Kháng án bất thành, Rooney nghỉ derby Manchester

Bóng đá AnhThứ Năm, 07/04/2011 06:04:00 +07:00

(VTC News) – Án phạt 2 trận dành cho Wayne Rooney được giữ nguyên khiến tiền đạo này bức xúc mà chỉ trích FA.

(VTC News) – Án phạt 2 trận dành cho Wayne Rooney được giữ nguyên khiến tiền đạo này bức xúc mà chỉ trích FA.

Nỗ lực kháng án của Rooney và MU đã không thể làm thay đổi quyết định của FA. Tiền đạo người Anh sẽ bị cấm thi đấu 2 trận do hành vi "phun châu nhả ngọc" trong lúc ăn mừng bàn thắng.Điều đó đồng nghĩa với việc Quỷ đỏ sẽ thiếu R10 trong trận deryby thành Manchester tại bán kết cúp FA vào ngày 16/4 tới ở Wembley.

Dù chấp nhận án phạt, nhưng bản thân Rooney cho rằng FA đã quá nghiêm khắc với mình. “Thật hụt hẫng khi không được thi đấu 2 trận, nhất là trận bán kết FA Cup tại Wembley. Tôi không phải cầu thủ đầu tiên chửi thề trước camera và dám chắc rằng tôi sẽ không phải là người cuối cùng”.

Rooney chửi thề trước ống kính máy quay sau khi ghi bàn 

“Khác với những kẻ đã từng có hành động tương tự, tôi đã gửi lời xin lỗi ngay lập tức. Tôi là người duy nhất phản ứng như thế sau khi sự việc diễn ra, thế nhưng kết quả là tôi vẫn bị trừng phạt. Điều đó rõ ràng không phải lẽ”.

“Dù vậy, chuyện này đã xảy ra rồi và không thể thay đổi. Tôi buộc phải chấp nhận nó và tập trung vào công việc của mình. Nhưng thực sự, tôi đã bị đối xử không công bằng chút nào”, Rooney kết luận.

Trong khi đó, BLĐ của MU cũng đưa ra tuyên bố sau khi FA giữ nguyên quyết định gây nhiều tranh cãi kia. “Chúng tôi cảm thấy hết sức thất vọng với phán quyết của FA sau khi đã nỗ lực để kháng án. Tuy nhiên CLB cũng như Rooney hy vọng rằng sẽ sớm quên đi chuyện này để tập trung cho mùa giải đang ở giai đoạn quan trọng”

Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn