4 yếu tố quyết định cuộc đua MU-Man City

Thể thaoThứ Năm, 02/02/2012 02:00:00 +07:00

(VTC News)-NHA đã bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Những lợi thế về mặt con người, lực lượng sẽ là động lực giúp Man City lật đổ MU.

(VTC News)-Ngoại hạng Anh đã bước sang giai đoạn cam go nhất của mùa giải. Những lợi thế về con người cũng như là lịch thi đấu sẽ là động lực giúp Man City có thể lật đổ ách thống trị của nửa đỏ thành Manchester.

Dù đội nhà vừa thất thủ trên sân Everton và bị địch thủ bắt kịp về mặt điểm số, người hâm mộ The Citizens vẫn có lý do để lạc quan về chặng đường phía trước.

Về mặt lý thuyết, Man City có cơ hội đăng quang Premier League 2011-12 cao hơn MU.

Lực lượng

Hiện tại Man xanh không phải đối mặt với cơn bão chấn thương như MU (mất 8 trụ cột đội hình một). Sự vắng mặt đáng tiếc nhất là trường hợp Yaya Toure, người cùng anh trai Kolo đang thực hiện nghĩa vụ quốc gia tại CAN Cup 2012. Trong khi đó, nhiều khả năng chủ công Mario Balotelli sẽ không phải nhận án phạt từ FA sau cú ra chân vào mặt Parker trong trận đấu với Tottenham cách đây hai vòng.

Vết gợn duy nhất mà Mancini có thể phải lo lắng, đó chính là thể lực và phong độ của David Silva. Tiền vệ người TBN chính là linh hồn hiện tại của Man xanh với khả năng cầm bóng và liên kết các tuyến rất tốt. Nếu anh gặp chấn thương, Man City sẽ không còn là chính mình.

Chiều sâu đội hình

Đây chính là điểm khác biệt mang tính quyết định giữa hai đội bóng. Có thể thời gian qua Sir Alex vẫn đủ sức xoay sở và giúp MU giành chiến thắng đều đặn, duy triì thế song mã tại Premier League. Tuy nhiên, Europa League đang tới gần, những chuyến bay xuyên trời Âu liên tục sẽ bào mòn thể lực các cầu thủ. Trong hoàn cảnh ấy, việc xoay tua đội hình là điều bắt buộc. Mà rõ ràng, ở công việc này, Sir Alex không có nhiều lựa chọn như Mancini.

Trong tay chiến lược gia Italia đang là đội ngũ hùng hậu với ít nhất hai cầu thủ cùng đẳng cấp ở một vị trí. Bằng chứng sống động nhất là từ tháng 8 năm ngoái, dù không thèm dùng Carlos Tevez một phút nào, Man City vẫn trở thành đội bóng có hỏa lực mạnh nhất xứ sương mù (ghi 60 bàn/23 trận).

Với kinh nghiệm trận mạc dày dạn, M'U có khả năng 'đàn áp' cuộc cách mạng của gã hàng xóm đáng ghét?

Tâm lý thi đấu

Đang vật lộn với cơn bão chấn thương chưa có dấu hiệu suy giảm, MU dưới sự lèo lái Sir Aex vẫn đang đi đúng hướng. Chính ở vị trí yếu nhất là tiền vệ trung tâm nơi hai lão tướng Ryan Giggs và Paul Scholes (gọi trở lại Scholes là chiêu độc nâng cao sĩ khí của Fergie) trấn thủ đến lúc này lại trở thành điểm tựa cho cả đội. Trong những lúc nguy khốn, yếu tố kinh nghiệm, dẻo dai và bản lĩnh đã được 'Bầy Quỷ đỏ' phát huy đúng lúc. Cách MU tăng, giảm nhịp độ một cách thuần thục trước khi 'kết liễu' Arsenal ngay tại Emirates khiến nhiều người bất ngờ.

Ngược lại, Mancini sau hai năm xuất hiện vẫn chỉ được coi là người mới ở Premier League. Kinh nghiệm, khả năng đọc trận và sự tinh quái, ông thua Sir Alex một bậc. Công việc quản lý một cỗ máy khổng lồ như ở Etihad, ông cũng thua Sir Alex, người có 25 năm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ này tại Old Trafford.

Trong hiểm cảnh, ai phát huy được cá tính, phẩm chất của mình, người đó sẽ giành thắng lợi. Và về mặt tâm lý, có thể khẳng định Sir Alex đang đi trước một bước.

Lịch thi đấu


Man City là đội nắm lợi thế khi từ giờ tới cuối mùa, họ được chơi trên sân nhà khi tiếp đón các địch thủ trực tiếp Chelsea (17/3), MU (28/4). Xen kẽ giữa hai trận đấu đó là chuyến hành quân tới Arsenal vào ngày 7/4.

Nhìn sang lịch thi đấu nửa bên kia thành Manchester, MU gặp khó hơn nhiều. Họ liên tiếp phải đụng độ toàn đối thủ rắn mặt Chelsea 95/2), Liverpool (11/2), Tottenham (3/3), Everton (21/4) và chính Man City (28/4).

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn