Thể thao Việt Nam được bơm 'doping tiền'

Tổng hợpThứ Năm, 03/11/2011 02:00:00 +07:00

(VTC News)-Bóng đá, cờ vua và điền kinh liên tục nhận được những nguồn động viên, hỗ trợ lớn về tinh thần cũng như vật chất để có thể giành vàng tại SEA Games.

(VTC News)-Bóng đá, cờ vua và điền kinh liên tục nhận được những nguồn động viên, hỗ trợ lớn về tinh thần cũng như vật chất để có thể giành vàng tại SEA Games.

1. U23 Thái Lan công bố tiền thưởng nếu vô địch SEA Games: Thua xa Việt Nam. Còn nhớ trước ngày xuất quân, thầy trò HLV Falko Goetz đã được cả bầu Đức lẫn Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Eximbank, Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng hứa thưởng tới 1 triệu USD cho tấm huy chương vàng quý giá. Và chính chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng khẳng định đó chưa phải là con số cuối cùng.

Số tiền treo thưởng cho U23 VN cao gấp 3 lần U23 Thái Lan.
Số tiền này lớn gần gấp 3 lần mức thưởng mà U23 Thái Lan được ấn định. Ngày hôm nay, liên đoàn bóng đá và chính phủ Thái Lan đã quyết định treo thưởng 325 nghìn USD cho thầy trò HLV Prapol Pongpanich. Nhìn nhận vấn đề kỹ hơn có thể thấy điều này không lạ. Người Thái không thiếu tiền. Bằng chứng là họ đã từng mời được hàng loạt tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu như MU, Liverpool, Arsenal thi đấu.

Điểm khác biệt nằm ở khát vọng. Trong khi hàng triệu người hâm mộ Việt Nam vẫn chờ đợi mòn mỏi khoảnh khắc bước lên đỉnh của bóng đá nam thì ở xứ chùa vàng, vô địch SEA Games - thứ họ đã làm được tới 11 lần kể từ năm 1997 - giờ không còn là điều gì đó quá đặc biệt.

2. Điền kinh được tiếp lửa. Liên đoàn điền kinh vừa ký hợp đồng với tập đoàn dầu khí quốc gia treo thưởng 100 triệu đồng đối với các vận động viên đạt thành tích chuẩn Olympic 2012 tại SEA Games 26. Đây được coi là động thái động viên tinh thần hết sức kịp thời dành cho môn thể thao nữ hoàng. Nhóm vận động viên thành tích cao bao gồm Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng và Vũ Văn Huyện được kỳ vọng không những đoạt huy chương tại SEA Games mà còn đạt luôn chuẩn tham dự ngày hội Olympic tại London năm tới.

Trương Thanh Hằng và các đồng đội ở tuyển điền kinh có thêm nguồn động viên trước giờ xuất quân.

Được biết, trước đó liên đoàn điền kinh Việt Nam đã bãi bỏ mục tiêu chuẩn Olympic cho 'gà nhà' để họ giảm tải áp lực tâm lý và tập trung hơn vào việc tranh chấp huy chương. Đương nhiên, khoản tiền hứa treo thưởng 100 triệu đồng này không bắt buộc về mặt thành tích.

Theo lịch, điền kinh sẽ khởi tranh từ 6/11 tại thành phố Palembang.

3. Cờ vua nhận tài trợ hơn 4 tỷ đồng. Sáng nay, hai đại kiện tướng Quang Liêm và Trường Sơn cùng với đại diện liên đoàn cờ vua Việt Nam đã ký vào bản hợp đồng tài trợ tổng trị giá lên tới 200 nghìn USD (4,2 tỷ đồng). Theo đó, Quang Liêm thứ hạng 28 thế giới nhận 150 nghìn USD còn Trường Sơn nhận 50 nghìn USD chia đều trong 4 năm liền. Hai cờ thủ này sẽ phải tự chịu trách nhiệm - từ thuê chuyên gia tới tập huấn nước ngoài, thi đấu quốc tế - về số tiền được nhận.

Đây được coi là động lực rất lớn cho cờ vua Việt Nam bước tiếp những bước tiến vững chắc trong tương lai, đặc biệt là SEA Games 26 trước mắt.

Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn