Vòng 21 V-League: SLNA lại bứt phá, ĐTLA thấy cửa sinh

Thể thaoThứ Tư, 13/07/2011 08:48:00 +07:00

(VTC News)- Trong khi HN T&T chia điểm tại Ninh Bình còn SHB Đà Nẵng thua ở Nha Trang thì SLNA lai tìm được chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước Thanh Hóa.

(VTC News) - Trong khi HN T&T chia điểm tại Ninh Bình còn SHB Đà Nẵng thua ở Nha Trang thì SLNA với chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước Thanh Hóa củng cố được ngôi đầu bảng của mình. Khoảng cách đã lại là 7 điểm, bất chấp việc HN T&T vẫn còn một trận chưa đấu ở trong tay.

Trước khi vòng 21 diễn ra, Thanh Hóa được coi là 'hiểm địa' với các đội khách nơi mà chỉ duy nhất SHB Đà Nẵng trước đó ra về với 1 điểm trọng tay chứ không phải hứng chịu các trận thua.

Thế nhưng, SLNA đã chứng minh cho mọi người thấy, họ có thể làm được điều tưởng chừng như khó khăn nhất là đánh bại Thanh Hóa tại sân của đội bóng này.

Quang Tình ăn mừng bàn thắng quyết định cho SLNA. Ảnh: V.S.I

Hơn thế nữa, đây lại là thời điểm mà các cầu thủ SLNA phải hứng chịu vô vàn sức ép, nhất là sau khi vừa mới để thua SHB Đà Nẵng cách đây vài ngày.

Hodges mở tỷ số ở phút thứ 3, Công Huy lập lại thế cân bằng cho Thanh Hóa (23') rồi vượt lên dẫn trước với bàn thắng của cầu thủ đang đạt phong độ cao, Omar ngay trước khi hiệp 1 kết thúc.

Mặc dù vậy, hiệp 2 là hiệp đấu  mà các cầu thủ SLNA đã thi đấu bùng nổ, thời điểm mà đoàn quân HLV Nguyễn Hữu Thắng thể hiện được tối đa các phẩm chất và bản lĩnh của mình.

Phút thứ 56, từ đường căng ngang của Fagan, Hodges đã rất nhanh băng vào đệm bóng cận thành giúp SLNA có bàn gỡ hòa 2-2. Chưa dừng lại ở đó, phút 85, Quang Tình mang về bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho đội bóng xứ Nghệ.

Với chiến thắng trước Thanh Hóa, SLNA đã có trong tay 42 điểm trong khi số điểm của SHB Đà Nẵng cùng HN T&T mới chỉ là 35. Tại Nha Trang, tất cả những gì các cầu thủ SHB Đà Nẵng làm được chỉ là bàn thắng danh dự của Nicolas ở phút 26 trong khi họ để đội chủ nhà hai lần xuyên thủng mành lưới.

Gục ngã không đúng thời điểm chút nào, SHB Đà Nẵng đành an phận đứng thứ 2 nhưng lại lỡ cơ hội bám đuổi sát sao SLNA. Cùng có số điểm 35 như SHB Đà Nẵng nhưng HN T&T lại thi đấu ít hơn 1 trận, đứng thứ 3.

Thanh Hóa dù thất bại trước SLNA nhưng vẫn giữ được vị trí thứ 4 do TĐCS Đồng Tháp chỉ có được 1 điểm từ trận hòa 1-1 trên sân Hòa Phát HN.

Hòa Phát HN (áo xanh) chỉ có được 1 điểm trên sân nhà. Ảnh: Quang Minh

Ở phía cuối bảng, cả ĐTLA lẫn Khatoco Khánh Hòa đều giành chiến thắng tại vòng 21 nên đã rút ngắn cách biệt điểm số với nhóm trên. Thậm chí, Khatoco Khánh Hòa còn vượt qua HN.ACB, đẩy đội bóng Thủ đô xuống thế chân mình ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng.

Vicem Hải Phòng sau trận thua Navibank SG 0-2 đang đứng thứ 11, có 23 điểm như Khatoco Khánh Hòa, kém XM the Vissai Ninh Bình 1 điểm.


XẾP HẠNG TẠM THỜI SAU VÒNG 21 GIẢI VĐQG EXIMBANK 2011

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

Sông Lam Nghệ An

21

13

3

5

42

40

15

21

19

50

8

2

Hà Nội T&T

20

10

5

5

35

36

14

24

12

36

1

3

SHB Đà Nẵng

21

10

5

6

35

40

20

27

13

47

2

4

Thanh Hóa

21

9

5

7

32

39

13

31

8

41

4

5

TĐCS Đồng Tháp

21

8

7

6

31

32

16

31

1

46

4

6

Becamex Bình Dương

21

8

7

6

31

36

17

36

0

42

6

7

Navibank Sài Gòn

21

8

6

7

30

29

7

26

3

53

0

8

Hoàng Anh Gia Lai

21

7

6

8

27

42

18

38

4

38

2

9

Hòa Phát HN

21

7

4

10

25

27

7

30

-3

42

7

10

XM The Vissai NB

21

6

6

9

24

23

7

28

-5

52

4

11

Vicem Hải Phòng

21

5

8

8

23

21

9

33

-12

48

3

12

Khatoco Khánh Hòa

20

6

5

9

23

18

9

25

-7

55

6

13

Hà Nội ACB

21

7

1

13

22

28

4

46

-18

56

2

14

Đồng Tâm Long An

21

5

6

10

21

22

8

37

-15

48

2

Chí Tâm
Ảnh:Quang Minh
 >

Bình luận
vtcnews.vn