Thế giới 24h: Dùng Facebook, thiếu nữ bị ném đá đến chết

Thế giớiThứ Tư, 19/02/2014 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Thiếu nữ Syria bị tòa án Hồi giáo cực đoan Sharia ở Ar- Raqqa kết tội, xử phạt như phạm tội ngoại tình vì sử dụng facebook.

Thiếu nữ Syria bị ném đá chết vì dùng Facebook
Nạn nhân xấu số tên Fatoum al- Jassem. Tòa án thánh chiến tại khu vực (bị kiểm soát bởi nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIS) liên kết với mạng lưới khủng bố khét tiếng al-Qaeda) kết án tử hình bằng hình thức ném đá.
 Cô gái trẻ bị trói, quỳ dưới đất và bị ném đá đến chết
Nguyên nhân là do thiếu nữ có một tài khoản Facebook mà tòa án thánh chiến cáo buộc là việc làm đồi bại, xấu xa. Tòa án thánh chiến quyết định, thiếu nữ trẻ phải nhận hình thức trừng phạt như tội ngoại tình. Cuối cùng, nạn nhân bị giải tới một nơi công cộng tại thành phố phía bắc Syria, để đám đông ném đá đến chết.
ISIS là nhóm phiến quân nổi dậy cực đoan chống chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đang nổi lên mạnh mẽ ở Syria.
Nhóm này cũng có chi nhánh ở Iraq. Tổ chức này khét tiếng với việc áp dụng các luật lệ Hồi giáo hà khắc và tàn bạo đối với người dân trong các khu vực mà chúng kiểm soát đến mức, ngay cả al-Qaeda cũng cắt đứt quan hệ với chúng.
Lính Trung Quốc khó chui vào xe tăng vì quá béo
Thông tin trên là kết quả của một cuộc khảo sát vừa được công bố hôm qua, do một viện nghiên cứu thuộc Tổng cục Vũ trang của quân đội Trung Quốc thực hiện.
Cuộc khảo sát nhận thấy trung bình, các binh sĩ Trung Quốc cao hơn hai cm và vòng eo lớn hơn 5 cm so với thế hệ cách đây 20 năm. Điều này khiến cho họ cảm thấy khó khăn và chật chội khi chui vào những chiếc xe tăng được thiết kế cho các binh sĩ nhỏ người từ 30 năm trước.
Các binh sĩ trên xe tăng của quân đội Trung Quốc
Các khẩu súng trường hiện cũng trở nên quá ngắn so với một số người, khiến độ chính xác khi bắn bị giảm đi.
Cuộc khảo sát, được bắt đầu vào năm 2009 với sự tham gia của hơn 20.000 binh sĩ, cho rằng nâng cấp các thiết bị quân sự là việc làm cần thiết.
Thủ tướng Thái bị buộc tội tham nhũng
Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia nói bà Yingluck phớt lờ những cảnh báo rằng chính sách lúa gạo này có thể dẫn đến tham nhũng và gây thiệt hại về tài chính. Bà được triệu tập tới tòa để nghe cáo trạng vào ngày 27/2.
Chưa có phản ứng chính thức nào từ bà Yingluck về bản buộc tội trên. Tuy nhiên, người phát ngôn của đảng Puea Thai của bà đặt câu hỏi rằng vì sao Ủy ban Chống Tham nhũng lại giành sự ưu tiên cho các cáo buộc về chương trình lúa gạo thay vì các cáo buộc đảng Dân chủ đối lập tham nhũng.
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra
"Đây dường như là một nỗ lực để lật đổ chính phủ của bà Yingluck", AFP dẫn lời người phát ngôn Pormpong Nopparit nói.
Nữ thủ tướng Thái hôm nay cũng xuất hiện trên truyền hình nói rằng đối thủ của bà đã chậm trễ trong việc chi trả cho nông dân. "Rất tiếc là giấc mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn của người trồng lúa Thái Lan bị phá vỡ vì trò chơi chính trị", bà Yingluck nói.
Người biểu tình Thái vây căn cứ quân đội và văn phòng tạm của thủ tướng
Đám đông biểu tình ngày 19/2 đã cố gắng gia tăng áp lực lên Thủ tướng Yingluck Shinawatra bằng cách tập trung bên ngoài văn phòng của bộ quốc phòng ở Muang Thong Thani thuộc ngoại ô Bangkok, nơi có văn phòng tạm thời của bà.
Bà Yingluck đã buộc phải sử dụng một văn phòng làm việc tạm thời kể từ tháng 1 sau khi phe biểu tình chặn lối vào tòa nhà chính phủ, nơi có văn phòng thủ tướng và các bộ trưởng nội các, ở trung tâm thủ đô Bangkok.
Đám đông biểu tình tụ tập bên ngoài căn cứ quân đội ở phía bắc Bangkok ngày 19/2.
Hàng nghìn người biểu tình hôm nay đã tụ tập gần căn cứ quốc phòng. Họ đến đây bằng xe tải, xe máy và thậm chí đi bộ. Một số người vẫy cờ trong khi những người khác huýt sáo ầm ĩ.
Khoảng 1.000 cảnh sát trong trang phục chống bạo động đã được triển khai bên ngoài căn cứ.
Hàn Quốc đưa hải cẩu đến quần đảo Dokdo/Takeshima
Yonhap nhận định động thái này nhằm thúc đẩy quyền kiểm soát của quốc gia đối với quần đảo Dokdo/Takeshima khi dẫn báo cáo của Bộ Hàng hải và Thủy sản gửi tổng thống.
Bộ cũng cho biết sẽ xây dựng các kiến trúc bền vững như đài quan sát trên 23 quần đảo quan trọng của Hàn Quốc.
Cảnh sát Hàn Quốc trên quần đảo Dokdo/Takeshima
Bộ cho biết nỗ lực đưa hải cẩu trở lại Dokdo nhằm giúp cải thiện môi trường và hệ sinh thái tại khu vực này, đồng thời tăng cường quyền kiểm soát chính thức của chính phủ Hàn Quốc đối với quần đảo không người này.
Theo Japan Daily Press, căng thẳng giữa Hàn Quốc và Nhật trở nên tệ hơn hồi đầu năm nay sau chuyến thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.
Tàu chiến Mỹ mắc cạn tại Biển Đen
Một quan chức quân sự cấp cao của Nhà Trắng cho biết tàu U.S.S. Taylor mắc cạn khi được kéo vào cảng ở thành phố Samsun - Thổ Nhĩ Kỳ hôm 12/2. Trước đó, con tàu hoạt động trên Biển Đen được 1 tuần trước và cập cảng Samsun trong một chuyến đi thường lệ. Việc bị mắc cạn khiến thanh chống tàu bị hư hỏng nặng.
Tàu khu trục tên lửa U.S.S. Taylor của Hải quân Mỹ đang mắc cạn trên Biển Đen.
Vị quan chức cho biết thêm bộ phận chống đỡ bị rò rỉ dầu nhưng sự số ngay lập tức đã được khắc phục nên dầu không bị tràn ra biển.
Trải qua hơn một tuần lễ, con tàu vẫn chưa thể hoạt động trở lại bởi các kỹ sư vẫn đang đánh giá xem có bộ phận nào khác của tàu U.S.S. Taylor bị trục trặc hay không để tiến hành sửa chữa.
Phát ngôn viên Hạm đội 6 của Mỹ tại Ý nói với đài NBC News: “Không rõ con tàu sẽ ở lại bến cảng trong thời gian bao lâu”.
Bình luận
vtcnews.vn