Arsenal trước mùa giải mới (P.2): Nhà dột từ nóc

Thể thaoChủ Nhật, 12/08/2012 06:00:00 +07:00

Trong bối cảnh Arsenal đang tìm mọi cách để giữ chân những trụ cột như Persie, Walcott thì tỷ phú Usmanov đã tái khởi động cuộc chiến nơi thượng tầng Arsenal.

(VTC News) -Trong bối cảnh Arsenal đang tìm mọi cách để giữ chân những trụ cột như Van Persie hay Walcott thì tỷ phú Alisher Usmanov đã tái khởi động cuộc chiến nơi thượng tầng Arsenal.

>>> Arsenal trước mùa giải mới (P.1): Đừng đi, Van Persie

Arsenal đang đứng trước một “mùa Hè chảy máu” thứ hai khi Van Persie cũng như Walcott muốn tìm đường ra đi. Trong bối cảnh đó, một lần nữa chính sách phát triển của Arsenal lại được đề cập và những bất đồng nơi kiến trúc thượng tầng của Emirates đã bắt đầu.

Trả lời phỏng vấn trên tạp chí Forbes cách đây ít ngày, tỉ phú người Nga Alisher Usmanov (cổ đông lớn thứ 2 của Arsenal sau Stan Kroenke) lại lên tiếng chỉ trích ban lãnh đạo Arsenal khi cho rằng chính sách phát triển của CLB là không phù hợp.

Usmanov tin Arsenal đang duy trì một chiến lược "quá hạn chế" với câu hỏi lớn: Tương lai của các cầu thủ và tham vọng CLB nằm ở đâu khi họ lần lượt bán đi những ngôi sao tốt nhất và thay thế bằng các cầu thủ chỉ ở dạng tiềm năng.

Thượng tầng Arsenal tiếp tục rơi vào chia rẽ và bất ổn 

Nhà tài phiệt này khẳng định: “Chính sách hiện tại khiến chúng ta mất đi những cầu thủ xuất sắc nhất và thật đáng buồn lại về tay những đối thủ lớn nhất. Điều này vô cùng tai hại khi các cầu thủ sẽ có chung suy nghĩ Emirates chỉ là nơi chuyển tiếp trong sự nghiệp chứ không phải bến đỗ hoàn hảo của họ. Sắp tới là Van Persie và có thể là Walcott, chúng ta đang mất đi những "Pháo thủ" đích thực. Có một sự thực là chúng ta không thể đảm bảo tương lai và danh hiệu cho họ với một chính sách tài chính tài chính èo uột như hiện tại”.

Trong 15 năm nay, Arsenal vẫn đi theo mô hình phát triển bền vững, “thắt lưng buộc bụng”. Bấy lâu nay, HLV Arsene Wenger tiếp tục với niềm vui thú bất tận của mình theo chính sách phát triển mà cổ đông lớn nhất Kroenke đề ra: chăm lo cho học viện trẻ và tiêu càng ít tiền càng tốt trên thị trường chuyển nhượng.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta gọi Arsenal là một nhà trẻ của Wenger. Điều cay đắng cho cái gọi là “mô hình bền vững” ấy là việc những đứa trẻ đó đều nói lời chào tạm biệt Emirates để đến với những chân trời mới khi đã trưởng thành.

Tính tới thời điểm này, Kroenke hẳn đã nhận ra rằng ít nhất có một nhóm không nhỏ những CĐV ở Emirates không còn tin vào "mô hình bền vững" nữa.

Theo đó, những phát biểu chỉ trích công khai Kroenke của Usmanov đã bộc lộ rõ những chia rẽ ở đội bóng áo đỏ-trắng. Hai nhà tài phiệt là những cổ đông chính thậm chí không bận tâm gặp nhau lấy một lần từ trước đến giờ, cho tới khi cuộc chiến tranh công khai giữa họ bùng nổ. Kết quả là hiện giờ xuất hiện hai phe phái chống đối khá rõ ràng ở Arsenal. Rất ít đội bóng có thể chiến thắng nếu bị chia rẽ như vậy.

Nasri là hình mẫu tiêu biểu cho những cầu thủ trẻ rời Emirates để tìm vinh quang

Tình hình thiếu lành mạnh này chỉ có thể khiến áp lực thêm gia tăng với HLV Arsene Wenger và các cầu thủ của ông. Và như thế, những câu chuyện lùm xùm thuộc kiến trúc thượng tầng của Emirates đang khiến các CĐV “Pháo thủ” trở nên hoài nghi hơn bao giờ hết về tham vọng của đội bóng thành London ngay khi mùa giải mới đang cận kề.

Lựa chọn ở Emirates lúc này là khá rõ ràng: ủng hộ tỉ phú Mỹ và duy trì nguyên trạng, hoặc nếu không chống lại được những nhà giàu mới nổi, thì tốt nhất là trở thành một kẻ như thế. Hoặc như ủng hộ nhà tài phiệt người Nga, Alisher Usmanov để tay chơi máu lửa này điều hành Arsenal và tiến hành cuộc đại cách mạng nhằm chấm dứt 7 năm hạn hán danh hiệu.

Thế nhưng, cái mới bao giờ cũng khiến người ta sợ hãi!


CÁC CỔ ĐÔNG CHÍNH CỦA ARSENAL

- Kroenke Sports Enterprises UK Ltd: 41.581 cổ phần = 66,83%.

- Red & White Securities Ltd (Alisher Usmanov và  Farhad Moshiri là chủ sở hữu): 18,495 cổ phần = 29.72%

 - Cổ đông khác: 3,45%



Trần Chân

Bình luận
vtcnews.vn