Thang máy lên Ngũ Hành Sơn đã nhiều lần xảy ra sự cố

Thời sựThứ Hai, 06/06/2011 04:31:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 6/6, Ban quản lý Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn cho biết chỉ trong 40 ngày đưa vào hoạt động, hệ thống thang máy đã bị 8 lần sự cố...

(VTC News) - Ngày 6/6, ông Lê Quang Tươi, Trưởng Ban quản lý Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn cho biết, chỉ trong 40 ngày đưa vào hoạt động, hệ thống thang máy lên ngọn Thủy Sơn đã có đến 8 lần xảy ra sự cố.
Theo đó, kể từ ngày đưa vào sử dụng (27/4/2011) đến ngày 5/6, 2 cabin thang máy đưa khách lên núi Ngũ Hành Sơn đã liên tục mắc lỗi như: dừng giữa chừng, cửa đóng không kín, cài đặt thời gian lúc nhanh lúc chậm, lỗi trọng tải...Và theo ghi nhận của Ban Quản lý, số lần lỗi đó đã lên đến 8 lần, trong đó có 3 lần thang máy dừng đột ngột trên cao khi bên trong có du khách. 
Sau nhiều nỗ lực phá cửa, người dân đã giái thoát được 20 du khách mắc kẹt trong thang máy... 

Cụ thể, lần thứ nhất lúc 9h ngày 13/5, cây thang BL1 ngừng chạy, khiến 4 du khách bị mắc kẹt bên trong; Lần thứ hai vào sáng 16/5, cũng cây thang BL1 dừng giữa chừng “treo” 3 hành khách trong ca bin và vụ việc xảy ra chiều 5/6 “nhốt” 20 người bên trong.
Trước sự việc, Ban QL khu danh thắng Ngũ Hành Sơn (đơn vị vận hành hệ thống thang máy) có văn bản đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư & xây dựng thành phố Đà Nẵng báo cáo cụ thể nguyên nhân và biện pháp khắc phục; cam kết xác suất sự cố cho phép, không để xảy lỗi kỹ thuật như thời gian qua, đồng thời tăng cường kiểm tra, bảo trì.

Ban Quản lý cũng yêu cầu thiết kế xây dựng cầu thang cứu hộ và những vật dụng hỗ- trợ cần thiết khác để công tác cứu hộ thực hiện thuận lợi và nhanh chóng; đưa ra những tình huống xấu nhất để dự phòng biện pháp giải cứu; Lắp đặt điều hòa nhiệt độ và tăng thêm hệ thống thông gió trong ca-bin; Tập huấn cứu hộ cho tất cả nhân viên Tổ bảo vệ, Tổ hướng dẫn (hiện nay mới có 2 nhân viên kỹ thuật đã được huấn luyện), đồng thời thường xuyên tổ chức diễn tập cứu hộ.

Đoàn khách 20 người bị "nhốt" trong thang khiến 2 cháu nhỏ bị ngất xỉu...

Được biết, hệ thống thang máy do Công ty CP Đầu tư phát triển nhà TP Đà Nẵng thi công, Viện Quy hoạch TP Đà Nẵng thiết kế, đơn vị giám sát điều hành là Ban quản lý dự án đầu tư & xây dựng TP Đà Nẵng, nhà cung cấp thiết bị là Công ty TNHH Schindler Việt Nam.
PV VTC News

Bình luận