'Chống lệnh' bầu Kiên, Thanh Trung nói gì?

Thể thaoThứ Ba, 07/02/2012 12:30:00 +07:00

Trước ngày thi đấu một tuần, tôi đã trao đổi rõ với HLV Nguyễn Thành Vinh rằng khi hợp đồng đã hết hạn thì tôi không thể ra sân thi đấu.

Thanh Trung vốn là học trò cưng của ông Nguyễn Thành Vinh, là một trong số những cầu thủ được ông thầy người Nghệ An đưa ra Hà Nội khi HLV này về dẫn dắt HP.HN. Ông Vinh từng rất nhiều lần đánh giá cao Thanh Trung và tin tưởng trao băng đội trưởng cho cầu thủ này dù độ tuổi còn rất trẻ.

Nguyên nhân vì sao và động cơ nào khiến cho Thanh Trung, một tiền vệ trẻ vốn có tiếng hiền lành, có tinh thần cầu tiến, thi đấu tiến bộ và ổn định có hành động từ chối vào sân thi đấu khiến nhiều người liên tưởng đến trường hợp của Tevez với Man City? Một cách hết sức thẳng thắn, Thanh Trung đã cho biết: “Trước hết, tôi luôn tôn trọng Ban lãnh đạo đội bóng, tôn trọng HLV và các đồng đội. Hợp đồng của tôi đến ngày 21-1 là đã hết hạn, và theo đúng luật, tôi không thể ra sân thi đấu. Một cầu thủ không còn hợp đồng thì làm sao có thể ra sân và đá bóng. Đặt trường hợp tôi bị chấn thương, ai sẽ là người chịu trách nhiệm”.

Bầu Kiên nóng mặt với hành động từ chối thi đấu của Thanh Trung

Thanh Trung cũng cho hay anh không tự ý bỏ không thi đấu: “Thời gian trước, khi hợp đồng sắp hết hạn, tôi và CLB bóng đá Hà Nội đã thương thảo về việc kí tiếp gia hạn hợp đồng. Do 2 đội bóng sáp nhập nên có nhiều vấn đề, tôi đã có một cuộc gặp với bầu Kiên và sau đó là nhiều lần trao đổi qua điện thoại, tuy nhiên 2 bên vẫn chưa thống nhất được. Khi hợp đồng đến ngày đáo hạn, tôi vẫn tập luyện bình thường. Sau Tết, tôi đã gửi một văn bản nói về việc kí hợp đồng đến bầu Kiên, nhưng chưa thấy hồi đáp. Trước ngày thi đấu một tuần, tôi đã trao đổi rõ với HLV Nguyễn Thành Vinh rằng khi hợp đồng đã hết hạn thì tôi không thể ra sân thi đấu và HLV Nguyễn Thành Vinh đã hiểu rõ điều này.”

Một đại diện của CLB Bóng đá HN cũng cho biết “Đinh Thanh Trung là cầu thủ rất thuần, nhưng cậu ấy lại có hành động rất bồng bột và không đáng có đối với một cầu thủ chuyên nghiệp. Dù bất cứ lý do gì, cầu thủ đều phải tuân thủ đúng quy định BHL trước khi tìm cách giải quyết những vướng mắc hợp đồng, hoặc chế độ đãi ngộ. Bất đồng nào đều có hướng giải quyết, lúc này Thanh Trung cần bình tĩnh và có hành động hối lỗi để anh Kiên (Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên) hiểu và thông cảm để tiếp tục thi đấu…”.
 
Trước mắt tiền vệ Đinh Thanh Trung sẽ không có tên trong danh sách chuẩn bị chiến thuật cho chuyến làm khách khó khăn trên sân HA Gia Lai (11/2). Thay vì cùng đội di chuyển đi Gia Lai, Thanh Trung phải bay ra Hà Nội vào giữa tuần để làm rõ hành động từ chối thi đấu.

Bảnhợp đồng đào tạo trẻ Đinh Thanh Trung ký với Hòa Phát HN (cơ quan chủ quản cũ khi chưa sáp nhập với Hà Nội ACB) đã hết hạn cuối năm 2011. Tuy nhiên, Đinh Thanh Trung còn có trách nhiệm cống hiến thêm cho CLB 2-3 mùa giải tiếp theo dựa trên thỏa thuận giữa các bên.

Khi vụ sáp nhập với Hà Nội ACB hoàn tất, Hòa Phát HN chuyển giao toàn bộ hợp đồng của Trung cho CLBBĐ Hà Nội và cầu thủ này có trách nhiệm tuân thủ đúng như điều khoản ký kết với Hòa Phát HN. Sau nhiều lần trao đổi, Thanh Trung và CLBBĐ Hà Nội vẫn chưa tìm ra tiếng nói chung về các điều khoản, hợp đồng mới cũng chưa được ký kết. Vì quá sốt ruột chuyện tương lai, Thanh Trung bất ngờ từ chối đăng ký thi đấu trước trận gặp B. Bình Dương.

Cho đến chiều nay, Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên vẫn chưa đưa ra hình thức xử lý cụ thể đối với hành động của Đinh Thanh Trung. Tuy nhiên, với tính cách của “bầu” Kiên việc tiền vệ đội tuyển U23 phải nhận án kỷ luật nội bộ là điều khó tránh khỏi.

Tổng hợp

Bình luận
vtcnews.vn