Thái Lan: Anh em Thaksin có cơ tái ngộ tại Campuchia

Thế giớiThứ Tư, 14/09/2011 04:16:00 +07:00

(VTC News) - Đảng Dân chủ Thái Lan cảnh báo, nếu chính quyền Yingluck lạm dụng quyền lực, che chở cho cựu Thủ tướng Thaksin, họ sẽ đứng trước nguy cơ xung đột.

(VTC News) - Đảng Dân chủ Thái Lan đối lập cảnh báo, nếu chính quyền Yingluck lạm dụng quyền lực, che chở cho cựu Thủ tướng Thaksin, họ sẽ đứng trước nguy cơ xung đột chính trị.

Tờ Chinanews dẫn nguồn tin cho hay, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ thăm Campuchia vào ngày 16/9 tới, trong khi Thủ tướng đương nhiệm Thái Lan Yingluck Shinawatra – em gái của ông Thaksin lại dự kiến sẽ thăm Campuchia vào ngày 15/9 tới. Bản tin cho hay, nếu hai anh em Thaksin và Yingluck chạm trán nhau, có thể sẽ dẫn tới dư luận cho rằng chính quyền Yingluck lạm dụng quyền lực, cục diện chính trị Thái Lan sẽ đứng trước nguy cơ căng thẳng.

Hôm 12/9, khi dự một buổi lễ tốt nghiệp, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen đã công khai việc cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin sẽ tới thăm Campuchia. Ông Hun Sen cho hay, ông sẽ chơi golf với ông Thaksin, đồng thời mời ông Thaksin phát biểu đôi lời về Hội nghị Tương lai Kinh tế Châu Á. Ngoài thủ đô Phnom Penh, ông Thaksin cũng dự định đến thăm thành phố du lịch Siemreap ở Campuchia vào ngày 20/9 tới.

 Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra

Được biết, quân đội hai nước Campuchia – Thái Lan đã xung đột gay gắt về khu vực tranh chấp biên giới hồi đầu năm nay. Hồi tháng 7 vừa qua, Tòa án Hình sự quốc tế Hague đã yêu cầu hai nước Campuchia – Thái Lan rút quân khỏi khu vực tranh chấp đền Preah Vihear, nhưng hai nước đến nay chưa có phản ứng gì, cũng không có động thái gì gây căng thẳng tình hình hơn nữa. Tuy nhiên, từ khi bà Yingluck nhậm chức Thủ tướng Thái Lan đến nay, quan hệ giữa Campuchia – Thái Lan ngày một ổn định hơn.

Ông Hun Sen luôn coi ông Thaksin là bạn của mình. Sau khi bà Yingluck nhậm chức Thủ tướng Thái Lan hồi tháng trước, ông Hun Sen cho hay, cơn ác mộng quan hệ căng thẳng giữa hai nước Campuchia – Thái Lan đã kết thúc, đồng thời cam kết sẽ hợp tác với Thái Lan, hóa giải tranh chấp biên giới giữa hai nước.

Một chuyên gia phân tích cho rằng, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin có sức ảnh hưởng khá lớn tới chính quyền mới ở Thái Lan do bà Yingluck lãnh đạo. Đảng đối lập Thái Lan cho rằng, việc ông Thaksin sang thăm Nhật Bản gần đây cho thấy kết quả kéo theo của chính quyền Yingluck. Tuy phe bà Yingluck phủ nhận những điều này, nhưng đảng Dân chủ đối lập đã sớm đưa ra cảnh báo, do chính quyền Yingluck lạm dụng quyền lực, Thái Lan có thể đứng trước nguy cơ xung đột chính trị trong vòng 6 tháng tới.

Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn