Lật lại những nghi án tại các kỳ SEA Games (Kỳ 1)

Thể thaoThứ Tư, 12/10/2011 08:00:00 +07:00

Đặc biệt, ông Dũng có nhắc đến một “cầu thủ rất tai tiếng trong làng bóng đá về chuyện mua bán độ” bất ngờ xuất hiện trước trận CK. Vậy đó là ai?

Việc PCT VFF Lê Hùng Dũng bất ngờ “lật lại” nghi án trận CK SEA Games 2009 tại Lào đã khiến không ít người đặt ra câu hỏi. Đặc biệt, ông Dũng có nhắc đến một “cầu thủ rất tai tiếng trong làng bóng đá về chuyện mua bán độ” bất ngờ xuất hiện trước trận CK. Vậy đó là ai?

Người lạ mà quen

Khi nói về thất bại của U.23 VN trước U.23 Malaysia, PCT VFF Lê Hùng Dũng nói: “trận CK SEA Games 2009 cũng có quá nhiều biểu hiện lạ thường trên sân cỏ. Tôi còn nhớ 1 ngày trước trận CK gặp Malaysia, tôi đã gặp một cầu thủ rất tai tiếng trong làng bóng đá về chuyện mua bán độ.
Như Thành (trái) bất ngờ có mặt ở Vientiane- trước trận chung kết SEA Games 25 
Anh ta sang Vientiane cùng một nhân vật trông rất ư là xã hội đen. Tôi không dám kết luận sự có mặt của 2 người này nhằm mua chuộc cầu thủ nhưng rõ ràng cách thua của U.23 VN trong trận chung kết là quá khó hiểu. Là nhà báo theo dõi bóng đá nhiều năm nay, các anh thừa hiểu trong làng bóng đã nghi ngờ thế nào về 2 trận thua đau đớn đó. Chỉ tiếc là chúng ta không có bằng chứng mà thôi”.

Tất nhiên ông Lê Hùng Dũng không dám kết luận, bởi nếu đã có thể kết luận thì câu chuyện đã sang một hướng khác. Câu hỏi đặt ra “cầu thủ rất tai tiếng trong làng bóng đá về chuyện mua bán độ” là ai?

Có một chi tiết lạ mà cánh phóng viên tác nghiệp tại SEA Games trên đất Lào năm 2009 ít có dịp nhắc đến. Đó là sự xuất hiện của Như Thành cũng một vài người bạn - trong đó có cô bạn gái xinh đẹp của mình ngay tại Vientiane khá trùng khớp với phát biểu của ông Dũng.

Tất nhiên, cũng không có bằng chứng nào cho thấy Như Thành có tác động gì đối với đàn em thi đấu ở SEA Games và đơn thuần sự có mặt ấy chỉ là ngẫu nhiên khi cầu thủ này cùng bạn bè tới Vientiane, xem bóng đá như bao người khác?

Trận cầu khó hiểu hay…

Cho đến giờ này, khi SEA Games 26 đã cận kề, NHM Việt Nam vẫn chưa thể “nuốt trôi” thất bại trước U.23 Malaysia tại CK SEA Games 25.
Khuôn mặt thất thần của HLV Calisto và lãnh đạo VFF sau trận chung kết. 
Dường như là có cả sai lầm trong một hệ thống: từ phong độ đi xuống hàng loạt của hầu hết các cầu thủ tới những việc rất cụ thể như cú phản lưới nhà của Xuân Hợp và cuối cùng là sự lóng ngóng của Tấn Trường với cái tay đau trong bàn thua của U.23 VN.

Tất nhiên, sau trận thua ở Vientiane, tất cả chỉ khai thác ở góc cạnh sự thiếu chuẩn bị về tinh thần (trong đó có sự chủ quan sau khi đã thắng tưng bừng U.23 Malaysia ở vòng bảng), thiếu may mắn và chuyện “có vấn đề gì” sau thất bại chỉ tồn tại như một dấu hỏi cho đến khi PCT VFF Lê Hùng Dũng bất ngờ đăng đàn: “Chỉ tiếc là chúng ta không có bằng chứng mà thôi”.

Xin nhắc lại, sự xuất hiện của Như Thành trước trận CK SEA Games 23 có thể chỉ là trùng hợp, trùng hợp cả việc cầu thủ này cũng “tai tiếng trong làng bóng đá về chuyện mua bán độ”.

Đã đến lúc, VFF phải đưa ra câu trả lời thật rõ ràng: “Tại sao thất bại ở SEA Games 25 không được đại phẫu đến nơi đến chốn? Hay chí ít cũng cần làm rõ để “giải tỏa” những nghi án mà những cầu thủ U.23 VN bị oan với những dấu hỏi to tướng ở trên đầu.

Và điều quan trọng là nhiều cầu thủ trụ cột tại SEA Games trên đất Lào vẫn tiếp tục thi đấu tại Indonesia. Họ sẽ thi đấu ra sao nếu cứ bị 2 từ “khó hiểu” cột chặt vào chân?

Tháng 9/2009, trong khuôn khổ tứ kết AFC Cup, B.Bình Dương sang đá với Chonburi của HLV Kiatisak, Như Thành không có tên trong danh sách đi Thái Lan nhưng trước ngày thi đấu, các PV theo dõi trận đấu này thấy Thành bất ngờ xuất hiện ở Thái Lan. 

Và có người bắt gặp Như Thành ngồi uống bia với Thế Anh. Đó là trận đấu mà B.Bình Dương hòa 2-2 khi đã dẫn 2-1 cho đến phút 70 và TM của B.Bình Dương mắc một sai lầm khi chọn vị trí tạo điều kiện cho Arthit tung ra cú sút sệt chéo góc, cân bằng tỷ số. Sau trận đấu này Thế Anh đã bị lãnh đội khiển trách và trận lượt về, 2 cầu thủ này đều không có tên trong danh sách đăng ký mà lý do vắng mặt của Thế Anh là bị dị ứng “giời leo”.




Đón đọc bài 2: Hệ lụy của một trận thua

Tấn Trường nói gì và câu chuyện hành xử theo kiểu “xã hội đen” sau cơn địa chấn ở SEA Games 25?


(Theo thethao24h)

Bình luận
vtcnews.vn