Tất tần tật về môn 'xông đất' Olympic Rio 2016

Thể thaoThứ Năm, 04/08/2016 08:19:00 +07:00

Bóng đá nữ là môn thi đấu đầu tiên tại Olympic Rio 2016 và dưới đây là tổng quan về môn đấu này.

Bóng đá xuất hiện ở Olympic lần đầu tiên năm 1900. Nhưng phải 96 năm sau, môn chơi này giành cho phái nữ mới được đưa vào Thế vận hội tại Atlanta.

Tại Olympic Rio 2016 sẽ có 12 đội bóng nữ tham gia tranh tài, chia làm 3 bảng, E, F và G (các bảng A, B, C, D của bóng đá nam). Cu thể, bảng E gồm chủ nhà Brazil, Trung Quốc, Thụy Điển và Nam Phi. Bảng F gồm Canada, Australia, Zimbabwe và Đức. Bảng G gồm đội đang giữ HCV Mỹ, New Zealand, Pháp và Colombia.

Zimbabwe lần đầu tiên giành vé dự môn bóng đá nữ Olympic. Trong khi Á quân Nhật Bản không vượt qua vòng loại. Thành tích đáng buồn này của nữ Nhật Bản chỉ kém Na Uy - đội đã giành HCV Olympic 2000 nhưng không vượt qua vòng loại ở kỳ tiếp theo.

Các trận đấu bóng đá nữ Olympic Rio sẽ diễn ra trên 7 sân VĐV trải khắp đất nước Brazil và bắt đầu từ đêm qua, rạng sáng hôm nay (4/8, giờ Việt Nam). Trận mở màn là cuộc đụng độ giữa Thụy Điển và Nam Phi trên sân Olympic ở Rio. Kết quả Thụy Điển giành chiến thắng sát nút 1-0. Trận đấu cùng bảng giữa Brazil và Trung Quốc diễn ra sau đó không lâu có kết quả 3-0 nghiêng về đội chủ nhà Olympic.

Bang

 Bảng đấu và vị trí các đội sau lượt trận đầu tiên

Ở bảng F, Đức vùi dập tân binh Zimbabwe 5-0 còn Canada đánh bại Australia 2-0. Trong khi đó ở bảng G, đương kim vô địch Mỹ có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước New Zealand, còn Colombia và Pháp cần chân nhau với tỷ số 0-0.

Trận tranh HCV cũng sẽ diễn ra ở Rio, còn trận tranh HCĐ diễn ra ở Sao Paulo cùng trong ngày 19/8.

ĐT Mỹ là đội bóng giàu thành tích nhất môn bóng đá nữ Olympic tới thời điểm này với 4 HCV vào các năm 1996, 2004, 2008, 2012 và 1 HCB vào năm 2000. Xếp sau Mỹ là tuyển Na Uy với 1 HCV giành được tại Sydney 2000 sau khi đánh bại Mỹ và 1 tấm HCĐ năm 1996. Brazil đứng thứ 3 với 2 HCB vào các năm 2004 và 2008. Trung Quốc, Nhật Bản là những đội cũng đã giành HCB lần lượt vào các năm 1996 và 2012. Đức là đội sở hữu 3 HCĐ vào các năm 2000, 2004, và 2008.

Christine Sinclair của Canada là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở một kỳ Olympic (6 bàn tại Olympic 2012). Còn Cristiane của Brazil là chân sút tốt nhất lịch sử Olympic với 10 pha lập công (chia đều cho 2 kỳ Olympic 2004 và 2008).

Cầu thủ có thành tích tốt nhất Olympic là cựu đội trưởng ĐT Mỹ Christie Rampone với 1 HCB (2000) và 3 HCV (2004, 2008, 2012). Xếp sau Christie Rampone là đồng đội của cô, thủ thành Hope Solo với 2 HCV (2008, 2012).

m2

 Cựu đội trưởng đội tuyển Mỹ Christie Pearce là cầu thủ giàu thành tích nhất môn bóng đá nữ Olympic

Số cầu thủ nữ dự Olympic Rio 2016 trong độ tuổi từ 21 đến 25 chiếm nhiều nhất (61%), độ tuổi từ 26 đến 30 có 20%, đội tuổi từ 16 đến 20 chiếm 15%, còn lại 5% là độ tuổi từ 31 đến 40.

Cầu thủ nữ trẻ nhất là Ellie Carpenter của Australia (16 tuổi 97 ngày). Còn cầu thủ lớn tuổi nhất là Rebecca Rolls của New Zealand (39 tuổi 226 ngày).

m1

 

Cầu thủ Formiga Pretinha của đội tuyển Brazil sẽ nối dài kỷ lục tại Olympic Rio 2016 khi trở thành cầu thủ đầu tiên và duy nhất đến lúc này dự 6 kỳ Olympic liên tiếp. Tiền vệ 38 này đã cùng Brazil có mặt ở kỳ Olympic đầu tiên mà bóng đá nữ được đưa vào thi đấu (1996).

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn