Tàu quét mìn Việt Nam đua với USS John S. McCain

Thời sựThứ Ba, 15/04/2014 07:32:00 +07:00

Hôm 12/4, tàu quét mìn HQ-862 Việt Nam cùng với khu trục hạm USS John S. McCain (DDG-56) của Mỹ tiến hành diễn tập cứu nạn trên Biển Đông. (Theo Đất Việt)

Đây là buổi diễn tập nằm trong chương trình hoạt động của tàu DDG-56 trong chuyến thăm Đà Năng (từ ngày 7/4). (Trong ảnh: Tàu USS John S. McCain (DDG-56)

Đây là buổi diễn tập nằm trong chương trình hoạt động của tàu DDG-56 trong chuyến thăm Đà Năng (từ ngày 7/4). (Trong ảnh: Tàu USS John S. McCain (DDG-56)

Và là nội dung cuối cùng trong chương trình chuyến thăm của tàu Mỹ. (Trong ảnh: Hệ thống vũ khí trên tàu USS John S. McCain (DDG-56)

Và là nội dung cuối cùng trong chương trình chuyến thăm của tàu Mỹ. (Trong ảnh: Hệ thống vũ khí trên tàu USS John S. McCain (DDG-56)

Tàu quét mìn HQ 862 thuộc lớp Sonya do Liên Xô chế tạo từ đầu những năm 1970 tới tận 1991.

Tàu quét mìn HQ 862 thuộc lớp Sonya do Liên Xô chế tạo từ đầu những năm 1970 tới tận 1991.

Hiện nay, Hải quân Nga vẫn sử dụng 26 tàu loại này.

Hiện nay, Hải quân Nga vẫn sử dụng 26 tàu loại này.

Việt Nam đã được Liên Xô viện trợ 4 chiếc loại này, có thể là trong giai đoạn 1970-1980.

Việt Nam đã được Liên Xô viện trợ 4 chiếc loại này, có thể là trong giai đoạn 1970-1980.

Project 1260 Sonya có lượng giãn nước toàn tải 450 tấn, dài 48,8m, rộng 8,8m, mớn nước 2,1m, thủy thủ đoàn 43 người.

Project 1260 Sonya có lượng giãn nước toàn tải 450 tấn, dài 48,8m, rộng 8,8m, mớn nước 2,1m, thủy thủ đoàn 43 người.

Trong ảnh là là một trong 2 tàu quét mìn Project 266 Yurka mang số hiệu HQ-851, trong khi 2 chiếc còn lại thuộc lớp tàu quét mìn thứ 2 của Việt Nam, Project 1260 lớp Sonya.

Trong ảnh là là một trong 2 tàu quét mìn Project 266 Yurka mang số hiệu HQ-851, trong khi 2 chiếc còn lại thuộc lớp tàu quét mìn thứ 2 của Việt Nam, Project 1260 lớp Sonya.

Tàu được chế tạo hoàn toàn bằng gỗ, trang bị 2 máy diesel công suất 2.400 mã lực cho tốc độ tối đa 28km/h, hoạt động liên tục 10 ngày. (Trong ảnh là tàu quét mìn Sonya mang số hiệu 861 của Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa cuối những năm 1980).

Tàu được chế tạo hoàn toàn bằng gỗ, trang bị 2 máy diesel công suất 2.400 mã lực cho tốc độ tối đa 28km/h, hoạt động liên tục 10 ngày. (Trong ảnh là tàu quét mìn Sonya mang số hiệu 861 của Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa cuối những năm 1980).

Lớp tàu này được trang bị hệ thống quét mìn gồm: hệ thống quét tiếp xúc GKT và hệ thống quét từ tính PTEM-2. (Trong ảnh là 2 tàu quét mìn HQ-861 (đóng vai trò kỳ hạm) và HQ-862 trong cuộc tuần tra chung với Hải quân Trung Quốc trên Vịnh Bắc Bộ năm 2012).  9/10

Lớp tàu này được trang bị hệ thống quét mìn gồm: hệ thống quét tiếp xúc GKT và hệ thống quét từ tính PTEM-2. (Trong ảnh là 2 tàu quét mìn HQ-861 (đóng vai trò kỳ hạm) và HQ-862 trong cuộc tuần tra chung với Hải quân Trung Quốc trên Vịnh Bắc Bộ năm 2012). 9/10

Bên cạnh đó còn có vũ khí gồm 2 pháo 30mm và 2 pháo 25mm.

Bên cạnh đó còn có vũ khí gồm 2 pháo 30mm và 2 pháo 25mm.

Bình luận
vtcnews.vn