề mặt sao Hỏa chỉ bằng 1/100 lần so với áp suất của trái đất, thế nên nếu sút bóng kiểu như anh Ronaldo ở trái đất thì quả bóng sẽ bị nổ tung…
Lên sao Hỏa đã khó, tổ chức một giải bóng đá kiểu như “Mars League” ở sao Hỏa lại càng khó hơn. Thế thì Ronaldo nên tập trung cho các trận đấu ở… trái đất, mà trước mắt là trận El Clasico giữa Real Madrid và Barcelona trong khuôn khổ Siêu Cúp TBN.

Hoài Linh
Bình luận
vtcnews.vn