Inter thua đau trước đội mới lên hạng Novara

Thể thaoThứ Tư, 21/09/2011 06:41:00 +07:00

(VTC News)- Thất bại cay đắng 1-3 trước đội mới lên hạng Novara nhiều khả năng sẽ khiến Gasperini bị sa thải.

(VTC News)- Thất bại cay đắng 1-3 trước đội mới lên hạng Novara nhiều khả năng sẽ khiến Gasperini bị sa thải.

Sau Palermo là Trabzonspor, sau nữa là Novara. Mỗi cái tên như một vết dao cứa lòng đối với các CĐV Inter. Đội bóng mới ngày nào còn ngạo nghễ trên đỉnh cao Châu Âu mà giờ đây đã trở nên yếu đuối và mỏng manh hơn bao giờ hết, với khởi đầu tồi tệ nhất trong vòng 90 năm qua. Vẫn biết là một khi tinh thần thi đấu đi xuống đến gần chạm đáy, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng thất bại 1-3 trước đội bóng mới lên hạng mà nhiều người còn chưa kịp nhớ tên ấy thật khó chấp nhận.

Vẫn là hàng thủ 3 người, và thua 3 bàn. 

Ngày đội trưởng Javier Zanetti lập kỷ lục về số lần khoác áo xanh đen lại là ngày buồn và u ám nhất đối với các Interista. Không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Gasperini, nhưng đã đến lúc cho một sự thay đổi nào đó để vực dậy tinh thần cho đội bóng chủ sân Meazza. Sau trận đấu, cựu HLV của Genoa nói trận thua này không khác gì "một cái tát vào mặt ông", nhưng có thể đó chưa phải điều tồi tệ nhất. Chủ tịch Moratti đã nói rằng mình sẽ quyết định số phận của Gasperini trong đêm nay, và chỉ chừng đó thôi cũng đủ để người ta đoán được mọi việc sẽ như thế nào. Bye bye, Gasperini.

Đội hình thi đấu:
Novara: Ujkani; Dellafiore, Paci, Lisuzzo, Gemiti; Porcari, Radovanovic (Marianini 64), Rigoni; Mazzarani (Jeda 67); Morimoto, Meggiorini (Giorgi 62)
Inter: Julio Cesar; Lucio, Chivu, Ranocchia; Zanetti, Cambiasso, Sneijder (Zarate 67), Nagatomo; Forlan (Pazzini 46), Milito, Castaignos (Obi 46).

Thẻ đỏ: Ranocchia (85)

Bàn thắng: Meggiorini (38), Rigoni (86, 90); Cambiasso (89).

Clip diễn biến trận đấu. (Nguồn thethao24.tv) 

Hồng Anh

Bình luận
vtcnews.vn