Việt Nam dự Diễn đàn viễn thông và CNTT thế giới

Tổng hợpThứ Hai, 07/11/2011 11:53:00 +07:00

Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) đã khai mạc Hội nghị cấp cao Băng thông rộng và triển lãm viễn thông thế giới năm nay tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ...

Cuối tháng 10 vừa qua, Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) đã khai mạc Hội nghị cấp cao Băng thông rộng và triển lãm viễn thông thế giới năm nay tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ, với sự tham gia của hơn 1.500 nhà lãnh đạo đứng đầu chính phủ các nước và đại diện của cộng đồng công nghệ toàn cầu. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai làm trưởng đoàn đã tham gia sự kiện này.

 
Tiến sỹ Hamadoun Touré, Tổng thư ký ITU, cho biết lần đầu tiên trong lịch sử 40 năm viễn thông của ITU, hàng chục ngàn người từ khắp nơi trên thế giới tham gia sự kiện này bằng cách sử dụng đầy đủ các công nghệ kết nối. Theo ITU, thế giới sẽ có tới 6 tỷ thuê bao vào cuối năm nay và khoảng 2,3 tỷ người sử dụng Internet. Tốc độ tăng trưởng nhanh nhất là ở các nước đang phát triển, với gần một nửa số dân lên mạng dưới 25 tuổi. Con số này sẽ tiếp tục tăng đều đặn khi Internet tiếp tục phát triển trong các trường học. Báo cáo cho thấy các nền kinh tế băng thông rộng hàng đầu của thế giới đều nằm ở châu Âu, châu Á và Thái Bình Dương.

Thứ trưởng Trần Đức Lai cho biết cái mới của diễn đàn năm nay là đề cập đến tác động của công nghệ thông tin đối với biến đổi khí hậu, và đóng góp của ngành công nghiệp này cho việc bảo vệ môi trường cũng như nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Thứ trưởng nêu rõ Việt Nam hoàn toàn ủng hộ việc xây dựng một xã hội thông tin và đây là mục tiêu của Việt Nam trong năm tới. Đoàn đại biểu Việt Nam đã gặp và trao đổi với Tổng thư ký ITU Hamadoun Touré, về hợp tác và hỗ trợ của ITU đối với Việt Nam; đồng thời cũng giới thiệu chiến lược phát triển và những thành tựu thông tin và truyền thông của Việt Nam. Đoàn cũng có các buổi làm việc song phương để trao đổi và tăng cường hợp tác với đoàn đại biểu Indonesia, Malaysia, lãnh đạo cấp cao các Tập đoàn Cisco của Mỹ, Fujitsu của Nhật và Huawei của Trung Quốc.
Bình luận
vtcnews.vn