Tăng tuổi nghỉ hưu: Ai muốn, ai không?

VideoThứ Sáu, 14/10/2016 10:32:00 +07:00

Việc Bộ LĐ-TB và XH đang đề xuất nâng độ tuổi nghỉ hưu từ 55 lên 60 tuổi đối với nữ, tăng từ 60 lên 62 tuổi đối với nam từ năm 2017, gây ra khá nhiều tranh luận.

Người ủng hộ thì cho rằng nó sẽ giúp tận dụng nguồn nhân lực nhiều kinh nghiệm, giúp quỹ BHXH không bị vỡ. Người phản đối lại cho rằng như thế là triệt đi cơ hội của người trẻ, tạo điều kiện để “tham quyền cố vị”. Vậy tăng tuổi nghỉ hưu thì ai muốn, ai không và nên tăng đồng loạt cho tất cả hay chỉ nên tăng cho một vài đối tượng?

VTC14
Bình luận
vtcnews.vn