Nghi án bán độ ở Sài Gòn FC: Có lửa

Thể thaoThứ Bảy, 28/04/2012 07:17:00 +07:00

Tiêu cực trong bóng đá là thứ cảm thấy chứ rất khó bắt tận tay day tận mặt, đôi khi nó còn phụ thuộc vào cảm tính.


Tờ báo hàng đầu về thể thao trên thế giới Goal.com đã đặt ra những nghi vấn về việc CLB SG.FC bị điều tra vì nghi án bán độ.

Một lần nữa, BĐVN lại khiến truyền thông thế giới phát sốt. Tờ báo điện tử Goal đăng tin về thủ thành Tấn Trường được đăng tải với dòng tít: CLB Sài Gòn FC bị nghi ngờ dàn xếp tỉ số trận đấu.

Chuyện này chẳng hay ho gì, xem ra còn đáng đỏ mặt hơn cả khi tờ Belfast Telegraph chế diễu đội tuyển Bắc Ireland bằng việc tuyên bố đứng dưới cả BĐVN.

Mới chỉ là nghi án, dựa vào phong độ thiếu ổn định của vài cầu thủ mà chuyện tiêu cực cứ như… đúng rồi.

 

Rất hoang mang khi Tấn Trường vốn được cho là một cầu thủ khá sạch, ít có những quan hệ phức tạp ngoài xã hội. Hơn nữa thu nhập và tiền chuyển nhượng rất cao. Nếu xét về động cơ thì chẳng lẽ lại là tiền trong khi Tấn Trường cũng có một động cơ khác là thể hiện phong độ để dự AFF Cup sắp tới.

Cơ quan an ninh được mời vào cuộc, trắng đen, đúng sai chưa rõ ràng nhưng chắc chắn hình ảnh của Tấn Trường đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Chưa kể người ta có thể xem xét lại phong độ và những biểu hiện bất thường trong trận chung kết SEA Games trên đất Lào cách đây 3 năm.

Nếu như kết luận là không có gì thì ai trả lại danh dự cho Trường với tiếng xấu như mọc cánh bay rất xa trên các phương tiện truyền thông trong nước và thế giới?

Tiêu cực trong bóng đá là thứ cảm thấy chứ rất khó bắt tận tay day tận mặt, đôi khi nó còn phụ thuộc vào cảm tính.

Chỉ dựa vào một vài hiện tượng để quy kết, xem ra hơi vội vàng.

Nó khác hẳn hiện tượng xa máy, xe ô tô tự nhiên bốc hỏa giữa đường phố. Không chỉ một vài hiện tượng mà từ năm 2010 đến hết tháng 3/2012 tổng số vụ cháy xe đã lên tới hơn 400 vụ cháy xe ô tô và xe máy.

Những đám cháy ấy rất thật, ai cũng có thể nhìn thấy, ngửi thấy, thậm chí còn có thể cảm nhận độ nóng  chứ không ảo như tiêu cực trong bóng đá.

Nhưng để chỉ tận tay day tận mặt lại là chuyện hoàn toàn khác. Sau rất nhiều nghiên cứu của các bộ ngành thì có 5 nguyên nhân cháy xe gồm: chập điện, sự cố kỹ thuật, sơ suất, tai nạn giao thông, đốt.

Thủ phạm được cho là đáng ngờ nhất là xăng thì chưa thể kết luận được dù phần đông người dân đều cho là xăng.

Túm lại nguyên nhân gây cháy chính xác nhất là vì có… lửa.

Xăng có vẻ được minh oan dù chưa đến kết luận cuối cùng. Tất Trường thì chưa được như vậy.

Trường yếu thế hơn bởi anh này chỉ là con cờ trên bàn cờ, trong cuộc chơi hao tiền tốn của là bóng đá. Không có Tấn Trường, Sài Gòn FC gần như không ảnh hưởng mấy và cầu thủ này dễ dàng bị điểm mặt, đem bán hoặc lôi vào diện tình nghi.

Xăng quan trọng hơn nhiều, bởi đây là yếu tố tác động đến rất nhiều lĩnh vực của xã hội nếu trong quá trình tìm nguyên nhân cháy xe.

Xăng có thể bắt lửa nhưng cũng rất dễ bay hơi.



Song An (TT24h)

Bình luận
vtcnews.vn