Tháng ngâu, nhiều đại gia xây dựng gặp vận đen

Kinh tếThứ Tư, 13/08/2014 11:26:00 +07:00

(VTC News) – Tháng ngâu, nhiều đại gia xây dựng dính vận đen khi người thì vướng vào vòng lao lý, người thì mất mạng.

(VTC News) – Tháng ngâu, nhiều đại gia xây dựng dính vận đen khi người thì vướng vào vòng lao lý, người thì mất mạng.

Mất mạng vì… đòi nợ

Vụ án mạng xảy ra với ông Kiều Hồng Thành, Giám đốc Công ty Xây dựng Thương mại Hằng Anh xảy ra hôm 5/8 vừa qua vẫn khiến dư luận bàng hoàng vì tính chất nghiêm trọng của vụ án.
đại gia, bất động sản, địa ốc, vận đen, khởi tố
 
Trước đó, sáng 5/8, ông Kiều Hồng Thành điều khiển ôtô đến đoạn gần số 47 Phạm Văn Đồng thì bị hai nam thanh niên chặn đầu xe, dùng dao đâm hai nhát làm ông Thành tử vong tại chỗ.


Theo thông tin ban đầu, các đối tượng được thuê giết ông Thành với số tiền 30 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng cho biết, 2 đối tượng đứng sau thuê giết ông Thành là ông Nguyễn Quốc Văn - Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại tổng hợp và kinh doanh bất động sản và ông Lê Trung Kiên - phó Ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy.

Theo người nhà của nạn nhân Kiều Hồng Thành, trước khi bị giết, ông Thành và Văn có làm ăn cùng một số dự án xây dựng.

Theo như chứng từ biên bản đối chiếu công nợ được lập ngày 8/1/2014 thì đến thời điểm này, ông Nguyễn Quốc Văn còn nợ của nạn nhân Kiều Hồng Thành số tiền trên 2,3 tỉ đồng.

Cũng theo người nhà nạn nhân, trước thời điểm ông Thành bị sát hại khoảng 10 ngày, có một nhóm đối tượng đến nhà đe dọa rồi lấy sổ sách, văn bản giấy tờ công nợ...

Cũng trong khoảng thời gian này, nạn nhân đã cho một người bạn xem lá đơn định gửi cơ quan chức năng. Nội dung đơn tố cáo công ty của ông Văn đã thi công nhiều công trình kém chất lượng, trong đó có nhiều công trình báo chí chí phản ánh.

Chính vì biết nạn nhân Kiều Hồng Thành nắm rõ các bí mật liên quan đến những sai phạm của mình nên Nguyễn Quốc Văn đã nhờ người để đánh dằn mặt.

Đại diện PC 45, công an Hà Nội cho biết: ông Lê Trung Kiên và Nguyễn Quốc Văn là bạn chơi thân với nhau từ lâu. Khi biết Văn với ông Kiều Hồng Thành có mâu thuẫn, Kiên đã giới thiệu Nguyễn Kim Bình cho Văn để xử lý sự việc.

Bắt giữ chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh

Cũng trong tháng Ngâu này, việc bắt giữ chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh Phạm Công Danh cũng khiên dư luận xôn xao.
đại gia, bất động sản, địa ốc, vận đen, khởi tố
Ông Phạm Công Danh 
Ông Danh đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam ngày 29/7 để điều tra về hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.


Theo thông tin ban đầu, bị can Phạm Công Danh, có hành vi gây thất thoát nhiều tỉ đồng trong việc thuê mướn bất động sản để đặt trụ sở văn phòng. Phạm Công Danh đã đặt cọc và ứng trước với bên cho thuê hơn 1.000 tỉ đồng dù hợp đồng với bên cho thuê trong hợp đồng được ký kéo dài 40 năm.

Trước thời điểm bị khởi tố 1 ngày, ông Phạm Công Danh ngoài giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thiên Thanh, còn giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng.

Từ năm 2012 cho đến nay, Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của Tổ Giám sát do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập.

“Sự việc trên không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam” - Ngân hàng Nhà nước khẳng định.

Theo tìm hiểu, Tập đoàn Thiên Thanh được hình thành, phát triển tại TPHCM và mở rộng mạng lưới trên toàn quốc từ năm 2000 (tiền thân là Hãng Gạch bông Hương Sơn được thành lập từ năm 1964 và hoạt động tại Quảng Ngãi).

Đến nay, ngoài Trụ sở chính và các đơn vị tại TP HCM, Tập đoàn đã có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc tại các tỉnh thành phố như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Dương... với nhiều dự án quy mô lớn, tầm cỡ quốc gia.

Các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn: Kinh doanh VLXD, Ô tô - Dịch vụ ô tô, Bất động sản - Dự án, Tư vấn - Đầu tư Tài chính, Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn và các hoạt động kinh doanh khác.

Tổng thư ký Hiệp hội bất động sản Việt Nam “ngã ngựa”


Cũng liên quan đến sự việc xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng, ngoài ông Phạm Công Danh, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố  bị can và bắt tạm giam bị can đối với ông Phan Thành Mai – Nguyên Tổng Giám đốc Ngân đốc Ngân hàng Xây dựng, Nguyên Tổng thư ký Hiệp hội bất động sản Việt Nam.

đại gia, bất động sản, địa ốc, vận đen, khởi tố
Ông Phan Thành Mai 
Cũng giống như ông Danh, ông Mai cũng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.


Sinh ngày 20/6/1971, ông Phan Thành Mai sớm được dư luận biết đến khi xuất hiện khá nhiều trên các phương tiện thông tin đai chúng. Nắm giữ chức vụ, Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam trong thời kỳ bất động sản nóng hầm hập rồi… đóng băng, tên tuổi ông Phan Thành Mai “nổi” không kém bất cứ một chuyên gia địa ốc nào.

Với vai trò Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, ông Mai từng đề xuất cơ quan quản lý phổ biến với các ngân hàng thương mại về gói sản phẩm dành cho 4 nhà nhằm thúc đẩy các dự án bất động sản dở dang thông qua việc cấp vốn trực tiếp cho nhà thầu, nhà cung ứng vật liệu xây dựng, nhà sản xuất...

Là Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhưng lại bất ngờ rẽ ngang sang ngân hàng, ông Mai khiến không ít người đặt ra câu hỏi về vị trí và sự đóng góp của ông Mai với ngân hàng mới này. Sau này, ông Mai đã thừa nhận ông đại diện cho nhóm các doanh nghiệp bất động sản đến từ Hà Nội.

Chỉ sau 3 tháng điền tên trong danh sách bầu cử vào Hội đồng quản trị Ngân hàng TrustBank, đến tháng 5/2013, ông Mai được giới thiệu là tân Tổng giám đốc Ngân hàng Xây dựng – ngân hàng vừa được đổi tên từ TrustBank. Không lâu sau đó, ông Mai chính thức được bổ nhiệm vào vị trí điều hành cao nhất ngân hàng.

Cũng như trong lĩnh vực bất động sản, trong ngành ngân hàng, ông Mai tiếp tục là cái tên được nhắc tới nhiều. Đầu năm 2014, ông đại diện cho Ngân hàng Xây dựng cùng với Tập đoàn Thiên Thanh đứng ra tổ chức cũng như tham dự nhiều cuộc họp, hội nghị, hội thảo về gói tín dụng 50.000 tỷ đồng hay sản phẩm liên kết 4 nhà dành cho bất động sản.

Trên thị trường Việt Nam, 3 ngành “nóng” nhất có thể kể đến là bất động sản, ngân hàng và chứng khoán thì ông Mai khá nổi danh trong lĩnh vực bất động sản và ngân hàng, còn trong chứng khoán, tên tuổi ông khá mờ nhạt. Chính vì vậy, dư luận khá ngạc nhiên khi biết ông Mai là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần chứng khoán Đại Việt (DVSC) kể từ tháng 12/2013.

Châu Anh
Bình luận
vtcnews.vn