Thảm cảnh 6 người chết cháy: Thân nhân đau đớn phút khâm liệm

Thời sựThứ Ba, 30/12/2014 07:25:00 +07:00

Thân nhân đau đớn trước cảnh tượng 6 người thân gồm 3 thế hệ trong một gia đình khâm liệm cùng lúc vì vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở Hải Phòng.

Chiều tối 29/12, 6 tờ cáo phó của 6 nạn nhân trong một gia đình treo trước cổng Nhà tang lễ Hải Quân, trên đường Phạm Văn Đồng (Hải Phòng), khiến ai đi qua cũng không khỏi chạnh lòng thương xót.

Chiều tối 29/12, 6 tờ cáo phó của 6 nạn nhân trong một gia đình treo trước cổng Nhà tang lễ Hải Quân, trên đường Phạm Văn Đồng (Hải Phòng), khiến ai đi qua cũng không khỏi chạnh lòng thương xót.

Không khí tang tóc, đau thương bao trùm nhà tang lễ. Đông đảo thân nhân, bạn bè, bà con khối phố đến chia buồn cùng tang quyến của 6 nạn nhân tử nạn trong vụ cháy kinh hoàng lúc rạng sáng ngày 29/12

Không khí tang tóc, đau thương bao trùm nhà tang lễ. Đông đảo thân nhân, bạn bè, bà con khối phố đến chia buồn cùng tang quyến của 6 nạn nhân tử nạn trong vụ cháy kinh hoàng lúc rạng sáng ngày 29/12

Trên bàn thờ, di ảnh của 6 người thân là 3 thế hệ trong một gia đình bị tử nạn, khiến ai đến thắp hương cũng thấy xót xa.

Trên bàn thờ, di ảnh của 6 người thân là 3 thế hệ trong một gia đình bị tử nạn, khiến ai đến thắp hương cũng thấy xót xa.

Trong giờ phút khâm liệm, thân nhân đau đớn trước cảnh tượng 6 người trong một gia đình tử nạn trong vụ cháy kinh hoàng lúc rạng sáng.

Trong giờ phút khâm liệm, thân nhân đau đớn trước cảnh tượng 6 người trong một gia đình tử nạn trong vụ cháy kinh hoàng lúc rạng sáng.

Những người con, người anh em vật vã, đau đớn trước nỗi đau quá lớn vì một lúc mất 6 người thân.

Những người con, người anh em vật vã, đau đớn trước nỗi đau quá lớn vì một lúc mất 6 người thân.

Đây có lẽ là nỗi đau lớn nhất trong đời những thân nhân của 6 nạn nhân vụ hỏa hoạn.

Đây có lẽ là nỗi đau lớn nhất trong đời những thân nhân của 6 nạn nhân vụ hỏa hoạn.

6 chiếc quan tài đặt trong nhà tang lễ gồm 3 thế hệ: Ông bà, bố mẹ, anh em.

6 chiếc quan tài đặt trong nhà tang lễ gồm 3 thế hệ: Ông bà, bố mẹ, anh em.

Người anh trai nạn nhân Nguyễn Thị Kiều không cẩm nổi nước mắt khi thắp nén hương cho người em, người cháu xấu số của mình.

Người anh trai nạn nhân Nguyễn Thị Kiều không cẩm nổi nước mắt khi thắp nén hương cho người em, người cháu xấu số của mình.

Một người bạn của nạn nhân (con anh Vinh) gục xuống quan tài trong lúc khâm liệm người bạn xấu số.

Một người bạn của nạn nhân (con anh Vinh) gục xuống quan tài trong lúc khâm liệm người bạn xấu số.

Thân thân phải cố kím nén nỗi đau quá lớn này để làm lễ khâm liệm cho 6 người thân của họ.

Thân thân phải cố kím nén nỗi đau quá lớn này để làm lễ khâm liệm cho 6 người thân của họ.

Vành khăn tang trắng xóa khu vực nhà tang lễ

Vành khăn tang trắng xóa khu vực nhà tang lễ

Các em học sinh trường THCS Trần Phú, bạn cháu Nguyễn Thành Trung, SN 2002 học tập, ngồi chờ đến lượt vào viếng bạn.

Các em học sinh trường THCS Trần Phú, bạn cháu Nguyễn Thành Trung, SN 2002 học tập, ngồi chờ đến lượt vào viếng bạn.

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt các học sinh khi vào thắp hương viếng bạn.

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt các học sinh khi vào thắp hương viếng bạn.

Cũng trong buổi tối cùng ngày, lãnh đạo Thành ủy, chính quyền, UB MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng đã đến thắp hương kính viếng 6 nạn nhân vụ cháy kinh hoàng này.

Cũng trong buổi tối cùng ngày, lãnh đạo Thành ủy, chính quyền, UB MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng đã đến thắp hương kính viếng 6 nạn nhân vụ cháy kinh hoàng này.

Ông Dương Anh Điền - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng ân cần thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình tang quyến.

Ông Dương Anh Điền - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng ân cần thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình tang quyến.

Đại diện một số sở, ngành thành phố, chính quyền quận Lê Chân, đông đảo thân nhân, bạn bè, bà con khối phố cũng đã đến thắp hương kính viếng và chia buồn cùng tang quyến

Đại diện một số sở, ngành thành phố, chính quyền quận Lê Chân, đông đảo thân nhân, bạn bè, bà con khối phố cũng đã đến thắp hương kính viếng và chia buồn cùng tang quyến

Chiều tối cùng ngày, ngay tại ngõ 136 trên đường Nguyễn Đức Cảnh, bà con xóm phố đã tổ chức quyên góp kinh phí giúp đỡ, chia buồn với các nạn nhân.

Chiều tối cùng ngày, ngay tại ngõ 136 trên đường Nguyễn Đức Cảnh, bà con xóm phố đã tổ chức quyên góp kinh phí giúp đỡ, chia buồn với các nạn nhân.

Đông đảo người dân đi qua cũng tham gia hưởng ứng.

Đông đảo người dân đi qua cũng tham gia hưởng ứng.

Bình luận
vtcnews.vn