Thế giới 24h: Nhật yêu cầu Hàn Quốc ra tòa quốc tế

Thế giớiThứ Bảy, 18/08/2012 06:10:00 +07:00

(VTC News) - Tàu Trung Quốc đầu tiên vượt Bắc Băng Dương, kế hoạch Israel tấn công Iran lộ trên mạng Internet, Nhật yêu cầu Hàn Quốc ra tòa quốc tế,…

(VTC News) - Tàu Trung Quốc đầu tiên vượt Bắc Băng Dương, kế hoạch Israel tấn công Iran lộ trên mạng Internet, Nhật yêu cầu Hàn Quốc ra tòa quốc tế,… là những tin nổi bật trong ngày 18/8.

Nam Phi: Rúng động vụ 34 thợ mỏ bị bắn chết tại mỏ bạch kim

34 thợ mỏ đã bị bắn chết sau khi xô xát với cảnh sát tại một mỏ bạch kim ở miền đông bắc nước nàygây rúng động trong nước. Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã thông báo mở một cuộc điều tra đầy đủ về vụ việc.

Vụ việc xảy ra hôm 16/8 tại mỏ bạch kim của hãng Lonmin ở Marikana, cách thành phố Johannesburg khoảng 100 km về phía tây bắc. 34 người đã thiệt mạng khi cảnh sát nổ súng vào một nhóm thợ mỏ biểu tình. Ít nhất 78 người khác cũng bị thương trong vụ bạo lực.

Cảnh sát đứng gần thi thể các thợ mỏ bị bắn chết 

Một cuộc đình công tại mỏ đã bắt đầu 1 tuần trước và khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có 2 cảnh sát, trước khi vụ đụng độ đẫm máu xảy ra hôm thứ 5.

Hôm 16/8, cảnh sát đã được điều động tới mỏ để giải tán một cuộc biểu tình của 3.000 thợ mỏ, một số cầm dao và gậy gộc, khi họ tụ tập trên một quả đồi để kêu gọi tăng lương lên mức trên 1.000 USD/tháng.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến các cảnh sát nổ súng nhưng các nhân chứng cho hay vụ nổ súng xảy ra sau khi một nhóm người đình công tấn công cảnh sát.

Cảnh sát, được trang bị súng trường và súng ngắn, đã bắn hàng chục phát đạn, theo lời các nhân chứng.

Tàu Trung Quốc đầu tiên vượt Bắc Băng Dương

Trung Quốc vừa hoàn thành chuyến hành trình đầu tiên vượt Bắc Băng Dương bằng tàu phá băng, đem đến hy vọng mở ra tuyến hàng hải mới.

Con tàu phá băng mang tên Tuyết Long cập cảng Iceland sau khi từ Thái Bình dương đến Đại Tây dương qua Bắc cực, Egill Thor Nielsson, một nhà khoa học tham gia vào cuộc hành trình  cho biết.

"Đây là con tàu Trung Quốc đầu tiên đi qua tuyến đường này. Chuyến đi tất nhiên là quan trọng, chặng đường này ngắn hơn 40%", AFP dẫn lời ông Nielsson nói.


Tàu Tuyết Long của Trung Quốc 

Người Trung Quốc còn quan tâm đến tuyến đường biển này nhiều hơn sau khi nhận ra hành trình tương đối dễ dàng. "Thật đáng ngạc nhiên... hầu hết Đường Biển Bắc đều mở", Huigen Yang, trường đoàn thám hiểm, cho biết phần lớn tuyến đường không có băng.

Tàu Tuyết Long, được mua từ Ukraine năm 1993, hiện là tàu phá băng duy nhất của Trung Quốc. Con tàu thứ hai đang được lắp ráp với sự hỗ trợ của một công ty Phần Lan và dự kiến hoàn thiện năm 2014.

Nhật yêu cầu Hàn Quốc ra tòa quốc tế

Nhật Bản tuyên bố sẽ yêu cầu Hàn Quốc ra tòa án quốc tế để giải quyết tranh chấp chuỗi đảo ở biển Nhật Bản.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak (thứ hai, từ trái sang) trong chuyến thăm nhóm đảo tranh chấp với Nhật Bản do Seoul quản lý 

 
>>Điều gì đang chi phối biển Hoa Đông? 
"Nhằm giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh, công bằng và hòa bình, chúng tôi sẽ đề nghị đưa vấn đề này lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ)", AFP dẫn lời chánh văn phòng nội các Nhật Bản Osamu Fujimura nói trong một cuộc họp báo hôm qua. 
"Nếu Hàn Quốc tin rằng tuyên bố chủ quyền của họ với Takeshima là chính đáng, chúng tôi thực sự hy vọng rằng họ sẽ chấp thuận đề nghị của chính phủ chúng tôi".

Tại Seoul, một quan chức chính phủ cấp cao ngay lập tức lên án đề nghị này. "Chúng tôi sẽ không đồng ý đưa những gì thuộc về chúng tôi ra phân tranh ở tòa án quốc tế", ông nói. Hàn Quốc từng bác bỏ đề nghị tương tự của Nhật Bản hồi năm 1954 và 1962.


Đây là lần đầu tiên Tokyo yêu cầu Seoul ra ICJ sau 50 năm và kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1965, hai thập kỷ sau khi Nhật Bản đầu hàng cuối Thế chiến II, chấm dứt 35 năm đô hộ trên bán đảo Triều Tiên.

7 người Trung Quốc bị bắt đã về nước

7 trong số 14 người Trung Quốc bị Nhật Bản bắt giữ khi tiếp cận quần đảo tranh chấp giữa hai nước đã về đến Hong Kong hôm qua.

Nhóm người trên, gồm 5 nhà hoạt động và hai phóng viên, đã trở về Hong Kong lúc 19h50 hôm 17/8 theo giờ Bắc Kinh bằng máy bay.

Trước đó, 7 người đã lên máy bay tại sân bay Naha ở tây nam Nhật Bản vào khoảng 18h40, Tân Hoa Xã đưa tin.



Đám đông tập trung ở sân bay Hong Kong đón 7 nhà hoạt động người Trung Quốc trở về sau 2 ngày bị bắt giữ ở Nhật Bản 

Một nhóm gồm 7 người khác cũng đã lên máy bay của Tuần duyên Nhật Bản để bay đến đảo Ishigaki, nơi tàu Khởi Phong 2 của họ bị neo giữ, và sẽ trở về Hong Kong bằng tàu này. Chuyến đi có thể kéo dài từ hai đến ba ngày. Chính phủ Trung Quốc cũng sẽ cử một tàu hộ tống Khởi Phong 2  về nước.

Nội các Nhật Bản sáng qua tuyên bố quyết định trục xuất cả 14 người Trung Quốc bị bắt giữ, động thái nhằm tránh đẩy cao thêm căng thẳng trong quan hệ hai nước.

Kế hoạch Israel tấn công Iran lộ trên mạng Internet

Tờ Corriere della Sera của Italy đưa tin blogger Richard Silverstein đã tiết lộ kế hoạch của Israel tấn công Iran.

Blogger vốn được nhiều người gọi là "WikiLeaks Israel" này khẳng định cuộc tấn công sẽ được phối hợp với các vụ công kích không gian mạng, có nhiệm vụ chỉ trong vài phút vô hiệu hóa hệ thống Internet, điện thoại, đài phát thanh, truyền hình, vệ tinh viễn thông, hệ thống cáp quang liên lạc giữa các chủ thể chiến lược liên quan tới Iran.

Ảnh: minh họa

Silverstein đăng trên trang web một đoạn tài liệu mật của Chính phủ Israel về vụ tấn công Iran, trong đó có sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất để vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng của nước Cộng hòa Hồi giáo này, cũng như các căn cứ tên lửa tại Horamabade và Isfahan.

Tài liệu cho hay các nhà máy điện sẽ tê liệt vì bị gây chập mạch bằng đạn sợi carbon. Tàu ngầm Israel tại Vịnh Persian sẽ tấn công cơ sở hạt nhân của Iran bằng hàng chục tên lửa đạn đạo. 

Liên hợp quốc bổ nhiệm Đặc phái viên mới về Syria

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon ngày 17/8 đã thông báo quyết định bổ nhiệm ông Lakhdar Brahimi, một nhà ngoại giao kỳ cựu người Algeria, làm Đại diện đặc biệt của Liên hợp quốc và của Liên đoàn Arập (AL) phụ trách vấn đề Syria, thay cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan.

Tuyên bố báo chí cho biết Tổng Thư ký Ban Ki Moon và ông Nabil El Araby, Tổng Thư ký AL, đã nhất trí bổ nhiệm ông Brahimi làm đặc phái viên chung của hai tổ chức này.


Ông Lakhdar Brahimi 

Tổng Thư ký Ban Ki Moon đánh giá cao thiện chí của ông Brahimi sẵn sàng thực hiện sứ mệnh quan trọng này, đồng thời cho rằng ông Brahimi sẽ cần sự ủng hộ mạnh mẽ, rõ ràng và thống nhất của cộng đồng quốc tế, trong đó gồm cả Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trong khi nhấn mạnh tình trạng bạo lực tại Syria cần phải chấm dứt, Tổng Thư ký Ban Ki Moon cũng nhắc lại quan điểm cho rằng các giải pháp ngoại giao nhằm thúc đẩy giải quyết hòa bình tình trạng bạo lực tại Syria vẫn là ưu tiên hàng đầu của Liên hợp quốc.

Theo ông, đụng độ và quân sự hóa sẽ chỉ khiến tình hình tại Syria trầm trọng thêm, gây trở ngại cho các giải pháp hòa bình.

Đỗ Hường (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn