Tây Ban Nha thăng tiến thành vua dội bom EURO 2020

Euro 2020Thứ Ba, 29/06/2021 06:57:00 +07:00
(VTC News) -

Tây Ban Nha ghi 10 bàn trong 2 trận đấu gần nhất để vươn lên dẫn đầu danh sách những đội bóng phá lưới đối thủ nhiều nhất tại EURO 2020.

Tây Ban Nha vươn lên vị trí dẫn đầu trong danh sách những đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất tại EURO 2020 sau trận thắng kịch tính Croatia 5-3 tại vòng 1/8. 

Tây Ban Nha thăng tiến thành vua dội bom EURO 2020 - 1

Tây Ban Nha trở lại kể từ lượt đấu thứ ba vòng bảng EURO 2020 và đã tiến vào Tứ kết. 

Đáng chú ý, đội bóng của HLV Luis Enrique khởi đầu EURO 2020 bằng trận hòa 0-0 trước Thụy Điển trong bối cảnh họ cầm bóng tới hơn 80% và tung ra 17 cú sút nhưng không một lần thành công. 

Sau đó, Tây Ban Nha tiếp tục trải qua 1 trận đấu thất vọng khi chỉ có được 1 bàn thắng trước Ba Lan dù tung ra tới 12 cú sút. 

So sánh với Italy, 2 trận ghi tới 6 bàn thì rõ ràng, Tây Ban Nha cho thấy sự thất vọng lớn. Tuy nhiên, đội bóng của Luis Enrique cũng chỉ mất thêm 2 trận đấu nữa để trở thành đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất tại EURO 2020 sau vòng 1/8

Cụ thể, Tây Ban Nha nã 5 bàn vào lưới Slovakia ở lượt cuối vòng bảng và 5 bàn vào lưới của Croatia ở vòng loại trực tiếp. Từ chỗ là đội bóng gây thất vọng về khả năng ghi bàn, Tây Ban Nha trở thành vua "dội bom" tại EURO 2020. Đứng sau Tây Ban Nha trong danh sách này là Italy với 9 bàn, Bỉ với 8 bàn và Đức với 7 bàn. 

Chân sút Alvaro Morata - người bị chỉ trích nhiều nhất bên phía Tây Ban Nha đang có 2 bàn thắng và dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội bóng. Hai cầu thủ khác cũng ghi 2 bàn là Pablo Sarabia và Ferran Torres. Họ còn còn kém 3 bàn so với người đang dẫn dầu danh sách vua phá lưới EURO 2020 là Cristiano Ronaldo.

Ở tứ kết, Tây Ban Nha sẽ gặp Thụy Sĩ - đội bóng xuất sắc thắng Pháp sau loạt luân lưu 11m.

Khánh Huy
Chuyên đề: Euro 2020
Bình luận
vtcnews.vn