Rio Ferdinand: ĐT Anh lẽ ra đã đi được xa hơn nếu...

Tổng hợpThứ Tư, 27/06/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Chưa hết luyến tiếc vì việc ĐT Anh bị loại khỏi Euro 2012, Rio Ferdinand khẳng định Tam Sư đã đi được xa hơn nếu như Roy Hodgson không mắc sai lầm

(VTC News) - Chưa hết luyến tiếc vì việc ĐT Anh bị loại khỏi Euro 2012, Rio Ferdinand khẳng định Tam Sư đã đi được xa hơn nếu như Roy Hodgson không mắc sai lầm.

Không được đánh giá cao khi bước vào Euro 2012 nhưng ĐT Anh vẫn dẫn đầu bảng D, với sự góp mặt của 3 cái tên khá đáng gờm là Pháp, Thụy Điển và đội đồng chủ nhà Ukraine. Tam Sư chỉ chịu dừng bước ở tứ kết trước Italia sau loạt đá penalty đầy may rủi. Công bằng mà nói, đối với Roy Hodgson cùng các học trò, những gì họ đã làm được ở vòng chung kết lần này như vậy có thể coi là thành công.

Theo Rio Ferdinand, Chamberlain đã được tạo quá ít cơ hội 

Tuy nhiên theo Rio Ferdinand, ĐT Anh có thể đã thu được thành công lớn hơn nếu như cựu HLV trưởng của Liverpool sử dụng những nhân tố trẻ như Alex Oxlade-Chamberlain hay Phil Jones. Trung vệ của MU cho biết: “Tôi rất hâm mộ phong cách chơi bóng của Ox (Chamberlain) cũng như khâm phục khả năng chơi được ở nhiều vị trí của Phil Jones. Đó đều là những cầu thủ trẻ, có thể tạo ra được sự đột biến rất lớn nhờ những tình huống đi bóng xộc thẳng vào trung lộ”.

Đáng tiếc là Euro 2012, Roy Hodgson lại không tin dùng nhiều những gương mặt trẻ. Hai sự lựa chọn hàng đầu của ông ở khu vực giữa sân luôn là Steven Gerrard và Scott Parker. Ngoại trừ trận đấu đầu tiên gặp ĐT Pháp phải chơi với đấu pháp phòng ngự, còn đâu những đóng góp của Chamberlain là khá hạn chế. Nhưng như vậy cũng là rất khả quan nếu so với Phil Jones. Cựu cầu thủ của Blackburn thậm chí không được ra sân một phút nào.

Tuy nhiên Rio Ferdinand vẫn tin tưởng vào Tam Sư ở World Cup 2014 

Như nhận định của ngôi sao MU, đó là một sai lầm của Hodgson, đặc biệt là ở cuộc đối đầu với Italia. Anh khẳng định: “Chúng tôi từng gặp AC Milan của Pirlo ở Champions League. Ở trận đấu đó, Park Ji Sung đã được bố trí để bắt chết Pirlo và như các bạn đã thấy, MU đã thắng đậm với tỷ số 4-0.”

Việc tiêu tốn thể lực trong một mùa giải khốc liệt khiến thể lực của những tiền vệ ĐT Anh bị bào mòn. Họ không còn đủ sức để đeo bám Pirlo như trong 45 phút đầu tiên và hệ quả là thế trận đã nghiêng hẳn về phía Azzurri khi nhạc trưởng của Juventus được rảnh chân. “Nếu có Phil Jones, mọi chuyện có thể đã khác”, Rio Ferdinand bày tỏ sự luyến tiếc.

Mặc dù vậy, ngôi sao 33 tuổi vẫn bày tỏ sự tin tưởng với Tam Sư về cơ hội tại World Cup 2014. Anh khẳng định: “Chúng tôi có rất nhiều tài năng trẻ và điều cần nhất với họ lúc này là thời gian để trưởng thành. Tôi sẽ đợi đến năm 2014 và chờ những Ox hay Jones chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất”.

Âu Âu

Bình luận
vtcnews.vn