Thế giới 24h: Hàn Quốc quyết phóng vệ tinh lần ba

Thế giớiThứ Năm, 29/11/2012 06:16:00 +07:00

(VTC News) - Nga tiêu hủy 28.000 tấn vũ khí hóa học; Mỹ từng định cho nổ bom hạt nhân trên mặt trăng; Mỹ mời chào Trung Quốc tham gia tập trận hải quân chung;…

(VTC News) - Nga tiêu hủy 28.000 tấn vũ khí hóa học; Mỹ từng định cho nổ bom hạt nhân trên mặt trăng; Mỹ mời chào Trung Quốc tham gia tập trận hải quân chung;… là những tin đáng chú ý trong ngày 29/11.

Nga tiêu hủy 28.000 tấn vũ khí hóa học

Thứ trưởng công nghiệp và thương mại Nga Georgy Kalamanov ngày 28/11 cho biết Nga đã tiêu hủy  70% kho vũ khí hóa học dự trữ của mình, tương đương 28.000 tấn vũ khí.

Phát biểu tại hội nghị thứ 17 của Tổ chức Cấm phổ biến vũ khí hóa học tại Hà Lan, Thứ trưởng Kalamanov khẳng định việc tiêu hủy toàn bộ vũ khí hóa học là ưu tiên lớn của nước Nga.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Nga sẽ tiêu hủy 3,98 ngàn tấn vũ khí hóa học trong năm 2012. Dự kiến Nga hoàn thành việc xử lý kho vũ khí hóa học vào cuối năm 2015.

Một trong các nhà máy để tiêu hủy vũ khí hóa học của Nga 

Theo trang RT.com, vũ khí hóa học ngày càng được xem là một thách thức lớn đối với Nga.

Đại tá Vladimir Mandych, quan chức cao cấp phụ trách an toàn vũ khí hóa học, nói cứ mỗi năm lại phát hiện nhiều kho vũ khí hóa học lâu năm đang trong tình trạng nguy hiểm. Từ khi Nga nỗ lực tiêu hủy vũ khí hóa học vào năm 1996 đến nay, hơn 7.000 thùng chứa vũ khí được phát hiện trong tình trạng báo động.

Mỹ từng định cho nổ bom hạt nhân trên mặt trăng

Mỹ từng có kế hoạch tiến hành một vụ nổ bom hạt nhân trên mặt trăng trong thời Chiến tranh Lạnh, theo tiết lộ về chương trình tuyệt mật này hôm 28/11.

Dự án tuyệt mật có tên “Nghiên cứu về các chuyến bay nghiên cứu mặt trăng” hay “Dự án A119” từng được lãnh đạo quân đội Mỹ vạch ra vào thời điểm cao trào của Chiến tranh Lạnh.

Mỹ từng dự định thực hiện một vụ nổ hạt nhân trên mặt trăng 

Theo tường thuật, Mỹ định sử dụng một quả bom nguyên tử vì bom hydro sẽ quá nặng.

Một quả tên lửa mang theo quả bom sẽ được phóng từ một địa điểm bí mật trên Trái đất và bay đến mặt trăng, nơi nó sẽ được kích nổ nhờ vào sức va chạm.

Dự án từng được tính toán thực hiện vào năm 1959 song bị các sĩ quan quân đội hủy bỏ vì lo ngại nó sẽ gây nguy hiểm cho con người sống trên Trái đất nếu thất bại.

Giận họ hàng, để lại hàng chục triệu USD cho hàng xóm

Cụ bà góa bụa ở Sydney, Australia tên Betty Harris qua đời ở tuổi 95. Cụ không có con nên để toàn bộ tài sản trị giá 12,5 triệu USD cho bà hàng xóm xa lạ ở khu nhà giàu Point Piper tên Beatrice Gray.

Lý do đơn giản là trong những năm qua, bà Beatrice Gray không ngại mua bánh mỳ và sữa giúp bà Harris, thậm chí nhiều lúc còn giúp bà hàng xóm tuổi cao sức yếu đổ rác.

Bà Gray chia sẻ trên tờ Daily Telegraph hôm 28/11 rằng, bà rất “biết ơn Betty Harris”.

Bà Betty Harris 

Theo họ hàng của bà Harris, trước khi qua đời, bà đã tuyên bố để lại toàn bộ tiền cho vợ chồng bà Gray.

“Cả gia đình tôi chỉ đợi tôi trút hơi thở cuối cùng nhưng họ sẽ không nhận được dù chỉ một xu, còn bà Gray chắc sẽ rất bất ngờ”, bà Harris cho biết trước khi qua đời.

5 thi thể 'người Triều Tiên' dạt vào Nhật

Các thi thể vừa được phát hiện trên một con thuyền rách nát với những dòng chữ tiếng Triều Tiên, ở bờ biển phía tây Nhật Bản.

Theo BBC, con thuyền dài 10 m dạt vào bờ biển đảo Sado, thành phố Niigata, vùng biển nằm giữa Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên. Các ngư dân địa phương phát hiện ra con thuyền có trọng lượng 5 tấn vào khoảng 9h sáng hôm qua, theo giờ địa phương.

Xác con thuyền rách nát và 5 thi thể tại bờ biển Nhật Bản 

Theo các ngư dân, không có động cơ nào được tìm thấy trên con thuyền. Tất cả các nạn nhân đều là nam giới. Cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính của họ nhưng nghi ngờ rằng đây là những người Triều Tiên và tử vong ít nhất cách đây một tháng.

Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết trên AFP rằng họ không thể đọc được dòng chữ bằng tiếng Triều Tiên trên thuyền, do con thuyền đã trôi dạt khá lâu, và "các thi thể đã thối rữa nghiêm trọng".

Mỹ mời chào Trung Quốc tham gia tập trận hải quân chung

Mỹ hoan nghênh Trung Quốc tham gia vào cuộc tập trận hải quân chung do Mỹ khởi xướng vào 2014, người đứng đầu hải quân Mỹ Ray Mabus hôm qua 28/11 cho biết trong chuyến công du tới Trung Quốc.

“Chúng tôi hoan nghênh Trung Quốc tham gia vào cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương vào năm 2014”, Mabus cho biết trong một tuyên bố do Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh cung cấp.


Người đứng đầu lực lượng hải quân Mỹ Mabus 

Song Đại sứ quán Mỹ không thể xác nhận Trung Quốc đã chính thức chấp nhận lời mời tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta, khi ông tới thăm Trung Quốc hồi tháng 9 vừa qua, hay chưa.

Khoảng 22 quốc gia và hơn 40 tàu hải quân đã tham gia vào cuộc tập hàng hải quốc tế mới nhất và được hải quân Mỹ miêu tả là lớn nhất thế giới, diễn ra từ ngày 29/6-3/8 vừa qua ở các đảo tại Hawaii.

Mỹ đưa ra lời mời với Bắc Kinh vào thời điểm Washington đang nỗ lực trấn an Bắc Kinh về sự “chuyển hướng” chiến lược của họ tới Thái Bình Dương, trong khi Bắc Kinh đang ngày càng hiếu chiến trong các tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng châu Á.

Hàn Quốc quyết phóng vệ tinh lần ba

Hàn Quốc hôm nay sẽ phóng tên lửa mang theo vệ tinh dân sự lần thứ ba, trong khi Triều Tiên được cho là sắp thử tên lửa đạn đạo bất chấp lệnh cấm của quốc tế.

Tên lửa KSLV-I hay còn gọi là Naro, cao 33 m, được đặt lên bệ phóng tại một cơ sở gần Goheung, cách Seoul 330 km về phía nam. Chiều nay, tên lửa này sẽ mang theo vệ tinh nghiên cứu nặng 100 kg lên vũ trụ, Kim Yeon Hak, một phó giám đốc viện nghiên cứu của Bộ Khoa học Hàn Quốc cho hay.

Tên lửa Naro của Hàn Quốc đã vào giai đoạn đếm ngược và phóng đi trong ngày hôm nay 

Đây là lần thứ ba Hàn Quốc đưa một vệ tinh vào vào quỹ đạo bằng cách phóng tên lửa được chế tạo theo công nghệ trong nước và công nghệ của Nga.

Hàn Quốc đã chi 500 triệu USD cho dự án Naro để tìm chỗ đứng trong thị trường công nghệ vũ trụ, trong bối cảnh Triều Tiên được cho là phát triển công nghệ vũ trụ để làm vỏ bọc cho phát triển tên lửa.

Hai người trúng hơn nửa tỷ đôla xổ số Mỹ

Hai người vừa thắng 550 triệu USD trong giải xổ số Powerball được công bố tối qua ở Mỹ.

Theo AFP, trang web giải xổ số Powerball vừa công bố có tới hai người trúng độc đắc trong lô xổ số có giá trị kỷ lục: 550 triệu USD. Trang web cho biết hai người mua ở bang Arizona và Missouri là những người thắng cuộc.

Một người mua xổ số Powerball ở Houston hy vọng sẽ thắng giải 

Con số may mắn lần này là 5-16-22-23-29 và con số cuối cùng (Powerball) là 6. Có khoảng 8,9 triệu người chơi thắng những giải thưởng giá trị thấp hơn, với tổng giá trị 131 triệu USD.

Được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 22/4/1992, Powerball trở thành giải xổ số hàng đầu tại Mỹ. Trị giá của lô độc đắc đã lên đến mức kỷ lục, sau 14 kỳ xổ số không có người trúng lô độc đắc kể từ đầu tháng 10.

Khánh Thục (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn