Mourinho nói gì sau khi Guardiola chia tay Barca

Thể thaoThứ Tư, 02/05/2012 12:30:00 +07:00

(VTC News)-Trước trận đấu có tính chất quyết định đến ngôi vô địch La Liga mùa giải này của Real với Athletic Bilbao, HLV Jose Mourinho đã có những chia sẻ...

(VTC News)-Trước trận đấu có tính chất quyết định đến ngôi vô địch La Liga mùa giải này của Real với Athletic Bilbao, HLV Jose Mourinho đã có những chia sẻ thú vị về Guardiola, Zidane.

Kể từ sau trận hòa của Real trước Villarreal hồi cuối tháng 3, HLV Jose Mourinho “cấm khẩu” với báo giới. Nhưng trước trận đấu có tính chất quyết định đến ngôi vô địch La Liga mùa giải này của Real với Athletic Bilbao, và đặc biệt là việc Guardiola chia tay Barca đã khiến “Người đặc biệt” mở lời trở lại.

 Mùa giải tới, Mourinho và Guardiola sẽ không còn đối đầu trực tiếp với nhau.

“Tôi không có nghĩa vụ phải bình luận về chuyện của Guardiola. Đó là quyết định của ông ấy. Khi họ làm ảnh hưởng đến chúng tôi, chúng tôi thể hiện tình đoàn kết, và trong một số trường hợp, đội bóng đáng bị chỉ trích. Nhưng trường hợp của Guardiola lại hoàn toàn khác”, Mourinho nói.

Ông tiếp tục: “Đó là quyết định mang tính cá nhân. Ông ấy biết điều đó. Vì thế, ông ấy phải có tránh nhiệm nói rõ về quyết định ra đi, nói những gì làm cho ông ấy cảm thấy hạnh phúc nhất vào thời điểm hiện tại. Đó chính là lý do tại sao chẳng có một cảm giác nào chống lại ai hoặc phải hối tiếc vì một ai đó. Thứ quan trọng nhất là Guardiola cảm thấy hạnh phúc với quyết định của mình.”

Nói là vậy nhưng “Người đặc biệt” không quên “đá đểu” người đồng nghiệp khi ngụ ý nói rằng ông sẽ chia tay đội bóng khi chẳng còn một trận đấu nào nữa, tức vào cuối mùa giải, vì lúc đó cũng chẳng còn một buổi tập luyện nào nữa.

 Mourinho sắp vô địch La Liga cùng Real.

“Nhưng mỗi người có một sự lựa chọn khác nhau, và bạn phải biết chấp nhận nó. Tôi hi vọng Guardiola sẽ vui với quãng thời gian sắp tới. Tôi muốn gửi tới ông ấy một cái ôm thắm thiết", HLV trưởng Real nói.

Khi phóng viên đề cập đến Tito Vilanova, người sẽ dẫn dắt Barca vào mùa giải sau, Jose Mourinho lờ đi khi ông trả lời: “Real Madrid là Real Madrid. Họ (Barca-PV) có quyết định của họ. Quyết định của tôi là ở lại đây và chưa tính đến làm HLV cho một đội bóng nào khác. Real sẽ tiến lên và Barca cũng vậy. Tôi không tin Barca lại không thể tìm ra một người để lấp khoảng trống của một ai đó.”

“Nếu họ quyết định Vilanova là HLV của Barca mùa giải tới, thì tôi tin chắc điều đó rất thuyết phục. Từ quan điểm của mình, tôi rất tôn trọng Barca, vì có họ mà giải đấu cũng như chúng tôi ngày một mạnh lên. Nhưng tất nhiên tôi không chúc họ may mắn vì Barca là đối thủ trực tiếp của Real”, “Người đặc biệt” bộc bạch.

Vào rạng sáng mai, nếu chiến thắng trước Bilbao trên sân khách, Real sẽ chính thức đăng quang ở La Liga. Trước giây phút lịch sử ấy, Mourinho cho biết: “Nếu nói không muốn chiến thắng để vô địch là giả dối. Nhưng tôi rất bình tĩnh. Bởi đây không phải là chức vô địch cuối cùng của tôi. Do đó, tôi không phải có một lễ ăn mừng thật hoành tráng.

 Mourinho khẳng định không có mâu thuẫn với Zidane.

Tôi không giấu gì, một trong những mục tiêu lớn nhất của tôi phải là giành chức vô địch ở 3 giải đấu lớn trong thế giới bóng đá. Nếu thành công, đó sẽ là một trong những khoảnh khắc vĩ đại của tôi.”

“Bilbao là một đội bóng khó chơi. Tôi rất thích phong cách chơi bóng của họ. Do đó, đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Nhưng chúng tôi chỉ cần 3 điểm trong 3 trận đấu còn lại để lên ngôi vô địch. Bởi thế, Real vào trận mà không có bất cứ áp lực nào hết”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tuyên bố.

Cuối cùng, Mourinho khẳng định giữa ông và Zidane không có bất cứ sự mâu thuẫn nào hết. “Thật giả dối khi nói rằng tôi không muốn làm việc cùng Zidane”, “Người đặc biệt” kết luận.

Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn