Ai sẽ theo chân Anh, Đức, Ý, Hà Lan, TBN dự Euro 2012 ?

Thể thaoThứ Bảy, 08/10/2011 04:00:00 +07:00

(VTC News)- Loạt trận áp chót đêm qua đã xác định thêm những cái tên tiếp theo có mặt tại vòng chung kết Euro 2012 tại Ukraine và Ba Lan mùa hè năm sau.

(VTC News)- Loạt trận áp chót đêm qua đã xác định thêm những cái tên tiếp theo có mặt tại vòng chung kết Euro 2012 tại Ukraine và Ba Lan mùa hè năm sau.

Gần 1 tháng trước, Đức và Italia là hai đội tuyển dành vé sớm nhất đến đại hội bóng đá số một Châu Âu. Ở loạt trận đêm qua, Hà Lan, Tây Ban Nha, Anh cũng đã hoàn tất công việc ghi danh lên chuyến tàu tới Đông Âu mùa hè tới. Tuy nhiên, chủ nhân của những tấm vé còn lại (4 suất đi cửa chính dành cho các đội đầu bảng, 1 suất cho đội xếp thứ 2 có thành tích cao nhất và 4 tấm vé play-off ) thì sẽ chỉ được quyết định ở vòng đấu cuối cùng này.

Ở bảng A, ĐT Đức nằm quyền thống trị tuyệt đối với 9 thắng lợi liên tiếp. Vị trí thứ 2 sẽ là cuộc tranh chấp quyết liệt giữa Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ. Dù hơn 1 điểm nhưng ở loạt trận cuối cùng, Bỉ sẽ phải đối đầu với thầy trò Joachim Loew và nếu "Những cỗ xe tăng" chơi hết mình như mong ước của Guus Hiddink, lợi thế sẽ nằm trong tay Thổ Nhĩ Kỳ


Loạt trận cuối: Kazakhstan- Áo, Đức- Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ- Azerbaijan.

Dự đoán:
Đức nhất bảng, Thổ Nhĩ Kỳ nhì bảng

Tại bảng B,
chiến thắng quý giá 1-0 trên đất Slovakia đã giúp ĐT Nga tiếp tục giữ vững lợi thế về mặt điểm số với CH Ai Len cũng như Armenia. Cộng thêm việc 2 đối thủ trực tiếp sẽ gặp nhau ở loạt trận cuối, và chỉ phải tiếp nhược tiểu Andorra trên sân nhà nên sẽ thật ngạc nhiên nếu ĐT Nga đánh mất vị trí đầu bảng.

Trong trường hợp xấu nhất xảy ra, "Những chú gấu Nga" cũng có quyền tự quyết ở loạt play-off


Loạt trận cuối: Nga- Andorra, CH Ai Len- Armenia, Macedonia- Slovakia
Dự đoán: Nga nhất bảng, CH Ai Len đi play-off

Rơi vào bảng đấu không quá mạnh nên ĐT Italia, dù đang bước vào giai đoạn chuyển giao, cũng dễ dàng giữ được mạch bất bại và giành vị trí nhất bảng C. Điểm nóng hiện tại chỉ còn nằm ở Serbie khi họ cần ít nhất 1 điểm ở Slovenia để nuôi hi vọng tới Ba Lan và Ukraine năm sau.


Loạt trận cuối: Italia- Bắc Ai Len, Slovenia- Serbia
Dự đoán: Italia nhất bảng, Serbia thứ nhì

Bảng D
chỉ còn là cuộc đua song mã giữa Pháp và Bosnia- Herzegovina. Hơn 1 điểm song Les Bleus sẽ phải chơi "chung kết" với chính Bosnia-Herzegovina nên mọi chuyện đều hoàn toàn có thể xảy ra. Điều an ủi lớn nhất: cả hai đều đã giành quyền chơi play-off.


Lượt cuối: Pháp- Bosnia, Albania-Luxembourg
Dự đoán: Bosnia nhất bảng, Pháp vào thẳng vòng chung kết do là đội xếp thứ nhì xuất sắc nhất.

Bảng E là bảng đấu duy nhất đã ngã ngũ khi Hà Lan với 9 trận toàn thắng độc chiếm ngôi đầu bảng. Thụy Điển dù rất cố gắng nhưng đành phải bằng lòng với vị trí thứ 2.


Giống như bảng D, bảng F cũng chỉ còn là cuộc đua song mã giữa Hi Lạp và Croatia. Nhưng trong khi Hi Lạp chỉ cần không thua ở loạt đấu cuối (gặp Georgia) là thảnh thơi nghĩ đến mùa hè sôi động năm sau thì Croatia buộc phải thắng Latvia nếu muốn hi vọng có vé trực tiếp sang Ba Lan và Ukraine.


Dự đoán: Hi Lạp nhất bảng, Croatia nhì bảng

Trận hòa kịch tính 2-2 với Montenegro đêm qua đã giúp ĐT Anh kết thúc trọn vẹn hành trình tới VCK năm sau. Dù để lại chút vết gợn từ chiếc thẻ đỏ của Wayne Rooney nhưng có thể nói Tam sư đang có những bước chuyển mình hết sức đáng chú ý. Chiếc vé đi play-off bảng G cũng đã thuộc về Montenegro


Bảng H
là bảng đấu phức tạp nhất tính đến thời điểm này khi cả Bồ Đào Nha, Na Uy và Đan Mạch đều có cơ hội đi tiếp. Bồ Đào Nha sẽ tiếp Đan Mạch ở loạt trận cuối, và nếu không thua, họ sẽ bảo vệ được vị trí số 1 hiện thời. Tuy nhiên, nếu để thua còn Na Uy thắng, Ronaldo cùng các đồng đội sẽ lỡ cuộc đua tài ở ngày hội lớn của bóng đá châu Âu.


Loạt trận cuối:  Đan Mạch- Bồ Đào Nha, Na Uy- Đảo Síp
Dự đoán: Bồ Đào Nha nhất bảng, Đan Mạch đi play-off

Tây Ban Nha dễ dàng thống trị bảng I với 7 trận toàn thắng. Scotland kém CH Séc 2 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu với Liechtenstein vào đêm nay. Việc đại diện của Vương quốc Anh có 3 điểm trọn vẹn là điều không cần phải bàn cãi nhưng để đi tiếp họ phải vượt qua hòn đá tảng Tây Ban Nha ở vòng 8. Đấy dường như là một nhiệm vụ bất khả thi và suất đi tranh vé vớt sẽ thuộc về CH Séc nếu đội bóng xứ sở pha lê không làm "vỡ" hi vọng của chính mình.


Loạt trận cuối: Tây Ban Nha- Scotland, Lithuania- CH Séc

Hùng Linh

Bình luận
vtcnews.vn