Thái Phương Thảo: May mắn chỉ là lợi thế, quan trọng là nỗ lực bản thân

Doanh nghiệp - Doanh nhânThứ Bảy, 30/12/2023 16:02:55 +07:00
(VTC News) -

MC Thái Phương Thảo cho biết cô cảm thấy hạnh phúc sau hành trình nỗ lực đã được khán giả, doanh nghiệp ghi nhận.

Mới đây, nữ MC sinh năm 1991 đã có những chia sẻ với về hành trình làm nghề cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được những thành tựu như hiện tại. 

- Thái Phương Thảo bén duyên với công việc MC như thế nào?

Từ những năm tháng học phổ thông, bản thân tôi đã may mắn có cơ hội được đảm nhiệm vai trò MC trong nhiều hoạt động của Đoàn. Không biết từ bao giờ tôi có niềm đam mê và cảm thấy yêu thích công việc dẫn chương trình. Và dần dần MC trở thành nghề chính của tôi.

- Nhận xét về bản thân, Thái Phương Thảo thấy chất dẫn riêng của mình là gì?

Tôi thấy mình may mắn sở hữu chất giọng nhẹ nhàng, truyền cảm nên những chương trình thiên về cảm xúc là một lợi thế. Linh hoạt xử lý tình huống có thể cũng là một phần tạo nên sự thành công trong nghề của tôi.

Tôi thấy hạnh phúc vì những nỗ lực của mình nhận được sự tin yêu, trao cơ hội của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị. Thậm chí vì sự hiểu ý nhau giữa MC và Ban tổ chức mà tôi may mắn được đồng hành cùng nhiều đơn vị trong suốt 5-10 năm qua.

Hình ảnh MC Thái Phương Thảo tự tin trên sân khấu.

Hình ảnh MC Thái Phương Thảo tự tin trên sân khấu.

- Chị nghĩ điều gì quan trọng nhất cần có ở một MC? Tài năng thiên bẩm hay là sự rèn luyện sẽ là yếu tố quan trọng hơn?

Với tôi, làm MC ngoài việc nắm kiến thức cơ bản, còn phải liên tục cập nhật kiến thức xã hội. Trong một chương trình, 50% sự thành công do bạn có sự chuẩn bị tốt, 50% còn lại là sự linh hoạt, duyên dáng, khéo léo xử lý tình huống phát sinh.

Một số MC may mắn sở hữu được tài năng thiên bẩm thì đó là một lợi thế rất lớn, nhưng tôi nghĩ sự rèn luyện vẫn là yếu tố quan trọng, phải luôn rèn luyện và làm mới bản thân mỗi ngày để học cách tinh tế khi xử lý sự cố, nâng giá trị khách mời và tạo được những dấu ấn riêng qua mỗi sự kiện.

- Là MC lâu năm trong nghề, chị tích góp kinh nghiệm như thế nào? Chị có thể tiết lộ về người thầy đã dạy chị những bước đầu tiên?

Hành trình theo đuổi nghề MC chắc chắn không chỉ có thành công, sẽ có những thử thách và những lỗi sai, sự cố khi làm nghề. Qua mỗi sự kiện, tôi luôn dành thời gian nghiệm lại những sự việc xảy ra, với những ưu điểm tôi sẽ phát huy, đồng thời rút kinh nghiệm và đưa ra những hướng giải quyết tốt hơn cho sự cố sân khấu.

Tôi có hai người anh, người thầy lớn trong nghề. Một người thầy đã đồng hành và hỗ trợ tôi trong các sự kiện, chương trình chính luận và người anh lớn còn lại đã dẫn dắt tôi đến với nghề “kể chuyện tình yêu đôi lứa”.

Những ngày đầu bước chân vào nghề, tôi non nớt và luôn phải bám sát kịch bản, tôi rất sợ mình sẽ sai, sẽ không làm tốt. Và theo thời gian, những chia sẻ, hướng dẫn của thầy, tôi tự tìm hiểu, học hỏi và tìm cho mình những cách dẫn, xử lý tình huống hay thậm chí tự biên tập kịch bản mình dẫn hoàn thiện, chuyên nghiệp hơn.

- Kỷ niệm nào khiến chị không thể quên khi dẫn chương trình?

Có lẽ phải nói đến sự kiện “Tôn vinh lực lượng tuyến đầu chống dịch”, với tôi đó là một sự kiện có nhiều ý nghĩa đặc biệt. Bản thân đã hình dung được những vất vả, khó khăn và những mất mát trong thời điểm ấy.

Tuy nhiên, khi được lắng nghe chia sẻ từ chính những cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, những chiến sĩ áo blouse trắng và đại diện các đoàn thể, tổ chức, lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch, tôi nghĩ không từ ngữ nào có thể diễn tả được những cảm xúc lúc đó. Là những giọt nước mắt của sự chia xa, nụ cười hạnh phúc ngày cuộc sống trở lại bình thường mới.

MC Thái Phương Thảo duyên dáng tại Giải tennis Doanh nhân trẻ toàn quốc 2023. (Ảnh: NVCC)

MC Thái Phương Thảo duyên dáng tại Giải tennis Doanh nhân trẻ toàn quốc 2023. (Ảnh: NVCC)

- Đã bao giờ chị nghĩ mình sẽ làm nghề khác mà không phải MC?

Thật ra thuở nhỏ tôi có ước mơ trở thành cô giáo, tôi thích được diện áo dài đứng trên bục giảng và truyền đạt kiến thức cho học trò. Nhưng cuộc sống lại đưa cô sinh viên chuyên ngành du lịch đến với lĩnh vực sự kiện, theo đuổi đam mê nghề dẫn.

May mắn thay, từ những kiến thức, kỹ năng tích lũy trong quá trình làm nghề, hiện tôi có một trung tâm nhỏ dạy về kỹ năng giao tiếp, dẫn chương trình cho các bạn học sinh, sinh viên và những anh chị đi làm cần rèn luyện sự tự tin trước đám đông.

- Khi có thời gian cho bản thân, chị thường có những hoạt động yêu thích nào?

Tôi thường dành thời gian đi du lịch, khám phá những vùng đất mới, đất và người nơi ấy để tích lũy thêm những kiến thức phục vụ cho công việc. Hoặc đôi lúc chỉ là một ngày thư giãn cà phê cùng bạn bè, chăm sóc sức khỏe bản thân… để tái tạo năng lượng tích cực cho cuộc sống.

MC Thái Phương Thảo đã có 10 năm đồng hành cùng Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh: NVCC)

MC Thái Phương Thảo đã có 10 năm đồng hành cùng Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh: NVCC)

- Chị nghĩ mình sẽ gắn bó với công việc MC bao lâu?

Theo tôi, không có ai quy định bao nhiêu tuổi là già với nghề dẫn. Với riêng tôi, công việc MC hiện nay là nghề, là cuộc sống của tôi, thế nên tôi vẫn sẽ nỗ lực mỗi ngày, vẫn còn duyên, vẫn còn gắn bó với công việc này.

- Dự định sắp tới của chị?

Sau khi tốt nghiệp lớp MC Pro của Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, tôi dự định tiếp tục theo học lớp nghiệp vụ, chuyên môn về giọng nói, diễn xuất… với mong muốn sẽ làm mới bản thân và tạo ấn tượng trong nghề dẫn.

- Cảm ơn chị.

Có phong cách dẫn vừa chuyên nghiệp vừa gần gũi, MC Thái Phương Thảo là gương mặt đang nhận được sự yêu mến khi “cầm trịch” các chương trình và sự kiện lớn về văn hóa, chính trị, xã hội như: Khai trương trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Vũng Tàu; Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2023 - 2026; Họp báo kích cầu du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Tọa đàm kinh tế “Xây dựng môi trường kinh doanh hiệu quả cho doanh nghiệp”; Lễ tôn vinh các lực lượng phòng, chống dịch…

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn