Barcelona giành vé tới Wembley: Trở về chốn xưa

Tổng hợpThứ Năm, 05/05/2011 04:52:00 +07:00

(VTC News)- Dù là một SVĐ được xây dựng hoàn toàn mới song cái tên Wembley vẫn gợi lên nhiều kỷ niệm đáng nhớ với đội bóng Tây Ban Nha.

(VTC News)- Dù là một SVĐ được xây dựng hoàn toàn mới song cái tên Wembley vẫn gợi lên nhiều kỷ niệm đáng nhớ với đội bóng Tây Ban Nha.  

Đêm qua MU đã hạ gục đại diện nước Đức Schalke 04 để ghi tên mình vào trận chung kết Champions League năm nay. "Quỷ đỏ thành Manchester" tự hào bao nhiêu về chuyến hành trình trở lại Wembley thì Barcelona, đối thủ của họ, cũng vậy.

Nếu như với các Manucian, Wembley là kí ức ngọt ngào năm 1968 của chức vô địch C1 châu Âu đầu tiên trong lịch sử thì với các Culé, đó cũng là nơi họ nếm trải cảm giác lần thứ nhất bước lên đỉnh cao của bóng đá cựu lục địa.

Trên khán đài Wembley, Guardiola nâng cao chiếc cúp C1 châu Âu đầu tiên trong lịch sử Barcelona.

Ngày 20/5/1992 tại Wembley, trong trận chung kết cúp C1 lần thứ 37, tiền vệ đội trưởng Pep Guardiola cùng các đồng đội đã hạ gục nhà vô địch Italia Samdoria với tỉ số 1-0. Bàn thắng vàng của huyền thoại Hà Lan Ronald Koeman ở phút thứ 112 đã làm nổ tung khán đài Wembley. Đến nay đó vẫn là một trong những cú sút phạt nổi tiếng nhất thế giới.

1992 cũng là năm cuối cùng cái tên cúp C1 tồn tại. Từ mùa giải sau đó, nó chính thức được đổi tên thành UEFA Champions League với thể thức hoàn toàn mới. Các CLB tham dự không còn nhất thiết phải là quán quân của giải quốc gia mình đại diện. Bởi vậy, Wembley là nơi lên ngôi của nhà vô địch trong các nhà vô địch cuối cùng trong lịch sử (cúp C1 là tên gọi khác của Cúp các đội vô địch bóng đá quốc gia châu Âu).


Năm 2002, trước khi Wembley bị dỡ bỏ để xây sân mới, Barcelona đã cử đại diện tới London để mua cả xe hiện vật của sân bóng này.

Ai cũng biết, Anh quốc luôn được coi là quê hương của bóng đá. Tại TBN, môn thể thao vua bắt đầu xuất hiện cách đây 130 năm khi các công nhân đường sắt người Anh tổ chức các trận đấu ở xứ Andalucia. Bóng đá tại Catalonia cũng bắt đầu như thế. Đó là lý do vì sao cờ thánh George (cũng chính là quốc kỳ của Anh) lại là một phần trong logo của Barcelona.

Còn nhớ lá cờ trắng với chữ thập đỏ đã được phất lên ngay phía sau cầu môn Iker Casillas khi Pedro mở tỉ số trong trận đấu ở Nou Camp hôm thứ Tư. Mối liên hệ chặt chẽ này giữa bóng đá Anh và Barcelona, người châu Âu thường gọi là "hướng về đất mẹ". Bởi vậy, Guardiola và các học trò trở lại Wembley cũng có nghĩa là trở về cội nguồn, trở về nhà.

Có thể bạn chưa biết:

- Ở ngay giữa trung tâm thành phố Barcelona, có hẳn một cửa hàng ăn uống mang tên "Wembley".

- Đêm trước khi trận chung kết cúp C1 năm  1992, phó chủ tịch Barcelona khi ấy là Joan Gaspart đã thề sẽ nhảy xuống sông Thames ăn mừng nếu đội bóng của ông giành thắng lợi trước Sampdoria. Và ông đã giữ lời.

- Tháng 11 năm 2002, trước khi sân Wembley bị dỡ bỏ để nhường chỗ xây dựng một sân mới, Barcelona đã cử đại diện tới bảo tàng ở London mua cả xe các hiện vật của sân bóng này, bao gồm cả hai chiếc cọc gôn (1 trong 39 hiện vật nổi tiếng nhất của sân Wembley cũ) và chiếc cửa xoay dành cho khán giả. Đó là cách người Catalonia thể hiện sự trân trọng với chốn kỷ niệm xưa.

Phá Hoàng

 


Bình luận
vtcnews.vn