Tăm tre đâm mông, bé trai nhập viện

Sức khỏeThứ Hai, 24/09/2012 11:49:00 +07:00

Mông bé trai 3 tuổi sưng to, mưng mủ gây đau nhức và khó đi ngoài, bác sĩ phát hiện có một đoạn tăm tre dài khoảng 3 cm đâm gãy nửa nằm trong mông.

Mông bé trai 3 tuổi sưng to, mưng mủ gây đau nhức và khó đi ngoài, bác sĩ phát hiện có một đoạn tăm tre dài khoảng 3 cm đâm gãy nửa nằm trong vết thương gây nhiễm trùng.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM cho biết, khi nhập viện, bé khóc quấy vì đau. Vị trí mông bị sưng và có khối ápxe nằm cạnh hậu môn gây chèn ép khiến bé cảm thấy đau mỗi khi đi tiêu.

Tiểu phẫu khối ápxe, các bác sĩ bất ngờ phát hiện bên trong có một đoạn tăm tre bị gãy nửa. Đây cũng là nguyên nhân khiến mông của bé bị viêm và nhiễm trùng.

Người nhà cho hay họ không biết bé bị tăm tre đâm lúc nào. Chỉ biết vài ngày trước khi nhập viện, bệnh nhi thường khóc mỗi khi ngồi, mẹ kiểm tra và phát hiện mông bé bị sưng đỏ.

Theo VNE

Bình luận
vtcnews.vn