Vụ Evra-Suarez: Quan trọng gì cái bắt tay!

Thể thaoChủ Nhật, 12/02/2012 03:19:00 +07:00

(VTC News)-Thuyền trưởng của Tottenham cho rằng thủ tục bắt tay trước trận đấu không quan trọng bằng thái độ nhìn nhận sự việc.

(VTC News)-Thuyền trưởng của Tottenham cho rằng thủ tục bắt tay trước trận đấu không quan trọng bằng thái độ nhìn nhận sự việc.

Trận đấu MU-Liverpool thuộc vòng 25 Premier League tối thứ bảy, sự kiện Suarez từ chối bắt tay Evra đã tạo ra những tranh luận gay gắt trên diễn đàn bóng đá Anh cũng như thế giới. Tiền đạo Uruguay là tâm điểm chỉ trích của dư luận sau hành động 'bất lịch sự, thiếu văn hóa' tại Old Trafford.

Redknapp: 'Vấn đề không nằm ở cái bắt tay'.

Chính HLV Alex Ferguson đã gọi Suarez là nỗi hổ thẹn của Liverpool và khuyên CLB này nên đuổi cổ cầu thủ số 9 khỏi đội ngũ. Tuy nhiên, Harry Redknapp có quan điểm ngược lại.

"Tôi nghĩ cầu thủ nên bắt tay nhau cuối trận, khi các cuộc đối đầu nảy lửa kết thúc. Còn thủ tục trước trận, cá nhân tôi cho rằng nó không quan trọng", HLV trưởng Tottenham chia sẻ.

"Vấn đề không nằm ở cái bắt tay mà nằm ở sự kiện đã diễn ra trước đó. Đó là vấn đề cá nhân. Thêm nữa, sự việc đã bị thổi phồng một phần bởi chính chúng ta".

Có thể hiểu được lý do Redknapp bênh vực Suarez bởi mới đây ông cũng vừa dính vào một rắc rối liên quan tới luật pháp (cáo buộc trốn thuế). Áp lực trong những ngày chờ công bố trắng án với vị HLV 64 tuổi là không hề nhỏ.

Hiện Redknapp được coi là ứng cử viên số 1 thay thế Capello, người từ chức ở đội tuyển Anh 4 tháng trước khi Euro 2012 khởi tranh.

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn