Sony mua Media Molecule, Microsoft nên làm gì?

Thế giới gameThứ Ba, 16/03/2010 07:33:00 +07:00

(VTC News) – Theo giới phân tích, mua lại Epic Games có thể là một đối trọng để Microsoft tiếp tục cuộc cạnh tranh với Sony.

(VTC News) – Theo giới phân tích, mua lại Epic Games có thể là một đối trọng để Microsoft tiếp tục cuộc cạnh tranh với Sony. 

 
Gần đây, làng game xôn xao về việc Media Molecule, studio độc lập và là nhà phát triển của LittleBigPlanet đã được Sony mua lại với chi phí không được tiết lộ. Nhiều người đánh giá đây là một bước đi cao tay của Sony, bởi PS3 giờ đây nền tảng game LittleBigPlanet và nhiều sở hữu khác của Media Molecule sẽ thuộc về Sony.

Giờ đây người khổng lồ Nhật Bản đã sở hữu nhiều gấp 3 lần số studio so với Microsoft, và với thương vụ Media Molecule này, Sony càng mở rộng gần hơn tới lãnh địa của chính Microsoft, Redmond.

 Như đã nói, Microsoft không sở hữu nhiều studio riêng, thay vào đó hãng dựa chủ yếu vào các nhà phát triển game bên ngoài để phát triển game hay các nội dung khác cho Xbox 360. Nhưng liệu Microsoft sẽ chịu được bao lâu khi phải chi tiền để mua các game đắt đỏ từ bên ngoài? Chắc hẳn là cần phải có một chiến lược khôn ngoan hơn.

 
Giải pháp tốt nhất rõ ràng là sở hữu những studio game của riêng mình. Mà thương vụ tốt nhất nên là Epic Games. Một sản phẩm của Epic Games, Gears of War đã trở thành một trong những tựa game thành công nhất trên Xbox 360. Thực tế thì nó chỉ đứng sau tựa game thành công nhất là Halo. Vậy thì tại sao Epic Games vẫn còn độc lập, khi mà chính studio này cũng thừa nhận rằng game của hãng sẽ không thể thành công như vậy nếu không có sự giúp đỡ của Microsoft. Gần đây, chủ tịch Epic Games, Mike Capps cho biết: “Đang có một số khó khăn thực sự về tài chính trong ngành công nghiệp game”.

Ông cũng để ngỏ rằng Microsoft đã là một đối tác tốt của họ trong thời gian dài. Tại sao lại chỉ là một đối tác và chấp nhận mối đe dọa rằng một game rất hứa hẹn cho chiếc console của bạn trở thành một game đa nền tảng. Sony và các “fan” của PS3 rõ ràng rất vui mừng khi những game như Gears of War 3 có thể chơi trên một chiếc PS3.

 
Giờ đây, Gears of War 3 đang được phát triển, Unreal engine mới của Epic cũng đã được giới thiệu tại GDC với những cải tiến đáng kể. Một câu hỏi lớn là liệu Epic Games có muốn được mua lại? Bởi hãng không chỉ phát triển game, engine game của hãng cũng đáng giá tới hàng trăm triệu USD, bởi vậy Microsoft rõ ràng phải cân nhắc cẩn thận trướ khi hành động. Tuy nhiên, từ những gì Capps nói, có vẻ như chỉ là vấn đề thời gian để khiến Epic thay đổi quan điểm.

Nếu chuyện này có thể xảy ra, Microsoft nên tiến hành càng nhanh càng tốt, bởi ai biết Sony đang giấu những vũ khí bí mật gì trong túi của họ.

Hoàng Ngọc

Bình luận
vtcnews.vn