Tăng giá xăng gây sốc vào 'giờ hiểm', Bộ Tài chính nói gì?

Kinh tếThứ Ba, 08/07/2014 02:52:00 +07:00

(VTC News) - Bộ Tài chính trần tình việc tăng giá vào "giờ hiểm", mức giá gây sốc ngày 7/7 khiến người tiêu dùng bức xúc.

(VTC News) - Bộ Tài chính trần tình việc tăng giá vào "giờ hiểm", mức giá gây sốc ngày 7/7 khiến người tiêu dùng bức xúc.


Trước các câu hỏi dồn dập của phóng viên về điều hành giá xăng dầu trong thời gian qua, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá cho hay, theo quy định tại NĐ về điều hành giá xăng dầu, chu kỳ tính giá là 10 ngày và kỳ lưu thông 30 ngày nên tính từ ngày 23/6 đến 7/10 đã là hơn 10 ngày.



Theo tính toán giá xăng dầu thế giới khoảng thời gian qua dao động ở mức, từ 506 - 607USD/thùng, mức biến động từ 116 - 126 USD/thùng, và theo đánh giá thì diễn biến giá xăng dầu thế giới là khó lường.


"Với mức giá biến động bình quân theo chu kỳ thời gian qua là 122 USD/thùng, nếu không sử dụng Quỹ Bình ổn 500 đồng/lít thì mức tăng giá xăng ngày 7/7 sẽ nhiều hơn. Khi điều hành giá, Liên Bộ đã xác định giá trần và cho phép doanh nghiệp tự điều chỉnh mức giá bán lẻ phù hợp với thị trường", ông Tuấn nói.

Về thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu thường diễn ra vào "giờ hiểm", Cục trưởng Tuấn cho rằng: Thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu đã được nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng. Và giờ điều chỉnh thời gian qua là "thích hợp nhất cho báo cáo tồn khi, không ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh".

Trước nghi vấn về việc Liên Bộ cho phép doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu "thoải mái tăng giá xăng" vì lạm phát đang thấp, thuế xăng dầu ổn định... Cục trưởng Tuấn khẳng định: "Giá xăng được điều chỉnh tăng hoàn toàn bám sát vào NĐ 84, không nặng nề về thuế và lạm phát. Liên Bộ xem xét dựa trên tình hình giá thị trường có sự kiềm chế bằng cách sử dụng quỹ bình ổn giá".

Hà Linh
Bình luận
vtcnews.vn