Sonic và Mario: Ai nổi tiếng hơn ai?

Thế giới gameThứ Bảy, 24/07/2010 07:33:00 +07:00

(VTC News) – Nếu đã từng “trót” đam mê game, bạn hẳn sẽ không thể nào không biết đến hai nhân vật Sonic và Mario, đều rất nổi danh trong làng game thế giới.

(VTC News) – Nếu đã từng “trót” đam mê game, bạn hẳn sẽ không thể nào không biết đến hai nhân vật Sonic và Mario, đều rất nổi danh trong làng game thế giới.


Trong làng game thế giới, không ai có thể phủ nhận rằng cả Sonic và Mario đều là những nhân vật nổi tiếng. Mario đã bán được trên 222 triệu bản từ danh sách dài dằng dặc những game có sự xuất hiện của nhân vật này. Sonic khiêm tốn hơn với “chỉ” 70 triệu bản. Nếu chỉ nhìn vào doanh số của hai nhân vật thì có một khoảng cách khá lớn giữa Mario và Sonic. Nhưng khi đi sâu hơn vào lịch sử của hai nhân vật này, game thủ sẽ thấy không đơn giản là như vậy.


Quay trở lại năm 1981, game Mario đầu tiên ra đời (lúc đầu có tên gọi Jumpman – người nhảy!), đó là Donkey Kong. Vì sự thành công của game, Shigeru Miyamoto quyết định Mario nên là một nhân vật linh động có thể xuất hiện trong nhiều thể loại game khác nhau. Qua thời gian, Nintendo đã cho ra đời nhiều hệ máy thành công, bắt đầu với Famicon mà sau đó được biết với tên gọi Nintendo Entertainment system (NES).

Mặc dù khởi đầu không mấy thuận lợi do cuộc khủng hoảng trong những năm 1983, Nintendo vẫn thêm được “Seal of Approval”, một sự đảm bảo chất lượng các game của hãng. Cùng với sự thành công của Super Mario Bro’s trên NES, Mario tiếp tục thẳng tiến trên nhiều game và hệ máy khác cho đến tận ngày nay. Trên 200 game Mario khác nhau đã được tạo ra tính tới hiện tại.

 
Trong khi đó, Sonic phải chờ đến năm 1991 mới xuất hiện trong làng game, khoảng 10 sau khi game Mario đầu tiên được tạo ra. Sega đã tạo ra nhân vật này như là một đối trọng với nhân vật Mario đã thành danh của Nintendo với hy vọng có thể tranh giành thành công của chàng “Người nhảy”. Với gameplay linh hoạt và thay đổi nhanh chóng qua các game, Sonic sớm được mọi người chú ý và yêu mến.

 
Nhưng không may cho Sega, họ đã thất bại liên tiếp trong cuộc chiến console, dẫn tới suy giảm niềm tin của khách hàng. Trong khi nhân vật Sonic vẫn nổi tiếng, nhưng ít người mua máy chơi game của Sega đồng nghĩa với ít người có cơ hội chơi những game của họ. Bên cạnh đó là những khó khăn tài chính và sự cạnh tranh quá lớn từ Nintendo, Sony và Microsoft, cuối cùng Sega tuyên bố chuyển thành một nhà phát hành game vào năm 2001. Điều này nghĩa là Sonic có thể bắt đầu xuất hiện trên nhiều nền tảng game hơn.

 
Kể từ đó, nhiều game Sonic mới đã được tạo ra, nhưng phần lớn không theo lối chơi 2D truyền thống mà các “fan” yêu thích. Tổng cộng, có khoảng 50 game Sonic đã được sản xuất (chưa bao gồm game trên điện thoại). Mặc dù nhiều game chỉ nhận được những nhận xét thờ ơ, nhìn chung danh tiếng của Sonic vẫn tiếp tục được cải thiện.

Năm 2008 tại London Games Festival, Sonic được bầu chọn là nhân vật nổi tiếng nhất với 24% phiếu bầu so với Mario chỉ nhận được 21%. Dựa trên những thống kê đã thực hiện, trung bình mỗi game Sonic bán được khoảng 1,4 triệu bản trên tổng số 50 game đã ra mắt. Trong khi đó, con số này ở Mario là 1,11 triệu. Có nhiều yếu tố tác động tới kết quả này, nhưng có thể nói rằng game về Sonic cũng bán chạy như game Mario vậy.

 
Tóm lại, có thể dễ dàng kết luận rằng Sonic cũng là một huyền thoại trong lòng người yêu game thế giới giống như Mario. Điều ấn tượng là danh tiếng của Sonic vẫn rất cao mặc dù hệ máy của Sega đã thất bại. Nếu không bị những trắc trở như vậy, có lẽ nhân vật Sonic còn nổi tiếng hơn nữa. Biết đâu nếu hệ máy của Sega thành công, Sonic lại có thể vượt qua được cái bóng của Mario. Nhưng hiện tại, sự cạnh tranh vẫn sẽ tiếp diễn, và có thể nói là « Người chín lạng, kẻ nửa cân ».

Hoàng Ngọc


Bình luận
vtcnews.vn