Đàm Vĩnh Hưng: “Đội của tôi là một bảng màu rõ nét”

Tổng hợpThứ Hai, 17/12/2012 09:02:00 +07:00

Đàm Vĩnh Hưng được nhắc đến với nhiều lời khen chê từ khi anh trở thành huấn luyện viên trong chương trình The Voice...

Đàm Vĩnh Hưng được nhắc đến với nhiều lời khen chê từ khi anh trở thành huấn luyện viên trong chương trình The Voice (Giọng hát Việt). Lần đầu thực hiện tour diễn lớn của đội mình, anh đã có những chia sẻ về quãng thời gian đảm nhiệm trọng trách nặng nề này.



 
Gặp Đàm Vĩnh Hưng cùng các thí sinh trong đội tập luyện cho đêm diễn “Nhạc tình muôn thuở -Mr Đàm & The Voice in Ha Noi” mới thấy hết tâm huyết của anh. Mr Đàm chiêu trò ở đâu đó thôi với các thí sinh của mình anh toàn tâm toàn ý với những nhắc nhở nhẹ nhàng bộ phận kĩ thuật: “Tối cứ đưa mic tốt nhất cho các em nhé, Hưng lấy cái thường thôi” hay yêu cầu thí sinh tập thêm “Mấy đứa nhỏ chỉ tập nhiêu đó thôi hả?”. Trọng Khương, một thành viên trong đội tâm sự: “Anh Hưng cẩn thận lắm nhưng dễ gần và hết lòng vì chúng tôi. Anh coi chúng tôi như người nhà thi thoảng còn gọi là đàn heo con”. So với ba huấn luyện viên còn lại, Đàm Vĩnh Hưng đang là người tạo cơ hội cho thí sinh có cơ hội lên sân khấu nhiều nhất. Lần đầu tiên thực hiện tour diễn ở một số thành phố lớn, theo anh là cơ hội để các em đến gần hơn với khán giả. Anh đang từng bước giúp các thí sinh như lời tuyên bố tại vòng giấu mặt của The Voice khi “lôi kéo” họ: “Về với anh đi, em sẽ tỏa sáng”.

Anh đã từng dìu dắt đàn em trong giới nhưng đến The Voice lần đầu tiên anh vừa là thầy, vừa là anh của một “đàn em” hẳn có nhiều điều khác biệt, khó khăn lớn nhất đối với anh?

Chắc chắn là khác rất nhiều vì tôi phải có trách nhiệm với những lời hứa của mình. Ngay từ khi thuyết phục các em về đội của mình tôi đã nói sẽ giúp thí sinh không chỉ trên sàn đấu The Voice. Hơn nữa kết quả và chất lượng của thí sinh mỗi một ngày sẽ trả lời cho khán giả về khả năng huấn luyện của tôi. Tất cả sẽ được phản chiếu một cách rõ nét nhất qua những gì các em thể hiện. Chính vì thế tôi phải dành thời gian và tâm trí khá nhiều cho việc này. Khó khăn lớn nhất không chỉ của riêng tôi mà của cả chương trình đó là có quá nhiều những giọng hát tuyệt vời mà chúng tôi phải loại đi một cách xót xa cho chính mình.

Anh nổi tiếng là người kĩ tính, có khi nào thí sinh phản ứng lại khi anh “thẳng tay” với bạn ấy?

Chắc chắn là sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Hơn nữa các em rất thông minh, biết cách nói chuyện và biết dùng những lời lẽ ngọt ngào để mà “nhờ vả” (Cười). Các thí sinh của tôi đều được nói thẳng nói thật những gì mình không hài lòng về tôi. Tôi sẵn sàng có câu trả lời thấu đáo cho từng thắc mắc. Tuy nhiên tới giờ phút này các chiến binh của tôi đang “ghiền” cái khó chịu, dữ dằn và “chi tiết” kĩ lưỡng của tôi. Họ nói rằng: “Yêu luôn những cái xấu của sư phụ rồi”. Sao bây giờ? (Cười lớn)

Nhiều khán giả cho rằng những hình ảnh của anh cùng thí sinh trên sân khấu cũng như trên màn ảnh rất “kịch”, anh nghĩ sao về ý kiến này?

Cuộc đời này là một vở kịch dài hơi chưa biết bao giờ mới kết thúc. Ai cũng có thể là diễn viên cả, ngay chính khán giả cũng là những nhân vật không thể thiếu trên sân khấu kịch của cuộc đời này. Nếu tôi đính chính thế này thế khác… không chừng sẽ bị đánh giá KỊCH hơn nữa. Thôi thì có bấy nhiêu lời của tôi đó thôi, ai hiểu được thì người đó sẽ đi cùng đường với mình, nếu không hiểu thì đành chịu.

 
Mỗi thí sinh một cá tính, một phong cách riêng, làm sao anh có thể “theo chân” từng ấy bạn trong khi anh không phải người nhàn rỗi?

The Voice (Giọng hát Việt) quả thực đã lấy đi thời gian của chúng tôi nhiều vô cùng. Nhưng tôi có được niềm vui vì trách nhiệm và vị trí của mình. Không khó để nhận ra mỗi người một tính cách âm nhạc nhưng họ vẫn là những con người bình thường với những công thức sống như bao người khác mà thôi. Tôi đủ sức để kiểm soát họ và hướng dẫn họ nên làm gì trong công việc ca hát mà họ đang theo đuổi.

Anh đã “kiểm soát” họ như thế nào?

Tất cả những điều đó diễn ra hàng ngày từ việc chọn ca khúc nào để biểu diễn, lựa chọn trang phục ra sao? Người nào nên chọn cho mình hình ảnh thế nào, dòng nhạc gì để theo đuổi… Tốt nhất là nên hỏi trực tiếp các thí sinh của tôi thì sẽ rõ hơn. Tôi thực sự ngại khi phải nói những việc như thế này nghe có vẻ kể công với các em.

Theo anh, thí sinh nào có tiềm năng nhất trong Team Đàm Vĩnh Hưng? Phải có người nhất anh nhé!

Thí sinh đó chính là … Đàm Vĩnh Hưng (cười). Nói cho vui xíu thôi, đội của tôi có một bảng màu sắc rất rõ nét. Tôi đã từng phải thức trắng cả đêm vì mất ngủ khi mà cứ phải suy nghĩ về các em. Để chọn một người có tiềm năng nhất tôi nghĩ là người đó phải hội tụ đủ hết những cái hay mà các chiến binh của Mr. Đàm đang sở hữu.

 
Anh có khá nhiều đất diễn với những show lớn, nhỏ nhưng để chia đều mảnh đất này cho các thí sinh trong đội cũng là một vấn đề. Anh giải quyết vấn đề này như thế nào?

Không khó tí nào vì tôi đã xác định tâm lý cho các em rất rõ ràng, dứt khoát để các em hiểu rõ sự phân chia show diễn như thế nào và sân khấu nào là thế mạnh của họ. Đồng Lan, Trọng Khương, Mai Anh rất được lòng khán giả ở phòng trà. Ngọc Lan, Xuân Nghi thì hợp với các event (sự kiện – PV), sân khấu lớn ngoài trời. Thanh Hằng, Dũng Hà lại phù hợp với các bar, club. Hoàng Mạnh, Hà Thùy Anh, Quỳnh Trang, Hoàng Anh, Hoài Trinh thì hợp với nhiều loại hình sân khấu khác nhau. Để đứng trên sân khấu lộng lẫy với nhiều chương trình màu sắc thì Kim Cương chính là nhân vật được lựa chọn duy nhất.

Có thí sinh nào cảm thấy ghen tị khi anh ưu ái một ai đó hơn chưa?

Tôi thường quý, lo lắng và có trách nhiệm đều như nhau. Tuy nhiên với những thí sinh còn đi tiếp thì dĩ nhiên sự quan tâm vẫn nhiều hơn vì họ đang cùng chúng tôi vượt chướng ngại vật để về đích. Song nói chung là “cả nhà thương nhau”.

Có mạo hiểm không khi anh quyết định tổ chức show diễn “Nhạc tình muôn thủa -Mr Đàm & The Voice in Ha Noi” vào thời điểm cuộc thi The Voice không còn được báo chí ưu ái và bản thân anh vừa dính vào scandal?

Hình như những việc đó không hề có chút ảnh hưởng nào đến sự yêu thích của khán giả khắp nơi dành cho The Voice nói chung và những chương trình do Đàm Vĩnh Hưng dàn dựng và sản xuất nói riêng. Tôi đi diễn khắp nơi mỗi ngày nên dễ dàng nhận ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ của The Voice đang lan tỏa khắp nơi và được đánh giá là chương trình hot nhất của năm đấy. Kết quả thành công vượt bậc của tour diễn vừa qua đã trả lời tất cả. Chúng tôi thực sự hãnh diện trước tình cảm và sự yêu mến của khán giả ở những nơi mà chúng tôi đi qua.

 
Thẳng thắn nhé, hay chính nhờ vụ lùm xùm mà bán được nhiều vé hơn?

Tôi cũng không biết trả lời thế nào nữa, có lẽ hơn hết những điều đó chính là tình yêu âm nhạc của khán giả dành cho chúng tôi quá lớn. Họ đến với chương trình vì cũng muốn nhìn tận mắt các thí sinh đã làm mưa làm gió trên truyền hình suốt thời gian vừa qua đồng thời cũng muốn tự tay mình kiểm chứng chất lượng thí sinh của Đàm Vĩnh Hưng bên ngoài ra sao, chính vì thế mà nơi nào cũng hết sạch vé trước vài ngày.

Câu hỏi riêng tư một chút, show diễn này tiền cát xê tính sao anh?

Đây là chuyện hết sức tế nhị và chúng tôi xác định rõ mục đích của tour diễn là để xây dựng tên tuổi cho các em. Tìm kiếm sự yêu mến và ủng hộ cho mỗi em. Các em rất thích những cuộc va chạm thực tế như thế này dĩ nhiên là không thể nào để các em thiệt thòi được.

Sau The Voice anh có tiếp tục là huấn luyện viên của các thí sinh trên sàn đấu Vpop?Anh định hướng cho “đàn heo con” của mình ra sao sau cuộc thi này?

Dĩ nhiên là họ cũng không hề muốn rời xa tôi, họ đã thề nhất định bám chặt lấy Đàm Vĩnh Hưng để làm của riêng cho mình. Tôi cũng muốn trốn đi đâu đây này…

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Đinh Nha Trang





Bình luận
vtcnews.vn