Giới trẻ với cuộc thi làm phim “Tôi yêu nước sạch"

Tổng hợpThứ Tư, 26/06/2013 10:28:00 +07:00

Chương trình gặp gỡ sinh viên và phát động cuộc thi làm phim ngắn “Tôi yêu nước sạch” đã nhận được sự hưởng ứng của gần 800 bạn sinh viên...

Chương trình gặp gỡ sinh viên và phát động cuộc thi làm phim ngắn “Tôi yêu nước sạch” diễn ra vào ngày 20/6/2013 tại hội trường trường Đại học Bách Khoa Hà Nội với sự hưởng ứng của gần 800 bạn sinh viên.

Cuộc thi làm phim ngắn “Tôi yêu nước sạch” nhằm tạo điều kiện phát huy khả năng sáng tạo của sinh viên toàn quốc đam mê nghệ thuật. Cuộc thi được tổ chức từ ngày 10/6/2013 đến ngày 21/8/2013 nhằm tìm kiếm đoạn phim ngắn thể hiện thành công chủ đề “Một ngày không có nước”, phản ánh được tình trạng thiếu nước đang ảnh hưởng đến đời sống của người dân Việt Nam, gửi thông điệp tiết kiệm nước đến nhiều người và góp phần thay đổi nhận thức và hành vi sử dụng nước trong cộng đồng.

 

 

Bên cạnh đó là loạt chương trình gặp gỡ sinh viên, trao đổi thông tin về vai trò quan trọng của nước trong cuộc sống, sự cạn kiệt nguồn nước tự nhiên do cách sử dụng thiếu hợp lý trong thời gian qua. Đồng thời, đưa ra một số giải pháp hữu ích nhằm thay đổi hành vi nhận thức để tiết kiệm nước cho cộng đồng. Buổi gặp gỡ đầu tiên đã được tổ chức vào ngày 7/6/2013 tại hội trường Đại học Tôn Đức Thắng, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh với sự tham gia hào hứng của 1.000 sinh viên đến từ các trường đại học tại TP.Hồ Chí Minh. Chương trình tiếp tục được tổ chức lần hai vào ngày 20/6/3013 thu hút khá nhiều các bạn sinh viên từ nhiều trường đại học, cao đẳng tham dự.

Bạn Đặng Huỳnh Mai Anh - Đại sứ môi trường Bayer 2012 (Đại diện Việt Nam đạt giải Lãnh đạo toàn cầu trong chuyến Du khảo sinh tại Đức) 
                            

 Ca sỹ Đinh Hương cùng các bạn sinh viên tham gia bình chọn trên trang web

Ngoài ra, chương trình còn kêu gọi đóng góp gây quỹ “Tiết kiệm 1 tỷ m3 nước cho Việt Nam”. Công ty Unilever Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Tài nguyên Nước còn cho ra mắt trang web đóng góp www.1tym3nuoc.vn, bằng cách mỗi cá nhân tham gia chương trình sẽ được công nhận và cam kết bản thân tự thay đổi những hành động nhỏ để tiết kiệm được nguồn nước lớn cho cộng đồng, đóng góp tương đương 1.000 đồng/người.

 

Tổng số tiền sẽ được Bộ Tài nguyên Môi trường thực hiện các dự án xây dựng và hỗ trợ nguồn nước hợp vệ sinh đến các vùng thiếu nước của Việt Nam.

Theo Kenh14.vn

Bình luận
vtcnews.vn